Anh nhìn tôi.

“Anh muốn nói chuyện.”

“Tôi không có gì để nói.”

“Chỉ năm phút thôi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Anh có hai phút.”

Anh hơi sững người.

Sau đó vội vàng nói.

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Anh biết trước đây mình quá vô tâm.”

“Anh không nên để em chịu nhiều ấm ức như vậy.”

Tôi im lặng.

Anh bước tới.

“Anh đã nói chuyện với Tiểu Ngọc rồi.”

“Từ nay anh sẽ giữ khoảng cách với em ấy.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy sao?”

Anh gật đầu.

“Anh đã yêu cầu em ấy chuyển ra ngoài.”

“Cũng không cho em ấy tùy tiện vào phòng làm việc nữa.”

Tôi bình tĩnh hỏi.

“Rồi sao?”

Hoắc Diễn Châu nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi.

“Ngưng Ngưng, chúng ta làm lại từ đầu được không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhiên nhớ đến một buổi tối rất lâu trước đây.

Khi ấy, tôi bị sốt cao.

Tôi gọi điện cho anh, nói mình không thể tự lái xe đến bệnh viện.

Anh đang chơi game cùng bạn bè.

Anh nói.

“Em gọi xe đi.”

Tôi hỏi.

“Anh không thể đưa em đi sao?”

Anh mất kiên nhẫn.

“Em đừng lúc nào cũng dựa dẫm vào anh được không?”

Cuối cùng, tôi tự gọi xe đến bệnh viện.

Ngồi truyền dịch một mình đến tận ba giờ sáng.

Ngày hôm sau, anh gửi cho tôi một ly trà sữa.

Nói rằng đó là lời xin lỗi.

Tôi đã vui vẻ nhận lấy.

Thậm chí còn cảm thấy anh rất đáng yêu.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự thương cô gái năm ấy.

Một cô gái chỉ cần nhận được chút quan tâm ít ỏi đã có thể vui mừng suốt cả ngày.

Tôi nhìn Hoắc Diễn Châu.

“Không được.”

Nụ cười trên mặt anh lập tức biến mất.

“Tại sao?”

Tôi mỉm cười.

“Vì tôi không muốn.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Anh siết chặt tay.

“Em thật sự đã thay lòng đổi dạ?”

Tôi nhìn anh.

“Đúng.”

Anh như bị sét đánh.

Tôi nói tiếp.

“Tôi không còn yêu anh nữa.”

“Không muốn kết hôn với anh.”

“Không muốn cùng anh xây dựng gia đình.”

“Càng không muốn dành thêm một ngày nào để chờ anh nhớ ra sự tồn tại của mình.”

Từng câu từng chữ đều rất bình tĩnh.

Nhưng sắc mặt Hoắc Diễn Châu ngày càng trắng bệch.

Anh lắc đầu.

“Không thể nào.”

“Em từng yêu anh đến vậy…”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Từng.”

Chỉ một chữ ấy đã khiến anh hoàn toàn im lặng.

Đúng lúc ấy, Lục Cảnh Hành lái xe tới.

Anh hạ cửa kính.

“Xong việc chưa?”

Tôi mỉm cười.

“Xong rồi.”

Tôi quay sang Hoắc Diễn Châu.

“Hai phút hết rồi.”

Sau đó bước lên xe.

Lục Cảnh Hành giúp tôi đóng cửa.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi nhìn thấy Hoắc Diễn Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Dưới ánh đèn đường, bóng anh kéo dài trên mặt đất.

Trông vô cùng cô độc.

Nhưng tôi không còn đau lòng nữa.

Bởi vì trước đây, khi tôi đứng một mình giữa trời mưa, giữa núi tuyết, giữa trạm dừng nghỉ, anh cũng chưa từng quay đầu.

Xe chạy được một đoạn, Lục Cảnh Hành hỏi.

“Cậu ổn chứ?”

Tôi gật đầu.

“Rất ổn.”

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Vậy muốn ăn khuya không?”

Tôi bật cười.

“Cậu chỉ biết rủ tôi ăn thôi à?”

Anh nghiêm túc suy nghĩ.

“Còn biết lái xe.”

Tôi cười thành tiếng.

“Được rồi.”

“Đi ăn.”

Lần này, tôi không còn cảm thấy mình đang chạy trốn khỏi quá khứ.

Mà là đang thật sự bước về phía tương lai.

Nhưng tôi không ngờ rằng, người không chịu buông bỏ quá khứ lại chính là Hoắc Diễn Châu.

Một tuần sau, anh gửi đến văn phòng tôi một chiếc hộp lớn.

Bên trong là toàn bộ những món quà tôi từng tặng anh trong bảy năm.

Từ chiếc khăn len tôi tự đan năm đại học thứ hai.

Đến chiếc đồng hồ tôi mua bằng tháng lương đầu tiên.

Từ những tấm thiệp sinh nhật viết tay.

Đến album ảnh ghi lại những chuyến du lịch.

Bên trên có một tờ giấy.

“Ngưng Ngưng, anh đã xem lại tất cả.”

“Anh mới phát hiện em từng yêu anh nhiều đến mức nào.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn chiếc khăn len màu xám.

Đó là món quà tôi đã thức suốt ba đêm để hoàn thành.

Ngày nhận được, Hoắc Diễn Châu chỉ nhìn qua một cái.

Sau đó nói.

“Anh không thích đồ thủ công.”

Tôi đã buồn rất lâu.

Nhưng vẫn tự an ủi rằng mỗi người có sở thích khác nhau.

Bây giờ, chiếc khăn ấy được gấp gọn gàng.

Trên đó còn có dấu vết cũ của chiếc nhãn tôi tự may.

Tôi cầm lên.

Nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Sau đó đặt lại vào hộp.

Tôi nhờ trợ lý liên hệ với Hoắc Diễn Châu.

“Bảo anh ấy đến lấy lại.”

Trợ lý ngạc nhiên.

“Chị không giữ món nào sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Nhưng đây đều là kỷ niệm mà.”

Tôi mỉm cười.

“Kỷ niệm đẹp thì giữ trong lòng.”

“Kỷ niệm khiến mình đau lòng thì không cần giữ nữa.”

Chiều hôm ấy, Hoắc Diễn Châu đích thân đến lấy hộp.

Anh đứng trước cửa văn phòng.

Nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ hoe.

“Em thật sự không muốn giữ lại chút gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh khẽ hỏi.

“Ngưng Ngưng, nếu anh biết trước có ngày hôm nay…”

Tôi ngắt lời.

“Không có nếu như.”

Anh ngẩng đầu.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng