Sau đó gật đầu.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Nhưng tôi biết, từ giây phút ấy, Bùi Trạch Ngôn đã không còn cơ hội bước vào nhà họ Tô với tư cách con rể.

Buổi tối, luật sư Lâm gửi cho tôi bản tổng hợp đầu tiên.

Các khoản chi cho hôn lễ được phân loại rõ ràng.

Phần nào có thể hoàn lại.

Phần nào phải chịu phí hủy.

Phần nào đã sử dụng nên không thể thu hồi.

Tôi xem từng mục, không có ý định trốn tránh bất kỳ trách nhiệm hợp đồng nào.

Tiền có thể mất.

Nhưng tôi không muốn vì tiếc tiền mà tiếp tục một cuộc hôn nhân sai lầm.

Sau đó, luật sư gửi thêm một tập hồ sơ.

“Cô Tô, chúng tôi phát hiện một vấn đề liên quan đến khoản vay hai triệu tệ mà cô chuyển cho anh Bùi vào năm ngoái.”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Vấn đề gì?”

“Trong hợp đồng vay, mục đích sử dụng được ghi là bổ sung vốn lưu động cho công ty Bùi Trạch Ngôn.”

“Đúng.”

“Nhưng sao kê cho thấy ngay sau khi nhận tiền, một phần đáng kể được chuyển đến tài khoản liên quan đến cô Đường Nhược Dao.”

Tôi nhìn màn hình.

“Bao nhiêu?”

“Một triệu hai trăm nghìn tệ.”

Tôi im lặng.

Luật sư tiếp tục.

“Chúng tôi chưa thể kết luận bản chất giao dịch. Tuy nhiên, khoản tiền này cần được làm rõ, đặc biệt vì hợp đồng vay có quy định về mục đích sử dụng và thời hạn hoàn trả.”

Tôi mở tập chứng từ.

Một triệu hai trăm nghìn tệ.

Chia thành nhiều khoản.

Có khoản chuyển trực tiếp.

Có khoản thanh toán qua công ty quản lý tài sản.

Có khoản dùng để mua sắm hàng xa xỉ.

Tôi nhìn ngày tháng.

Một trong những giao dịch lớn nhất diễn ra đúng vào ngày sinh nhật tôi năm ngoái.

Hôm ấy, Bùi Trạch Ngôn nói công ty gặp khó khăn, không thể mua quà cho tôi.

Tôi còn an ủi anh.

Tôi bảo không cần quà, chỉ cần anh về ăn tối cùng mình là đủ.

Nhưng anh vẫn không về.

Anh nói phải tiếp khách.

Đêm ấy, tôi ngồi trước chiếc bánh sinh nhật đã tan hết kem, chờ đến gần sáng.

Bây giờ tôi mới biết, cùng ngày hôm đó, Đường Nhược Dao nhận được một chiếc túi phiên bản giới hạn trị giá hơn hai trăm nghìn tệ.

Người thanh toán là Bùi Trạch Ngôn.

Tiền xuất phát từ khoản vay của tôi.

Tôi nhìn những con số trên màn hình.

Bất giác bật cười.

Hóa ra tôi không chỉ bị bỏ quên.

Tôi còn tự bỏ tiền nuôi dưỡng sự thiên vị mà anh dành cho người khác.

Luật sư Lâm hỏi.

“Cô Tô, cô muốn xử lý thế nào?”

Tôi đóng tập hồ sơ.

“Làm đúng hợp đồng.”

“Chúng tôi sẽ gửi thông báo yêu cầu giải trình và hoàn trả theo quy định.”

“Được.”

Tôi dừng lại.

“Còn một chuyện.”

“Cô cứ nói.”

“Tôi muốn kiểm tra tất cả những tài sản đứng tên mình mà Bùi Trạch Ngôn hoặc Đường Nhược Dao đang sử dụng.”

“Bao gồm xe và bất động sản?”

“Đúng.”

“Đã rõ.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Trời đã tối.

Những ngọn đèn trong vườn lần lượt sáng lên.

Tôi chợt nhớ chiếc xe thể thao màu trắng mà Đường Nhược Dao thường xuyên đăng ảnh trên mạng.

Đó là xe của tôi.

Hai năm trước, tôi mua nó để tự thưởng sau khi hoàn thành một dự án lớn.

Nhưng mới lái được vài lần, Đường Nhược Dao đã nói rất thích.

Bùi Trạch Ngôn lập tức bảo tôi cho cô ta mượn.

Tôi không đồng ý ngay.

Anh liền cau mày.

“Em có tận hai chiếc xe rồi, cho Nhược Dao mượn một chiếc thì sao?”

Tôi giải thích rằng xe mới, tôi chưa quen việc để người khác sử dụng.

Anh lại nói.

“Em đúng là nhỏ nhen. Nhược Dao là người nhà, có phải người ngoài đâu.”

Cuối cùng, tôi đưa chìa khóa.

Từ đó đến nay, chiếc xe gần như không trở về.

Mỗi lần tôi muốn lấy lại, Đường Nhược Dao đều có lý do.

Lúc thì cô ta cần đi học.

Lúc thì phải gặp bạn.

Lúc lại nói đã quen lái chiếc xe ấy, đổi xe khác không an toàn.

Tôi cứ thế nhường nhịn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự muốn hỏi bản thân một câu.

Tô Vãn Ninh, trước đây cô thiếu tình yêu đến mức nào mà có thể sống như vậy?

Tôi mở điện thoại, tìm số của công ty quản lý xe.

“Ngày mai giúp tôi thu hồi chiếc xe màu trắng đang được cô Đường Nhược Dao sử dụng. Liên hệ trước để sắp xếp bàn giao đúng thủ tục. Nếu có tranh chấp, chuyển cho luật sư xử lý.”

Đầu dây bên kia lập tức đáp.

“Vâng, cô Tô.”

Tôi cúp máy.

Sau đó mở ứng dụng quản lý căn biệt thự ở Nam Sơn.

Căn nhà ấy do tôi mua trước khi đính hôn.

Toàn bộ tiền mua và sửa chữa đều do tôi thanh toán.

Bùi Trạch Ngôn nói muốn có không gian riêng nên tôi giao cho anh quyền sử dụng.

Sau này, Đường Nhược Dao thường xuyên đến ở.

Cô ta nói căn nhà gần trường.

Tôi từng phản đối.

Nhưng Bùi Trạch Ngôn bảo.

“Em ấy là em gái anh. Em định tính toán với một đứa trẻ à?”

Khi ấy Đường Nhược Dao đã hai mươi bốn tuổi.

Một người trưởng thành hoàn toàn có khả năng tự tìm chỗ ở.

Vậy mà trong mắt Bùi Trạch Ngôn, cô ta mãi mãi là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Tôi nhìn danh sách những người được cấp quyền ra vào.

Bùi Trạch Ngôn.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng