Chương 3
Sau đó anh hỏi ngược lại tôi.
“Giang Mộ Nhan, em không thể tin tưởng anh một lần sao?”
Tôi đã tin.
Hoặc đúng hơn, tôi đã ép mình tin.
Bởi vì khi ấy, tôi vẫn nghĩ chỉ cần chịu đựng thêm một chút, chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng hiện tại, tôi không còn muốn tương lai ấy nữa.
“Phó Cảnh Thâm.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh có thể trả điện thoại cho em không?”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm.
“Anh đang nói chuyện với em!”
“Em nghe thấy rồi.”
“Vậy thái độ của em là sao?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Là thái độ của một người vừa được thông báo rằng hôn lễ của mình đã bị hủy.”
Anh nghẹn lời.
Tôi đưa tay ra lần nữa.
“Điện thoại.”
Phó Cảnh Thâm nhìn bàn tay tôi, đột nhiên siết chặt chiếc điện thoại.
“Được. Em muốn làm loạn đúng không?”
Anh ném điện thoại xuống ghế sofa.
“Anh xem em có thể cứng đầu đến bao giờ.”
Nói xong, anh quay người kéo Tô Uyển Nhu rời khỏi phòng.
Trước khi đi, Tô Uyển Nhu còn ngoái đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt vẫn còn đọng nước ấy, tôi nhìn thấy một tia đắc ý không kịp che giấu.
Cô ta khẽ mấp máy môi.
Không phát ra tiếng.
Nhưng tôi đọc được.
“Chị thua rồi.”
Tôi nhìn cô ta, bất giác mỉm cười.
Đúng vậy.
Tôi đã thua.
Nhưng người tôi thua chưa bao giờ là Tô Uyển Nhu.
Mà là chính mình của những năm tháng trước.
Cánh cửa đóng lại.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi bước đến ghế sofa, nhặt điện thoại lên.
Màn hình xuất hiện một vết nứt nhỏ ở góc.
May mà vẫn sử dụng được.
Tôi gọi lại cho người quản lý lễ đường.
“Xin lỗi vì cuộc gọi vừa rồi bị gián đoạn.”
Đối phương lập tức đáp:
“Không sao đâu, cô Giang. Chúng tôi đã kiểm tra lịch. Nếu cô vẫn muốn sử dụng lễ đường từ mười hai giờ đến mười hai giờ ba mươi, chúng tôi có thể sắp xếp.”
“Cảm ơn.”
“Nhưng tôi xin phép hỏi thêm một câu. Cô thật sự không cần bất kỳ nhân viên nào ở lại sao?”
Tôi nhìn chiếc váy cưới trên người.
“Không cần.”
“Vậy còn hoa tươi và phần trang trí trên sân khấu?”
“Cứ giữ nguyên.”
Người quản lý do dự.
“Cô Giang, tôi biết chuyện này có thể khiến cô buồn, nhưng…”
Có thể bạn thích
“Tôi không buồn.”
Tôi ngắt lời bà ấy.
“Ít nhất không phải vì hôn lễ bị hủy.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lát sau, bà ấy nhẹ giọng nói:
“Vậy tôi sẽ giữ lễ đường cho cô.”
Tôi cảm ơn rồi cúp máy.
Sau đó, tôi mở danh bạ.
Ngón tay dừng lại trên một cái tên đã lâu không được gọi.
Lục Hoài Cẩn.
Tôi nhìn ba chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng vẫn nhấn gọi.
Chuông đổ đến tiếng thứ ba thì có người bắt máy.
“Mộ Nhan?”
Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
Chỉ một tiếng gọi ấy đã khiến sống mũi tôi bất giác cay xè.
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Anh Hoài Cẩn, hôm nay anh có rảnh không?”
Đầu dây bên kia im lặng chừng hai giây.
“Có chuyện gì?”
“Em muốn nhờ anh mang một thứ đến khách sạn Vân Đình.”
“Thứ gì?”
Tôi nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn trang điểm.
“Chiếc máy ảnh của anh ấy.”
Không gian bên kia đột nhiên yên tĩnh.
Rất lâu sau, Lục Hoài Cẩn mới lên tiếng.
“Mộ Nhan, em quyết định rồi sao?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười giờ ba mươi bảy phút.
Chỉ còn hơn một tiếng nữa.
“Vâng.”
Giọng tôi rất nhẹ.
“Em muốn hoàn thành lời hứa.”
Lục Hoài Cẩn hít sâu một hơi.
“Được. Anh đến ngay.”
Tôi vừa định cúp máy, anh lại gọi.
“Mộ Nhan.”
“Dạ?”
“Hôm nay là ngày 17 tháng 9.”
“Tôi biết.”
“Em không cần phải miễn cưỡng bản thân.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay.
Một viên kim cương sáng lấp lánh.
Phó Cảnh Thâm từng nói đó là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.
Nhưng giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy nó quá nặng.
“Em không miễn cưỡng.”
Tôi tháo chiếc nhẫn ra.
Đặt xuống bàn.
“Lần này, em thật sự muốn làm điều mình đã hứa.”
Mười phút sau, cửa phòng chờ lại bị đẩy ra.
Người bước vào không phải Phó Cảnh Thâm.
Mà là mẹ anh, bà Tần Ngọc Phân.
Bà mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai lớn.
Vừa nhìn thấy tôi, bà đã cau mày.
“Giang Mộ Nhan, rốt cuộc cô đang làm cái trò gì vậy?”
Tôi đứng dậy.
“Bác Phó.”
Hai chữ ấy khiến bà sững lại.
Trước đây, tôi luôn gọi bà là mẹ.
Dù chúng tôi chưa chính thức tổ chức hôn lễ, hai gia đình đã bàn chuyện cưới hỏi từ lâu.
Bà cũng từng yêu cầu tôi thay đổi cách xưng hô.
Khi ấy, tôi đã vui vẻ đồng ý.
Bây giờ, bà nhìn tôi như thể vừa nghe thấy điều gì vô cùng chướng tai.
“Cô gọi tôi là gì?”
“Bác Phó.”
Tôi lặp lại.
“Hôn lễ đã hủy, tiếp tục gọi mẹ không còn thích hợp.”
Bà tức đến bật cười.
“Cô tưởng mình là ai mà dám nói những lời như vậy?”
Tôi không trả lời.
Bà bước đến trước mặt tôi, giọng điệu càng lúc càng gay gắt.
“Cảnh Thâm chỉ muốn cô xin lỗi Uyển Nhu một câu. Chuyện nhỏ như thế mà cô cũng không chịu, còn khiến cả hai nhà mất mặt!”
Tôi hỏi:
“Bác có biết vì sao anh ấy muốn cháu xin lỗi không?”
Bà lập tức đáp: