Khi anh bị đối tác phản bội, tôi thức trắng nhiều đêm cùng anh kiểm tra hợp đồng.

Khi công ty anh gặp khủng hoảng, tôi sử dụng những mối quan hệ của gia đình để giúp anh tìm nhà đầu tư.

Phó Cảnh Thâm từng nắm tay tôi, nói rằng cả đời này sẽ không phụ lòng tôi.

Nhưng sau khi Phó thị phát triển, những lời hứa ấy dần trở thành chuyện cũ.

Anh bắt đầu cho rằng mọi thứ tôi làm đều là điều hiển nhiên.

Còn Tô Uyển Nhu, người từng rời bỏ anh vào lúc khó khăn nhất, lại trở thành người phụ nữ anh luôn muốn bảo vệ.

Trần Minh đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi:

“Phó tổng, vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục hôn lễ không?”

Phó Cảnh Thâm lạnh lùng đáp:

“Không.”

“Nhưng khách mời…”

“Cứ để họ chờ.”

Anh nhìn đồng hồ.

“Không quá nửa tiếng, Giang Mộ Nhan nhất định sẽ đến tìm tôi.”

Trần Minh không dám nói thêm.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Nhưng trong lòng anh ta hiểu rất rõ.

Lần này, có lẽ Phó tổng đã tính sai.

Bởi vì vừa rồi, khi đi ngang qua phòng chờ, anh ta tận mắt nhìn thấy tôi tháo nhẫn đính hôn.

Không phải tháo ra trong cơn tức giận.

Mà là bình tĩnh đặt vào hộp, sau đó yêu cầu nhân viên niêm phong cùng những món đồ cần hoàn trả.

Một người phụ nữ còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân sẽ không làm như vậy.

Mười một giờ mười lăm phút.

Tô Uyển Nhu bước vào phòng điều hành.

Cô ta đã thay bộ váy trắng ban đầu bằng một chiếc đầm màu champagne.

Mái tóc được uốn nhẹ, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kim cương.

“Cảnh Thâm.”

Cô ta gọi khẽ.

“Em nghe nói khách mời đang bàn tán rất nhiều.”

Phó Cảnh Thâm không quay đầu.

“Không cần để ý.”

“Nhưng nếu hôn lễ thật sự bị hủy, chị Mộ Nhan sẽ rất đau lòng.”

Anh lạnh giọng:

“Cô ấy tự chuốc lấy.”

Tô Uyển Nhu cúi mắt.

Một lát sau, cô ta khẽ nói:

“Hay là em đến xin lỗi chị ấy?”

Phó Cảnh Thâm lập tức quay lại.

“Em không có lỗi.”

“Nhưng…”

“Uyển Nhu, anh đã nói rồi, em không cần phải chịu ấm ức.”

Cô ta ngẩng đầu nhìn anh.

Trong mắt thoáng hiện vẻ xúc động.

“Cảnh Thâm, anh đối xử với em tốt quá.”

Phó Cảnh Thâm không đáp.

Anh chỉ nhìn đồng hồ lần nữa.

Mười một giờ mười bảy phút.

Đã gần hai mươi phút kể từ lúc anh tuyên bố hủy cưới.

Tôi vẫn chưa đến tìm anh.

Không một cuộc gọi.

Không một tin nhắn.

Sự im lặng ấy bắt đầu khiến anh khó chịu.

Anh lấy điện thoại, mở khung trò chuyện của chúng tôi.

Tin nhắn cuối cùng là từ tối hôm qua.

Tôi gửi cho anh một bức ảnh bó hoa cưới.

“Anh thấy màu này có đẹp không?”

Anh không trả lời.

Bởi vì tối qua anh đang ở cùng Tô Uyển Nhu.

Đến sáng nay, anh mới nhìn thấy tin nhắn.

Nhưng anh cũng không phản hồi.

Trong suy nghĩ của anh, những chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để quan tâm.

Bây giờ nhìn lại, không hiểu vì sao anh đột nhiên cảm thấy bức ảnh ấy vô cùng chướng mắt.

Anh gõ một dòng chữ.

“Em còn muốn tiếp tục hôn lễ không?”

Sau đó gửi đi.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Không có phản hồi.

Phó Cảnh Thâm bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh gọi điện.

Cuộc gọi được kết nối.

Giọng tôi vang lên.

“Có chuyện gì?”

Anh lập tức hỏi:

“Giang Mộ Nhan, em đang ở đâu?”

“Phòng chờ.”

“Anh cho em thêm mười phút.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Nếu em đến xin lỗi Uyển Nhu trước mặt anh, anh có thể cân nhắc tiếp tục hôn lễ.”

Tôi hỏi:

“Anh gọi chỉ để nói chuyện này?”

Phó Cảnh Thâm nghẹn lại.

“Em có ý gì?”

“Em đã đồng ý hủy cưới.”

Tôi nói rất rõ ràng.

“Phó Cảnh Thâm, từ lúc anh tuyên bố hủy hôn, giữa chúng ta đã không còn chuyện gì cần thương lượng.”

Anh lập tức nổi giận.

“Em đừng hối hận!”

“Em sẽ không.”

Tôi dừng một chút.

“Còn nữa, sau hôm nay, chúng ta nên sắp xếp thời gian giải quyết tài sản chung.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Phó Cảnh Thâm nhìn màn hình tối đen.

Rất lâu không cử động.

Tô Uyển Nhu đứng bên cạnh, dè dặt hỏi:

“Chị ấy nói gì vậy anh?”

Anh nghiến răng.

“Cô ấy muốn chia tay.”

Tô Uyển Nhu thoáng ngẩn ra.

Sau đó lập tức cúi đầu.

“Đều tại em…”

Nhưng lần này, Phó Cảnh Thâm không lập tức an ủi cô ta.

Bởi vì trong đầu anh chỉ còn vang lên một câu.

“Em sẽ không.”

Giọng nói của tôi quá bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến anh lần đầu tiên cảm thấy bất an.

Mười một giờ bốn mươi phút.

Lục Hoài Cẩn đến khách sạn.

Anh mặc một bộ vest màu xám đậm, tay cầm chiếc túi da màu nâu.

Vừa nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại.

Ánh mắt anh dừng trên chiếc váy cưới.

Rất lâu sau, anh mới nói:

“Giống thật.”

Tôi cúi đầu nhìn mình.

“Vâng.”

Anh đặt chiếc túi xuống bàn.

Từ bên trong lấy ra một chiếc máy ảnh phim cũ.

Thân máy màu bạc, phần da bọc đã sờn ở góc.

Trên dây đeo có một miếng gỗ nhỏ.

Khắc hai chữ.

Giang Dư.

Tôi đưa tay nhận lấy.

Đầu ngón tay khẽ run.

Mười năm rồi.

Đã tròn mười năm kể từ ngày em trai tôi rời khỏi thế giới này.

Giang Dư nhỏ hơn tôi ba tuổi.

Từ nhỏ, thằng bé đã thích chụp ảnh.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan