Chương 19
Nhưng hóa ra, khi một cánh cửa đóng lại, không phải thế giới cũng kết thúc.
Chỉ là tôi cần đủ can đảm để tự mở một cánh cửa khác.
Sáu tháng sau, trung tâm bảo tồn thực vật đầu tiên do tôi sáng lập chính thức đi vào hoạt động.
Ngày khánh thành, rất nhiều người đến tham dự.
Giáo sư Trần.
Hạ Thanh.
Lục Cảnh Thâm.
Tô Mạn.
Bà Phùng.
Và những đồng nghiệp đã cùng tôi đi qua những năm tháng khó khăn nhất.
Trung tâm nằm ở ngoại ô thành phố.
Có một khu nhà kính rộng lớn.
Bên trong trồng nhiều giống cây quý hiếm.
Ở khu vực trung tâm là một vườn nhài trắng.
Những bông hoa nhỏ nở thành từng chùm.
Hương thơm lan khắp lối đi.
Tôi đứng trước cửa nhà kính.
Nhìn tấm biển mới được dựng lên.
“Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Nhược Du.”
Hạ Thanh đứng bên cạnh, bật cười.
“Cuối cùng cũng có một nơi mang tên cậu.”
Tôi nhìn tấm biển.
Mỉm cười.
“Ừ.”
Cô ấy khoác vai tôi.
“Cậu còn nhớ ngày đầu tiên đến văn phòng tớ không?”
Tôi gật đầu.
“Nhớ.”
Khi ấy, tôi mang theo một chiếc vali nhỏ và tập hồ sơ dày.
Ngồi trước mặt Hạ Thanh.
Tôi hỏi:
“Nếu không ai tin tớ, tớ phải làm sao?”
Cô ấy đã trả lời:
“Vậy cậu phải là người đầu tiên tin chính mình.”
Tôi chưa từng quên câu nói ấy.
Hạ Thanh nhìn tôi.
“Bây giờ thì sao?”
Tôi mỉm cười.
“Bây giờ tớ không cần hỏi nữa.”
Cô ấy bật cười.
Rồi ôm tôi thật chặt.
Buổi lễ bắt đầu lúc mười giờ.
Tôi đứng trên sân khấu nhỏ dựng trước nhà kính.
Nhìn những gương mặt quen thuộc phía dưới.
Tô Mạn ngồi ở hàng đầu.
Cô bé đã tốt nghiệp đại học và chuẩn bị học cao học.
Nghe nói cô bé quyết định theo đuổi nghiên cứu khoa học.
Khi tôi hỏi lý do, cô bé chỉ cười.
“Vì em muốn trở thành người có thể tự tìm ra câu trả lời, thay vì chỉ nghe người khác kể.”
Tôi nhìn cô bé.
Trong lòng vô cùng ấm áp.
Tôi cầm micro.
“Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay.”
Gió nhẹ thổi qua.
Hương nhài thoang thoảng.
Tôi nhìn nhà kính phía sau.
“Trung tâm này không phải thành quả của riêng tôi.”
Có thể bạn thích
“Đó là kết quả của rất nhiều người đã tin tưởng, hỗ trợ và cùng nhau làm việc.”
Tôi dừng một chút.
“Nhưng với cá nhân tôi, nơi này còn có một ý nghĩa khác.”
Tôi nhìn những chậu cây.
“Có một thời gian rất dài, tôi từng nghĩ giá trị của mình phải được người khác công nhận.”
“Tôi từng cố gắng trở thành một người vợ tốt.”
“Một người cộng sự tốt.”
“Một người không gây phiền phức.”
Tôi khẽ cười.
“Nhưng trong quá trình ấy, tôi lại quên mất mình muốn trở thành ai.”
Cả khu vực yên tĩnh.
Tôi tiếp tục:
“Sau này, tôi học được rằng không ai có thể sống thay cuộc đời của chúng ta.”
“Cũng không ai có quyền quyết định ước mơ của chúng ta đáng giá bao nhiêu.”
Tôi nhìn những người phía dưới.
“Vì vậy, tôi hy vọng trung tâm này sẽ không chỉ bảo tồn những giống cây quý hiếm.”
“Mà còn trở thành nơi những nhà nghiên cứu trẻ có thể được lắng nghe, được ghi nhận và được phát triển bằng chính năng lực của mình.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi cúi đầu.
Sau đó cùng mọi người cắt băng khánh thành.
Khi dải băng đỏ rơi xuống, ánh nắng bất ngờ xuyên qua những đám mây.
Chiếu sáng cả khu nhà kính.
Tôi ngẩng đầu.
Bầu trời xanh trong.
Không còn mưa.
Buổi chiều, sau khi khách mời đã ra về gần hết, tôi một mình đi dạo trong vườn nhài.
Những cánh hoa trắng rung nhẹ trong gió.
Tôi cúi xuống kiểm tra một chậu cây mới được chuyển đến.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
Tôi mở ra.
Chỉ có một câu.
“Chúc mừng em. Nhà kính rất đẹp.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Không cần hỏi cũng biết người gửi là ai.
Bên dưới còn có một bức ảnh.
Ảnh chụp từ bên ngoài trung tâm.
Cố Hoài Cẩn đứng cạnh cổng.
Không bước vào.
Tôi nhìn rất lâu.
Sau đó trả lời.
“Cảm ơn.”
Một lúc sau, tin nhắn mới xuất hiện.
“Anh từng hứa sẽ xây cho em một nhà kính.”
Tôi nhìn những luống hoa trước mặt.
Anh gửi tiếp:
“Cuối cùng em đã tự mình làm được.”
Tôi mỉm cười.
Gõ một dòng.
“Đúng vậy.”
Rồi thêm một câu.
“Và nó đẹp hơn tôi từng tưởng tượng.”
Tôi gửi xong.
Sau đó xóa cuộc trò chuyện.
Không chặn số.
Cũng không lưu lại.
Bởi vì giờ đây, anh chỉ còn là một người quen cũ.
Một người từng đi cùng tôi qua một đoạn đường.
Sau đó rẽ sang hướng khác.
Không còn là vết thương.
Cũng không còn là điều tiếc nuối.
Tôi đặt điện thoại vào túi.
Tiếp tục đi giữa những luống hoa.
Ở cuối nhà kính, Lục Cảnh Thâm đang đứng đợi.
Anh cầm hai ly trà nóng.
Thấy tôi, anh đưa một ly tới.
“Công việc xong rồi?”
Tôi nhận lấy.
“Gần xong.”
Anh nhìn khu vườn.
“Cô có hài lòng không?”
Tôi nhìn những bông nhài trắng.
Mỉm cười.
“Rất hài lòng.”
Anh gật đầu.
“Vậy tốt.”
Chúng tôi đứng cạnh nhau.
Không ai vội nói thêm.
Một lúc sau, Lục Cảnh Thâm bất ngờ hỏi:
“Ngày mai cô có rảnh không?”
Tôi nhìn anh.
“Có chuyện gì?”
Anh hơi ngập ngừng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có vẻ thiếu tự nhiên.