Trong thư, bà ta viết rất nhiều.
Nói rằng mình đã sai.
Nói rằng từng ghen tị với mẹ tôi.
Nói rằng cả đời bà ta luôn sống trong nỗi sợ mất đi những thứ không thuộc về mình.
Cuối thư, bà ta viết:
“Ta không mong con tha thứ.
Chỉ mong con đừng để Nhược Ninh trở thành người giống ta.”
Tôi đọc xong.
Gấp thư lại.
Không trả lời.
Bởi vì Tô Nhược Ninh đã trưởng thành.
Chị ta phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Không ai có thể sống thay cuộc đời người khác.
Cũng không ai có thể dùng nỗi đau của mình để biện minh cho việc làm tổn thương người vô tội.
Phiên tòa đầu tiên diễn ra vào mùa đông.
Tôi đến cùng luật sư.
Mẹ không tham dự vì sức khỏe chưa ổn định.
Trong phòng xử án, tôi nhìn thấy Phó Cảnh Hoài.
Anh ngồi ở hàng ghế nhân chứng.
Gương mặt gầy đi rất nhiều.
Khi nhìn thấy tôi, anh đứng dậy.
Nhưng không bước đến.
Chỉ khẽ gật đầu.
Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Giữa chúng tôi không còn những lời trách móc.
Cũng không còn tình yêu.
Chỉ còn một quá khứ đã khép lại.
Trong phần lời khai, Phó Cảnh Hoài thừa nhận việc từng che giấu thông tin.
Anh cung cấp toàn bộ tài liệu mình giữ.
Không né tránh trách nhiệm.
Không đổ lỗi cho người khác.
Tôi ngồi phía dưới.
Lắng nghe.
Và bất giác nhận ra.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh thực sự lựa chọn đối diện với sự thật.
Không phải vì muốn giữ tôi.
Không phải vì muốn bảo vệ bố.
Mà vì cuối cùng anh đã hiểu.
Có những sai lầm không thể sửa bằng lời xin lỗi.
Chỉ có thể bắt đầu bằng việc chịu trách nhiệm.
Chương 11: Chín năm yêu, năm năm quên
Mùa xuân năm sau.
Mẹ xuất viện.
Tôi đưa bà đến sống trong một căn biệt thự nhỏ gần biển.
Không quá xa thành phố.
Nhưng đủ yên tĩnh.
Buổi sáng, bà thích ngồi trong vườn.
Trồng hoa.
Buổi chiều, bà thường đọc sách.
Thỉnh thoảng trí nhớ vẫn không ổn định.
Có lúc bà gọi tôi là Vãn Vãn tám tuổi.
Có lúc lại hỏi tại sao tóc mình bạc nhiều đến vậy.
Nhưng tôi không còn sợ.
Bởi vì mỗi ngày thức dậy, tôi đều có thể nhìn thấy mẹ.
Đó đã là món quà lớn nhất.
Một hôm.
Tôi đang tưới hoa thì nhận được một phong thư.
Người gửi là Phó Cảnh Hoài.
Bên trong chỉ có một tờ giấy.
“Tiểu Vãn.
Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn.
Anh cũng rời khỏi vị trí điều hành Phó thị.
Những năm qua, anh luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi chuyện.
Anh nghĩ chỉ cần âm thầm chịu đựng, em sẽ được bảo vệ.
Nhưng anh đã sai.
Anh không bảo vệ được em.
Cũng không bảo vệ được mẹ em.
Điều anh làm chỉ khiến em đau khổ.
Anh từng muốn gặp lại em để xin một cơ hội.
Nhưng bây giờ anh hiểu, em không nợ anh cơ hội nào cả.
Có thể bạn thích
Chín năm em yêu anh, anh không biết trân trọng.
Năm năm em rời đi, anh mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.
Anh không mong em quay lại.
Chỉ mong từ nay về sau, em có thể sống thật hạnh phúc.
Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình sẽ là một người tốt hơn.
Phó Cảnh Hoài.”
Tôi đọc xong.
Gấp thư lại.
Đặt vào ngăn kéo.
Không khóc.
Không cười.
Cũng không thấy đau.
Chỉ cảm thấy một sự bình yên rất lạ.
Hóa ra buông bỏ không phải là quên sạch mọi chuyện.
Mà là khi nhớ lại, trái tim không còn bị kéo về quá khứ.
Tôi từng yêu anh.
Điều đó là thật.
Anh từng làm tổn thương tôi.
Điều đó cũng là thật.
Nhưng cả hai điều ấy đều không còn quyết định tương lai của tôi.
Vài ngày sau, tôi gặp Phó Cảnh Hoài lần cuối.
Đó là tại nghĩa trang.
Anh đến thăm mộ ông nội.
Tôi đến đặt hoa trước mộ bà ngoại.
Chúng tôi gặp nhau ở lối đi lát đá.
Anh mặc áo sơ mi trắng.
Không còn vẻ kiêu ngạo năm xưa.
Khi nhìn thấy tôi, anh dừng bước.
“Tiểu Vãn.”
Tôi gật đầu.
“Lâu rồi không gặp.”
Anh nhìn tôi.
“Mẹ em khỏe không?”
“Khá hơn nhiều rồi.”
Anh mỉm cười.
“Vậy thì tốt.”
Chúng tôi im lặng.
Gió thổi qua những hàng cây.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Em có hạnh phúc không?”
Tôi nhìn anh.
Rồi mỉm cười.
“Có.”
Ánh mắt anh thoáng run lên.
“Vậy là tốt.”
Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh.
Vẫn là chiếc đồng hồ cũ.
Mặt kính có vết xước.
Tôi hỏi:
“Anh vẫn giữ nó?”
Anh cúi xuống.
Rồi gật đầu.
“Ừ.”
Tôi không nói gì.
Anh nhìn tôi.
“Tiểu Vãn.”
“Anh có thể hỏi em một câu cuối cùng không?”
Tôi gật đầu.
Anh im lặng rất lâu.
Rồi hỏi:
“Nếu năm đó anh nói sự thật…”
“Chúng ta có thể có một kết thúc khác không?”
Tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Có thể.”
Ánh mắt anh sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Nhưng cuộc đời không có chữ nếu.”
“Anh đã lựa chọn.”
“Tôi cũng đã lựa chọn.”
“Chúng ta không thể quay lại.”
Nụ cười trên mặt anh dần biến mất.
Anh cúi đầu.
“Anh hiểu.”
Tôi bước qua anh.
Đi được vài bước, tôi dừng lại.
Không quay đầu.
“Phó Cảnh Hoài.”
Anh lập tức đáp:
“Anh đây.”
Tôi nói:
“Cảm ơn anh vì năm mười bốn tuổi đã cố cứu mẹ tôi.”
Phía sau im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Nhưng chuyện đó không có nghĩa tôi phải tha thứ cho những gì xảy ra sau này.”
“Chúng ta không nợ nhau một tương lai.”
Tôi bước đi.
Lần này, anh không gọi lại.
Sau đó, tôi nghe nói Phó Cảnh Hoài rời thành phố.
Anh đến một vùng quê.
Tham gia xây dựng một quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Không ai biết anh có thực sự thay đổi hay không.
Tôi cũng không tìm hiểu.
Bởi vì cuộc đời anh đã không còn liên quan đến tôi.
Tôi có cuộc sống của mình.
Có mẹ.
Có Thịnh Nguyên.
Có những người bạn thật lòng.
Và có một tương lai không cần phải chờ đợi bất kỳ ai quay đầu.
Chương 12: Người đứng dưới tán hoa
Hai năm sau.
Tập đoàn Thịnh Nguyên hoàn tất quá trình tái cấu trúc.
Những công ty có liên quan đến sai phạm bị xử lý theo quy định.