“Giải thích đi.”

Anh cúi đầu nhìn.

Không tỏ ra bất ngờ.

Tôi cười.

“Anh biết trước rồi.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy anh có biết mẹ tôi ở trong căn phòng ấy suốt bảy năm qua không?”

“Biết.”

Tôi hít sâu.

“Anh có biết bà ấy không được tự do rời khỏi bệnh viện không?”

Phó Cảnh Hoài im lặng.

Tôi nhìn anh.

“Trả lời.”

Anh khàn giọng.

“Biết.”

Tôi giơ tay.

Một tiếng t/á/t vang lên giữa hành lang.

Mặt anh nghiêng sang một bên.

Anh không tránh.

Cũng không tức giận.

Tôi nhìn anh.

“Phó Cảnh Hoài.”

“Anh còn là con người không?”

Anh từ từ quay đầu.

Khóe môi rỉ một vệt máu nhỏ.

“Anh xin lỗi.”

Tôi bật cười.

“Anh nghĩ xin lỗi có ích sao?”

“Anh biết không?”

“Suốt mười bảy năm, tôi đã sống như một đứa trẻ mồ côi mẹ.”

“Tôi từng ngồi một mình trước bàn thờ, kể cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở trường.”

“Tôi từng ước chỉ cần được gặp mẹ một lần, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Còn anh.”

“Anh biết bà ấy còn sống.”

“Anh biết tôi đang đau khổ.”

“Vậy mà anh vẫn nhìn tôi khóc.”

Phó Cảnh Hoài nhắm mắt.

Hai bàn tay anh run rẩy.

“Tiểu Vãn, anh không có cách nào khác.”

Tôi nhìn anh.

“Lại nỗi khổ riêng?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Lần này anh sẽ nói hết.”

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc USB màu đen.

“Bảy năm trước, khi tìm được mẹ em, anh đã muốn đưa bà ấy ra ngoài.”

“Nhưng lúc đó, bà ấy không nhận ra anh.”

“Bà ấy chỉ liên tục nhắc đến một thứ.”

Tôi cau mày.

“Thứ gì?”

“Một cuốn sổ.”

Tôi sững lại.

Chiếc hộp sắt của Trần Đức Sơn cũng có một cuốn sổ.

Phó Cảnh Hoài tiếp tục:

“Anh điều tra và phát hiện trước khi gặp nạn, mẹ em đang nắm giữ chứng cứ về một đường dây rửa tiền thông qua các dự án đầu tư.”

“Trong đó có Phó thị.”

“Và cả một số công ty thuộc hệ thống Thịnh Nguyên.”

Tôi nhìn anh.

“Anh muốn nói bà ngoại tôi cũng có liên quan?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Bà ngoại em là người đang điều tra vụ việc.”

“Mẹ em giúp bà thu thập chứng cứ.”

Tôi im lặng.

Anh nói tiếp:

“Đêm xảy ra chuyện, mẹ em định mang tài liệu đến gặp một kiểm toán viên.”

“Nhưng bố anh biết được.”

“Ông ấy cùng Lâm Tú Lan dựng lên vụ t/ai n/ạ/n.”

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao mẹ tôi còn sống?”

Phó Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Vì anh đã mở cửa xe.”

Tôi nhớ lại đoạn ghi âm.

Giọng thiếu niên mười bốn tuổi.

“Bố, mau cứu cô ấy!”

Tôi siết chặt tay.

“Sau đó?”

“Anh kéo được mẹ em ra khỏi ghế sau.”

“Nhưng anh bị bố đánh ngất.”

“Khi tỉnh lại, mọi chuyện đã kết thúc.”

“Bố nói mẹ em đã ch/ế/t.”

“Anh tin điều đó suốt mười năm.”

Tôi cau mày.

“Nhưng anh vừa nói bảy năm trước anh tìm được bà ấy.”

“Đúng.”

Anh nhìn tôi.

“Lúc đó anh mới biết bà ấy chưa ch/ế/t.”

“Anh định báo cảnh sát, nhưng có người gửi đến một đoạn video.”

Anh mở điện thoại.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ nằm trên giường bệnh.

Là mẹ tôi.

Bên cạnh bà có một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

Giọng nói bị biến đổi vang lên:

“Nếu cậu tiết lộ chuyện này, bệnh nhân sẽ không còn được bảo đảm an toàn.”

Tôi nhìn video.

Cảm giác ghê lạnh lan khắp cơ thể.

Phó Cảnh Hoài nói:

“Anh không biết ai đứng sau.”

“Anh chỉ biết nếu hành động thiếu suy nghĩ, mẹ em có thể gặp nguy hiểm.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy tại sao không nói với tôi?”

Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Vì anh ích kỷ.”

Tôi khựng lại.

Anh ngẩng đầu.

“Anh sợ em biết.”

“Sợ em hận bố anh.”

“Sợ em không thể tiếp tục ở bên anh.”

“Anh đã nghĩ chỉ cần mình âm thầm điều tra, đến khi có đủ chứng cứ sẽ nói cho em tất cả.”

Tôi hỏi:

“Vậy tại sao anh lại đính hôn với Tô Nhược Ninh?”

Ánh mắt anh tối xuống.

“Vì cô ta biết chuyện.”

Tôi đứng sững.

Anh tiếp tục:

“Hai tháng trước sinh nhật hai mươi lăm tuổi của em, Tô Nhược Ninh tìm đến anh.”

“Cô ta đưa cho anh một bản sao bệnh án.”

“Và nói nếu anh không cưới cô ta, cô ta sẽ khiến mẹ em biến mất.”

Tôi nhìn anh.

“Anh tin?”

“Lúc đó anh đã kiểm tra.”

“Có người thực sự chuẩn bị chuyển mẹ em ra nước ngoài.”

Tôi bật cười.

“Cho nên anh lựa chọn làm nhục tôi trước hơn ba trăm người?”

Phó Cảnh Hoài cúi đầu.

“Anh nghĩ nếu em hận anh, em sẽ rời xa nhà họ Phó.”

“Như vậy em sẽ an toàn.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Rồi chậm rãi nói:

“Phó Cảnh Hoài.”

“Anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?”

Anh ngẩng đầu.

“Anh luôn tự quyết định thay người khác.”

“Anh nghĩ mình đang bảo vệ tôi.”

“Nhưng chưa từng hỏi tôi có muốn được bảo vệ theo cách ấy không.”

Anh không nói.

Tôi tiếp tục:

“Anh có thể nói sự thật.”

“Anh có thể cùng tôi tìm cách.”

“Anh có thể tin tưởng tôi.”

“Nhưng anh không làm.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh lựa chọn lừa dối.”

“Và để tôi một mình chịu đựng tất cả.”

Phó Cảnh Hoài cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống nền gạch.

“Anh biết.”

“Anh biết mình sai.”

Tôi quay người.

“Vậy thì đừng mong tôi tha thứ.”

Anh bất ngờ gọi:

“Tiểu Vãn.”

Tôi dừng bước.

Anh nói:

“Có một chuyện em cần biết.”

Tôi không quay đầu.

“Chuyện gì?”

“Người đứng sau việc giam giữ mẹ em không phải Lâm Tú Lan.”

Tôi khựng lại.

Phó Cảnh Hoài chậm rãi nói:

“Bà ta chỉ là người làm theo lệnh.”

Tôi quay đầu.

“Lệnh của ai?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt đầy đau đớn.

“Bố ruột em.”

Tô Kiến Quốc.

Tôi không nhớ mình đã đứng trong hành lang bao lâu.

Từng lời Phó Cảnh Hoài nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Bố ruột tôi.

Người đàn ông đã đuổi tôi khỏi nhà giữa đêm mưa.

Người từng nói tôi là nỗi ô nhục của gia đình.

Người mà tôi đã cố gắng lấy lòng suốt hai mươi lăm năm.

Chính ông ta là người đứng sau tất cả?

Truyện Mới

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Sau năm năm làm vợ của Lục Cảnh Hoài

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Chỉ còn ba ngày nữa là đến hôn lễ

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Năm thứ hai của cuộc hôn nhân, Tống Vãn Ninh chợt nhận ra

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Hôn Nhân Giả, Tiền Thật

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Cái Bẫy Mười Tám Năm

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này