Đáng nói hơn

Chương 22

“Có chút khó.”

Bố kéo ghế ngồi xuống.

“Vậy nghỉ một lát.”

Tôi lắc đầu.

“Con muốn thử.”

Ông nhìn tôi.

Sau đó mỉm cười.

“Được. Bố tin con.”

Chỉ bốn chữ ấy thôi đã khiến tôi có thêm rất nhiều sức mạnh.

Ba tháng sau, tôi nhận được lời mời làm việc từ một công ty tư vấn tài chính.

Mức lương không quá cao.

Nhưng công việc phù hợp với năng lực và cho phép tôi sắp xếp thời gian chăm con.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đứng trước gương rất lâu.

Tôi mặc áo sơ mi trắng.

Quần tây màu đen.

Tóc buộc gọn.

Trên gương mặt không còn vẻ mệt mỏi của người phụ nữ từng nằm tuyệt vọng trên giường bệnh.

Tôi nhìn mình.

Bất chợt mỉm cười.

“Chào mừng trở lại, Tống Thanh Hạ.”

Bình An đang nằm trong cũi, nghe tiếng mẹ liền ê a.

Tôi quay lại.

“Con cũng chúc mẹ thành công à?”

Con bé vẫy tay.

Tôi bật cười.

Bố đứng ngoài cửa, cầm chìa khóa xe.

“Đi thôi con. Bố đưa con đi làm.”

Tôi bước ra.

Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mặt.

Tôi bỗng có cảm giác mình đang bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới.

Một năm sau, tôi được thăng chức.

Hai năm sau, tôi trở thành trưởng nhóm phụ trách một dự án lớn.

Ba năm sau, tôi cùng hai người bạn thành lập một công ty tư vấn riêng.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Có những hợp đồng thất bại.

Có những đêm tôi phải thức đến gần sáng.

Có những lúc Bình An bị sốt, tôi vừa ôm con vừa xử lý công việc.

Nhưng khác với trước đây, mỗi khó khăn đều khiến tôi cảm thấy mình đang sống.

Tôi không còn phải chờ một người đàn ông trở về để được hỏi thăm.

Không còn phải nhìn sắc mặt người khác trước khi đưa ra quyết định.

Không còn phải tự nhủ rằng nhẫn nhịn là cách duy nhất để giữ gìn hạnh phúc.

Tôi có thể tự kiếm tiền.

Tự chăm sóc con.

Tự quyết định cuộc đời mình.

Và quan trọng nhất, tôi không còn sợ mất đi một người không xứng đáng.

Năm Bình An lên ba tuổi, con bé bắt đầu đi mẫu giáo.

Ngày đầu tiên đến lớp, con nắm chặt tay tôi.

“Mẹ ơi.”

Tôi cúi xuống.

“Sao thế con?”

“Con sợ.”

Tôi ôm con.

“Mẹ biết.”

Con bé ngẩng lên.

“Mẹ có đi mất không?”

Tim tôi bỗng nhói lên.

Tôi nhìn đôi mắt trong veo của con.

“Không.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ sẽ đến đón con đúng giờ.”

Bình An suy nghĩ một lúc.

“Thật không ạ?”

“Thật.”

Tôi đưa ngón út ra.

“Móc ngoéo nhé?”

Con bé lập tức móc ngón tay nhỏ xíu vào tay tôi.

“Móc ngoéo!”

Tôi hôn lên trán con.

“Bình An của mẹ dũng cảm lắm.”

Con bé cuối cùng cũng chịu bước vào lớp.

Nhưng đi được vài bước, con lại quay đầu.

“Mẹ!”

Tôi vẫy tay.

“Mẹ đây!”

Con bé cười.

Rồi chạy về phía cô giáo.

Tôi đứng ngoài cửa lớp rất lâu.

Bỗng nhớ đến ngày mình ôm con lần đầu tiên.

Khi ấy, tôi từng sợ chỉ cần buông tay, con sẽ biến mất.

Bây giờ, con đã có thể tự bước đi.

Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy.

Trong lòng vừa tự hào vừa xúc động.

Hóa ra nuôi một đứa trẻ không phải giữ con mãi trong vòng tay.

Mà là để con biết rằng dù bước đi đến đâu, phía sau vẫn luôn có một người yêu thương và chờ đợi.

Buổi chiều hôm đó, tôi đến đón Bình An.

Con bé chạy ra, ôm chầm lấy chân tôi.

“Mẹ!”

Tôi cúi xuống bế con.

“Hôm nay vui không?”

“Vui ạ!”

Con bé hào hứng kể về bạn mới.

Về bức tranh đầu tiên.

Về chiếc bánh cô giáo cho.

Tôi vừa nghe vừa mỉm cười.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Thanh Hạ.”

Tôi khựng lại.

Quay đầu.

Cố Trạch Viễn đứng cách tôi vài bước.

Ba năm không gặp.

Anh ta đã thay đổi rất nhiều.

Gương mặt gầy đi.

Khóe mắt xuất hiện những nếp nhăn.

Bộ quân phục từng khiến anh ta kiêu ngạo không còn trên người.

Thay vào đó là chiếc áo khoác tối màu bình thường.

Anh ta nhìn tôi.

Rồi nhìn Bình An.

Ánh mắt lập tức đỏ lên.

“Đây là… Bình An sao?”

Tôi ôm con sát hơn.

“Anh đến đây làm gì?”

Cố Trạch Viễn bước tới một bước.

“Anh chỉ muốn nhìn con.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh đã biết các yêu cầu liên quan đến việc tiếp xúc với con phải được giải quyết theo đúng thủ tục.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan