Tôi nhìn Phó Cảnh Hoài.

“Anh có chứng cứ không?”

Anh gật đầu.

“Có.”

Anh đưa USB cho tôi.

“Trong này có bản sao các khoản chuyển tiền, hồ sơ bệnh viện và một số cuộc trao đổi.”

“Anh đã thu thập suốt nhiều năm.”

Tôi nhận lấy.

“Vậy tại sao anh không giao cho cảnh sát?”

Phó Cảnh Hoài im lặng.

Tôi bật cười.

“Để tôi đoán.”

“Vì trong đó có bố anh.”

Anh không phủ nhận.

Tôi nhìn chiếc USB.

Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hóa ra mọi người đều có thứ muốn bảo vệ.

Phó Cảnh Hoài bảo vệ bố mình.

Tô Kiến Quốc bảo vệ tài sản.

Lâm Tú Lan bảo vệ địa vị.

Tô Nhược Ninh bảo vệ cuộc hôn nhân.

Chỉ có mẹ tôi.

Bà bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ suốt mười bảy năm.

Và không ai nghĩ đến việc bảo vệ bà.

Tôi ngẩng đầu.

“Phó Cảnh Hoài.”

Anh nhìn tôi.

“Từ giờ, anh không cần làm gì nữa.”

“Để tôi tự giải quyết.”

Anh bước lên một bước.

“Tiểu Vãn, chuyện này nguy hiểm.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghĩ tôi còn sợ sao?”

Anh im lặng.

Tôi nói:

“Người phụ nữ yếu đuối từng yêu anh chín năm đã biến mất từ lâu rồi.”

“Bây giờ tôi là Tô Vãn.”

“Là con gái của Tô Uyển Thanh.”

“Và tôi sẽ đòi lại công bằng cho mẹ.”

Tôi quay người bước vào phòng bệnh.

Phía sau, Phó Cảnh Hoài không đuổi theo nữa.

Mẹ đang ngủ.

Tôi ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

Một lúc sau, bà mở mắt.

Nhìn tôi.

“Vãn Vãn?”

Tôi mỉm cười.

“Con đây.”

Mẹ nhìn quanh.

“Chúng ta đang ở đâu?”

“Bệnh viện mới.”

“Ngày mai con đưa mẹ về nhà.”

Bà im lặng.

Rồi bất ngờ nắm chặt tay tôi.

“Đừng về.”

Tôi sững lại.

“Mẹ?”

Ánh mắt bà trở nên hoảng loạn.

“Đừng về nhà họ Tô.”

“Ở đó có người xấu.”

Tôi cúi xuống.

“Mẹ nhớ ra chuyện gì sao?”

Bà nhìn tôi.

Môi run rẩy.

“Kiến Quốc…”

“Ông ấy lấy sổ của mẹ.”

Tôi lập tức ngồi thẳng.

“Cuốn sổ nào?”

Mẹ nhìn về phía cửa.

Sau đó ghé sát tai tôi.

Nói bằng giọng rất nhỏ:

“Không phải sổ giấy.”

“Là chiếc vòng.”

Tôi sững người.

“Chiếc vòng?”

Bà gật đầu.

“Vòng cổ của mẹ.”

“Bên trong có thứ quan trọng.”

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.

Chiếc vòng cổ.

Món di vật mà tôi đã tháo xuống trong bữa tiệc sinh nhật năm hai mươi lăm tuổi.

Tôi đặt nó lên bàn.

Và từ đó chưa từng nhìn thấy lại.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Mẹ.”

“Trong chiếc vòng có gì?”

Bà nhìn tôi.

Đôi mắt bỗng trở nên tỉnh táo khác thường.

“Danh sách.”

“Danh sách những người đã lấy tiền.”

“Và người đứng đầu…”

Bà chưa nói hết.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Lục Thanh bước vào.

Sắc mặt anh vô cùng nghiêm trọng.

“Chủ tịch.”

Tôi quay đầu.

“Chuyện gì?”

“Chúng tôi vừa kiểm tra dữ liệu trong USB.”

“Có một tài khoản nhận tiền rất lớn.”

“Chủ tài khoản không phải Tô Kiến Quốc.”

Tôi cau mày.

“Vậy là ai?”

Lục Thanh nhìn tôi.

“Là người đã qua đời mười bảy năm trước.”

Tôi đứng bật dậy.

“Ai?”

Anh đáp:

“Tô Uyển Thanh.”

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

Bà đang ngồi trên giường.

Đôi mắt nhìn tôi không chớp.

Và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại…

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt bà một nỗi sợ hãi rất rõ ràng.

Không phải sợ Lâm Tú Lan.

Không phải sợ Tô Kiến Quốc.

Mà giống như bà đang sợ một bí mật khác bị phát hiện.

Chương 5: Chiếc vòng cổ bị đánh tráo

Sáng hôm sau, tôi đưa mẹ chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt.

Tôi không muốn bà phải tiếp tục sống trong sợ hãi.

Nhưng trước khi rời đi, mẹ bất ngờ nắm lấy tay tôi.

“Vãn Vãn.”

Tôi cúi xuống.

“Mẹ cần gì?”

Bà nhìn tôi.

“Đừng tin chiếc vòng.”

Tôi sững lại.

“Ý mẹ là sao?”

Bà lắc đầu.

“Vòng giả.”

“Có người đổi rồi.”

Tôi nhìn mẹ rất lâu.

Rồi chợt nhớ lại một chuyện.

Ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi.

Khi tôi tháo chiếc vòng cổ đặt lên bàn, Tô Nhược Ninh đã nhìn nó rất chăm chú.

Lúc ấy tôi không để ý.

Nhưng bây giờ nghĩ lại…

Ánh mắt chị ta không giống đang nhìn một món trang sức.

Mà giống đang nhìn thứ gì đó đã chờ đợi từ lâu.

Tôi lập tức gọi cho Lục Thanh.

“Điều tra chiếc vòng cổ tôi để lại tại khách sạn năm năm trước.”

“Kiểm tra camera, nhân viên phục vụ và những người từng tiếp xúc với nó.”

“Đặc biệt là Tô Nhược Ninh.”

Lục Thanh đáp:

“Vâng.”

Tôi cúp máy.

Mẹ vẫn nhìn tôi.

Bà khẽ nói:

“Vãn Vãn.”

“Đừng để họ lấy được.”

Tôi nắm tay bà.

“Mẹ yên tâm.”

“Lần này con sẽ bảo vệ mẹ.”

Buổi chiều.

Tôi đến trụ sở Thịnh Nguyên.

Trên bàn làm việc đã có ba tập hồ sơ dày.

Lục Thanh đứng bên cạnh.

“Chủ tịch, chúng tôi đã kiểm tra.”

“Chiếc vòng cổ năm năm trước được một nhân viên khách sạn nhặt được.”

“Sau đó giao cho quản lý.”

“Nhưng trước khi được trả lại, nó đã bị người khác lấy đi.”

Tôi hỏi:

“Ai?”

“Tô Nhược Ninh.”

Tôi không bất ngờ.

“Sau đó?”

“Cô ta mang chiếc vòng đến một tiệm kim hoàn tư nhân.”

“Ba ngày sau, cô ta nhận lại hai chiếc vòng giống hệt nhau.”

Tôi ngẩng đầu.

“Hai chiếc?”

“Vâng.”

“Một chiếc là bản gốc.”

“Một chiếc là bản sao.”

Tôi chậm rãi đặt bút xuống.

“Chiếc gốc ở đâu?”

Lục Thanh đưa cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh là một chiếc hộp nhung màu xanh.

Bên trong có chiếc vòng cổ quen thuộc.

Nhưng địa điểm chụp ảnh khiến tôi cau mày.

Đó là két sắt trong phòng làm việc của Phó Cảnh Hoài.

Tôi nhìn Lục Thanh.

“Anh ấy giữ chiếc vòng?”

“Vâng.”

“Còn chiếc giả?”

“Đang nằm trong tay Tô Nhược Ninh.”

Tôi im lặng.

Vậy nghĩa là Phó Cảnh Hoài đã biết chiếc vòng có vấn đề.

Nhưng vẫn không nói với tôi.

Tôi bật cười.

“Anh ta đúng là rất thích giữ bí mật.”

Lục Thanh hỏi:

“Có cần liên hệ Phó tổng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Chúng ta tự lấy.”

“Nhưng chiếc vòng nằm trong két sắt riêng.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy thì tìm cách hợp pháp để yêu cầu bàn giao.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng