Trước Sau

Đi làm phải đúng giờ.

Không thể tùy tiện nghỉ.

Không ai vì cô ta khóc mà thay đổi quy định.

Cũng không ai tự động làm giúp phần việc của cô ta.

Cô ta đổi ba công việc trong hai tháng.

Đến công việc thứ tư, cuối cùng cũng bắt đầu học cách thích nghi.

Nghe nói lần đầu tiên tự nhận lương, cô ta đứng rất lâu trước máy ATM.

Số tiền ấy còn chưa bằng giá một chiếc túi cô ta từng mua.

Nhưng đó là số tiền đầu tiên cô ta thật sự kiếm được bằng sức lao động.

Tôi không biết sau này cô ta có thay đổi hoàn toàn hay không.

Cũng không quan tâm.

Bởi cuộc đời mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm.

Tôi không còn muốn làm người trả giá cho sự trưởng thành của bất kỳ ai.

Một buổi sáng đầu xuân, tôi thức dậy trong căn nhà mới.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa.

Bên ngoài, những cành cây trong vườn vừa nhú lá.

Lục Hoài Xuyên đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tôi xuống nhà.

Anh quay đầu.

“Dậy rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Anh làm cháo và trứng. Em muốn uống gì?”

“Nước ấm.”

“Anh chuẩn bị rồi.”

Tôi ngồi xuống bàn.

Anh đặt cốc nước trước mặt.

Sau đó kéo ghế ngồi đối diện.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói về kế hoạch cuối tuần.

Tôi muốn đến thăm một thư viện mới.

Anh muốn đi cùng.

Nhưng chiều hôm ấy anh có cuộc họp.

Tôi nói.

“Không sao, em đi trước cũng được.”

Anh suy nghĩ.

“Vậy anh sẽ đến sau khi họp xong.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng nếu cuộc họp kéo dài, anh sẽ báo trước.”

Tôi bật cười.

“Em biết.”

Anh cũng cười.

Sau bữa sáng, tôi lên phòng thay đồ.

Khi bước xuống, Lục Hoài Xuyên đã đứng ở cửa.

Anh cầm chìa khóa xe.

“Đi thôi.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không đi trước à?”

Anh hơi ngạc nhiên.

“Sao anh phải đi trước?”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì.”

Anh đưa tay về phía tôi.

“Chúng ta đi cùng mà.”

Tôi bước đến, nắm lấy tay anh.

Ngoài cửa, nắng sớm trải dài trên lối đi.

Tôi chợt nhớ đến trạm dừng chân năm ấy.

Nhớ cô gái mặc váy cưới đứng giữa bãi đỗ trống rỗng.

Nhớ cảm giác hoang mang khi nhận ra cả đoàn xe đã bỏ đi.

Khi ấy, tôi tưởng mình bị bỏ lại phía sau cuộc đời của người khác.

Nhưng bây giờ tôi hiểu.

Tôi chưa từng bị cuộc đời bỏ rơi.

Tôi chỉ đi nhầm đường.

Và may mắn thay, tôi đã kịp quay đầu.

Lục Hoài Xuyên mở cửa xe cho tôi.

Tôi ngồi vào.

Anh đóng cửa, vòng sang ghế lái.

Trước khi khởi động, anh quay sang hỏi.

“Em thắt dây an toàn chưa?”

Tôi gật đầu.

“Rồi.”

Anh mỉm cười.

“Vậy chúng ta xuất phát nhé.”

Tôi nhìn con đường phía trước.

Trong lòng bình yên đến lạ.

Ngày trước, Bùi Trạch Ngôn từng bỏ quên tôi ở một trạm dừng chân.

Anh nghĩ tôi sẽ đứng đó mãi.

Chờ anh quay lại.

Chờ một lời xin lỗi.

Chờ anh nhớ ra mình còn một cô dâu.

Nhưng anh đã nhầm.

Tôi không chờ nữa.

Tôi tự bước lên một chuyến xe khác.

Đi đến những nơi mình từng mơ ước.

Gặp những người thật lòng yêu thương mình.

Và sống một cuộc đời không cần phải cầu xin ai ghi nhớ.

Nếu có ai hỏi tôi có hối hận vì đã hủy hôn ngay trong ngày cưới hay không, câu trả lời của tôi chỉ có một.

Không.

Tôi chỉ hối hận vì đã không rời đi sớm hơn.

Bởi điều đáng sợ nhất không phải là bị người khác bỏ quên.

Mà là vì muốn được họ nhớ đến, ta lại dần quên mất chính mình.

May mắn thay, cuối cùng tôi đã nhớ ra.

Tôi là Tô Vãn Ninh.

Không phải người phụ nữ phải mặc quần áo thật nổi bật để được chú ý.

Không phải người phải liên tục nhắn tin để được hồi đáp.

Không phải người phải tha thứ vô hạn để giữ một mối quan hệ.

Tôi có tên họ.

Có ước mơ.

Có lòng tự trọng.

Có gia đình.

Có sự nghiệp.

Có quyền yêu và được yêu.

Và quan trọng nhất, tôi có quyền rời đi khi không còn được trân trọng.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những hàng cây xanh lướt qua.

Bầu trời trong vắt.

Tôi quay sang người đàn ông bên cạnh.

“Hoài Xuyên.”

Anh lập tức đáp.

“Anh đây.”

Tôi mỉm cười.

“Không có gì. Em chỉ muốn gọi anh thôi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.

“Vậy em cứ gọi.”

“Anh không thấy phiền à?”

“Không.”

Anh nắm nhẹ tay tôi khi xe dừng trước đèn đỏ.

“Anh thích nghe em gọi tên anh.”

Tôi bật cười.

Đèn chuyển xanh.

Anh buông tay để tập trung lái xe.

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn con đường rộng mở trước mặt.

Lần này, không ai bị bỏ lại.

Không ai phải cố chạy theo.

Không ai cần biến mình thành một người khác để được yêu thương.

Và tôi biết, dù con đường phía trước có dài đến đâu, mình cũng sẽ không bao giờ đánh mất bản thân thêm lần nữa.

Bởi hạnh phúc thật sự không phải tìm được một người mãi mãi không quên mình.

Mà là trước hết, chính mình đừng bao giờ quên giá trị của bản thân.

Ngày hôm ấy, tôi đã đánh mất một chú rể.

Nhưng đổi lại, tôi tìm được cả cuộc đời mình.

Và đó là cuộc trao đổi đáng giá nhất mà tôi từng thực hiện.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan