Chương 8
Có người còn phân tích:
“Muốn làm chủ nhiệm dự án cấp quốc gia phải có thành tích nghiên cứu rất mạnh. Cô ta từng bị nghi ngờ làm sai lệch số liệu, làm sao đủ tư cách?”
Tôi đọc những bình luận ấy khi đang ăn sáng.
Không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tô Mạn ngồi đối diện tôi thì tức đến đỏ mặt.
“Chị xem bọn họ nói gì kìa!”
Tôi đưa cho cô bé một miếng bánh.
“Ăn đi.”
“Chị không tức giận sao?”
“Không.”
“Tại sao?”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Bởi vì tuần sau họ sẽ biết.”
Tô Mạn nhìn tôi.
Hai mắt dần sáng lên.
“Chị Nhược Du…”
“Sao?”
“Người trong danh sách thật sự là chị ạ?”
Tôi gật đầu.
Cô bé lập tức đứng bật dậy.
“Trời ơi!”
Mấy người ngồi bàn bên cạnh quay sang nhìn.
Tô Mạn vội che miệng, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích.
“Chị giỏi đến thế sao?”
Tôi bật cười.
“Chị chỉ làm công việc mình thích thôi.”
Cô bé nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Không. Chị thật sự rất giỏi.”
Tôi hơi ngẩn người.
Đã lâu lắm rồi không có ai nói với tôi câu ấy bằng giọng điệu chân thành như vậy.
Tô Mạn cúi xuống nhìn danh sách.
Sau đó lại hỏi:
“Chị có biết giáo sư Cố cũng tham gia hội nghị này không?”
Tôi gật đầu.
“Biết.”
“Thầy ấy là một trong những thành viên của ban chuyên môn.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Chị cũng biết.”
Tô Mạn do dự.
“Vậy… chị không sợ sao?”
Tôi nhìn cô bé.
“Sợ điều gì?”
“Gặp lại thầy ấy trước mặt nhiều người.”
Tôi mỉm cười.
“Người nên lo lắng không phải chị.”
Tô Mạn ngẩn ra.
Tôi không giải thích thêm.
Bởi vì sáng hôm đó, tôi vừa nhận được một email khác.
Email đến từ Hội đồng Liêm chính Học thuật.
Sau ba năm điều tra, kết luận cuối cùng đã được phê duyệt.
Hội đồng xác nhận những dữ liệu do tôi thực hiện từng bị sử dụng mà không ghi nhận đầy đủ quyền tác giả.
Đồng thời, họ phát hiện một số tài liệu được công bố dưới tên nhóm Cố Hoài Cẩn có nguồn gốc trực tiếp từ các bản ghi chép nghiên cứu của tôi.
Việc xác định trách nhiệm của từng cá nhân vẫn đang được hoàn thiện, nhưng phần quyền đóng góp của tôi đã được xác nhận.
Tôi đọc văn bản ấy ba lần.
Sau đó chuyển cho Hạ Thanh.
Cô ấy gọi ngay lập tức.
Có thể bạn thích
“Nhược Du, thời điểm đến rồi.”
Tôi nhìn màn hình.
“Ừ.”
“Cậu muốn công bố vào ngày nào?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Ngày hội nghị.”
Hạ Thanh im lặng.
Rồi bật cười.
“Được. Lần này để họ nghe cậu nói trước mặt tất cả mọi người.”
Một tuần sau, tôi quay lại Đại học Đông Thành.
Buổi sáng trời trong xanh.
Nắng chiếu qua những tán cây ngô đồng hai bên đường.
Tôi bước xuống xe, nhìn cổng trường quen thuộc.
Ba năm trước, tôi từng kéo vali rời khỏi nơi này trong một ngày mưa.
Khi đó tôi không có việc làm.
Không có danh dự.
Không có ai đứng ra bảo vệ.
Còn hôm nay, tôi quay lại với tư cách diễn giả được mời.
Tôi mặc một bộ vest màu kem.
Tóc búi thấp.
Trên ngực cài thẻ khách mời.
Bên cạnh tôi là giáo sư Trần và hai đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu.
Giáo sư Trần nhìn cổng trường, hỏi:
“Cảm giác thế nào?”
Tôi mỉm cười.
“Bình thường ạ.”
Ông bật cười.
“Thầy còn tưởng em sẽ xúc động lắm.”
Tôi nhìn tòa nhà nghiên cứu phía xa.
“Trước đây em từng nghĩ nơi này là cả thế giới.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ em biết thế giới rộng hơn rất nhiều.”
Giáo sư Trần nhìn tôi một lúc.
Sau đó gật đầu.
“Tốt.”
Chúng tôi đi vào hội trường.
Ngay tại cửa, một nhân viên phụ trách tiếp đón bước tới.
“Xin hỏi các vị là đoàn của Viện Thực vật Quốc gia phải không ạ?”
Giáo sư Trần gật đầu.
Cô nhân viên lập tức mỉm cười.
“Chào mừng các vị. Xin mời đi theo tôi.”
Chúng tôi vừa bước qua khu vực đăng ký thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc.
“Giáo sư Trần!”
Tôi ngẩng đầu.
Văn Tư Nghiên đang đi tới.
Cô ta mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo cardigan mỏng.
Bụng đã nhô lên rõ rệt.
Gương mặt trang điểm nhẹ.
Nụ cười dịu dàng.
Bên cạnh cô ta là Cố Hoài Cẩn.
Anh mặc vest đen, đeo kính gọng bạc.
Trông vẫn giống hệt hình ảnh vị giáo sư trẻ tuổi được mọi người ngưỡng mộ.
Văn Tư Nghiên bước tới trước mặt giáo sư Trần.
“Lâu rồi không gặp thầy.”
Giáo sư Trần chỉ gật đầu.
“Chào cô.”
Cô ta dường như không nhận ra thái độ lạnh nhạt ấy.
Vẫn mỉm cười.
“Em nghe nói lần này viện của thầy có một nghiên cứu viên rất xuất sắc đến trình bày báo cáo. Không biết là ai ạ?”
Giáo sư Trần quay sang nhìn tôi.
“Đây.”
Văn Tư Nghiên nhìn theo.
Nụ cười trên môi lập tức đông cứng.
Cố Hoài Cẩn cũng ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy tôi, anh đứng sững.
Tôi bình thản mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Văn Tư Nghiên mở miệng.
“Lâm… Lâm Nhược Du?”
Tôi gật đầu.
“Là tôi.”
Cô ta nhìn thẻ khách mời trên ngực tôi.
Sau đó nhìn sang giáo sư Trần.
Vẻ mặt đầy khó tin.
“Cô là nghiên cứu viên của Viện Thực vật Quốc gia?”
Tôi đáp:
“Đúng vậy.”
Cố Hoài Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tiểu Du, sao em không nói với anh?”
Tôi nhìn anh.
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện em quay lại nghiên cứu.”