Các khoản tài sản bất hợp pháp được thu hồi trong phạm vi có thể.

Quỹ tín thác của mẹ được xác minh và khôi phục quyền lợi hợp pháp.

Tôi thành lập một quỹ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, bỏ rơi hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp cận công lý.

Tôi đặt tên quỹ là Uyển Thanh.

Theo tên mẹ.

Ngày khai trương trung tâm hỗ trợ đầu tiên, mẹ đến dự.

Bà mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.

Tóc đã được cắt ngắn.

Gương mặt vẫn còn dấu vết của những năm tháng đau khổ.

Nhưng nụ cười đã trở lại.

Khi tôi bước xuống sân khấu, bà ôm lấy tôi.

“Vãn Vãn.”

Tôi mỉm cười.

“Mẹ thấy thế nào?”

Bà nhìn quanh.

“Đẹp lắm.”

Rồi bà nắm tay tôi.

“Con đã làm được điều mẹ không làm được.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Là mẹ đã cho con sức mạnh.”

Bà bật cười.

“Con bé ngốc.”

Tôi ôm mẹ.

Cảm thấy lòng mình ấm áp.

Buổi tối.

Tôi đứng trên ban công.

Nhìn thành phố sáng đèn.

Lục Thanh bước đến.

Trên tay cầm hai ly trà.

“Chủ tịch.”

Tôi quay đầu.

“Có chuyện gì?”

Anh đưa cho tôi một ly.

“Không có chuyện công việc.”

Tôi bật cười.

“Hiếm thật.”

Lục Thanh cũng cười.

Anh đã ở bên tôi suốt bảy năm.

Từ những ngày đầu tôi tiếp quản Thịnh Nguyên.

Từ những cuộc họp căng thẳng.

Những chuyến bay xuyên đêm.

Những lần tôi gần như gục ngã vì áp lực.

Anh luôn đứng phía sau.

Không nói nhiều.

Nhưng chưa từng rời đi.

Tôi hỏi:

“Anh định xin nghỉ phép?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

“Vậy định tăng lương?”

Anh bật cười.

“Cũng không.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy là gì?”

Lục Thanh im lặng vài giây.

Rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi đứng sững.

Anh mở hộp.

Bên trong không phải nhẫn kim cương.

Mà là một chiếc ghim cài hình con bướm.

Màu xanh lam.

Tôi nhận ra ngay.

Nó được thiết kế dựa trên chiếc kẹp tóc năm xưa tôi tặng mẹ.

Lục Thanh nhìn tôi.

“Anh biết em không thích những lời hứa quá lớn.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Anh cũng không muốn nói rằng mình sẽ bảo vệ em cả đời.”

“Bởi vì em không cần ai đứng trước để che chắn mọi thứ.”

“Em đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình.”

Tôi nhìn anh.

Anh mỉm cười.

“Nhưng nếu một ngày em mệt.”

“Anh hy vọng mình có thể đứng bên cạnh.”

“Không quyết định thay em.”

“Không yêu cầu em hy sinh.”

“Chỉ cùng em đi tiếp.”

Tôi cảm thấy sống mũi cay cay.

Lục Thanh nói:

“Anh không cần em trả lời ngay.”

“Cũng không muốn em cảm thấy mắc nợ.”

“Anh chỉ muốn em biết.”

“Có một người rất trân trọng em.”

Tôi nhìn chiếc ghim cài.

Rồi nhìn anh.

Một lúc lâu sau, tôi mỉm cười.

“Lục Thanh.”

Anh nhìn tôi.

“Vâng?”

Tôi đưa tay nhận chiếc hộp.

“Cảm ơn anh.”

Anh khẽ gật đầu.

Không hỏi thêm.

Không thúc giục.

Chỉ đứng bên cạnh tôi.

Cùng nhìn thành phố.

Và chính sự im lặng ấy khiến tôi cảm thấy bình yên.

Ba tháng sau.

Tôi cùng mẹ đến một thị trấn ven biển nghỉ dưỡng.

Lục Thanh cũng đi cùng.

Buổi chiều, chúng tôi dạo trên con đường nhỏ đầy hoa.

Mẹ đi phía trước.

Bà vừa đi vừa kể chuyện thời trẻ.

Thỉnh thoảng quay lại gọi tôi.

“Vãn Vãn!”

“Con nhìn hoa này đẹp không?”

Tôi bật cười.

“Đẹp ạ!”

Lục Thanh đi bên cạnh.

Anh hỏi:

“Em có lạnh không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh gật đầu.

Không ép tôi khoác áo.

Không tự ý nắm tay.

Chỉ chậm rãi đi cùng.

Tôi nhìn anh.

Bất giác hỏi:

“Lục Thanh.”

Anh quay sang.

“Sao em?”

Tôi mỉm cười.

“Anh có muốn nắm tay em không?”

Anh đứng sững.

Một lúc lâu sau mới đáp:

“Có.”

Tôi bật cười.

“Vậy sao không nắm?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Vì anh đang chờ em đồng ý.”

Tôi đưa tay ra.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy.

Không quá chặt.

Cũng không quá lỏng.

Vừa đủ để tôi cảm thấy ấm áp.

Phía trước, mẹ quay đầu.

Nhìn thấy chúng tôi.

Bà mỉm cười.

Rồi giả vờ không thấy.

Tôi bật cười thành tiếng.

Gió biển thổi qua.

Những cánh hoa rơi xuống con đường.

Tôi chợt nhớ đến mình năm hai mươi lăm tuổi.

Cô gái đứng dưới sân khấu.

Trên tay không còn chiếc nhẫn đính ước.

Trước mặt là người đàn ông mình yêu suốt chín năm.

Khi ấy, tôi từng nghĩ cuộc đời đã kết thúc.

Nhưng hóa ra…

Đó chỉ là điểm bắt đầu.

Ngoại truyện: Chiếc nhẫn cuối cùng

Năm tôi ba mươi ba tuổi.

Mẹ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho tôi.

Không có ba trăm khách mời.

Không có sân khấu xa hoa.

Không có những lời chúc tụng giả tạo.

Chỉ có một chiếc bánh kem.

Một bàn ăn ấm cúng.

Mẹ.

Lục Thanh.

Và vài người bạn thân.

Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, mẹ mang bánh ra.

“Vãn Vãn!”

“Ước đi con!”

Tôi nhắm mắt.

Nhưng lần này, tôi không ước có ai đó yêu mình.

Không ước người cũ quay đầu.

Không ước mình trở nên giàu có hơn.

Tôi chỉ ước…

Mẹ luôn khỏe mạnh.

Những người tôi yêu thương được bình an.

Và bản thân mãi không đánh mất lòng tự trọng.

Tôi mở mắt.

Thổi nến.

Mọi người vỗ tay.

Mẹ ôm tôi.

“Chúc mừng sinh nhật con gái.”

Tôi bật cười.

“Cảm ơn mẹ.”

Đúng lúc ấy, Lục Thanh bước đến.

Anh mặc áo sơ mi trắng.

Trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Tôi nhìn anh.

“Lại quà nữa sao?”

Anh mỉm cười.

“Lần này hơi đặc biệt.”

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Không quá lớn.

Không quá cầu kỳ.

Một viên đá nhỏ trong suốt.

Tôi nhìn anh.

Lục Thanh chậm rãi quỳ một gối xuống.

“Vãn Vãn.”

“Anh không biết tương lai sẽ có bao nhiêu khó khăn.”

“Cũng không dám hứa chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau.”

“Nhưng anh có thể hứa một điều.”

“Anh sẽ luôn tôn trọng em.”

“Lắng nghe em.”

“Và khi có chuyện xảy ra, anh sẽ cùng em đối diện.”

Anh nhìn tôi.

“Em có muốn kết hôn với anh không?”

Tôi im lặng.

Không phải vì do dự.

Mà vì bất giác nhớ đến chiếc nhẫn năm mười sáu tuổi.

Chiếc nhẫn tôi đã giữ suốt chín năm.

Truyện Mới

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta