Chương 7
“Quế Lan, cô có chắc muốn đi đến cùng không?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Anh nghĩ tôi còn đường nào khác sao?”
“Có. Cô có thể nhận tiền, giữ nhà rồi sống yên ổn.”
Tôi bật cười.
“Ba mươi năm trước, tôi đã có thể sống yên ổn.”
Tống Minh Viễn nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng tôi chọn cùng Quách Đại Dũng khởi nghiệp. Không phải vì tôi không có khả năng sống một mình, mà vì tôi tin chúng tôi có chung tương lai.”
“Bây giờ ông ta đã phản bội lời hứa ấy.”
“Tôi không định tiếp tục hy sinh phần đời còn lại để bảo vệ sự yên ổn cho những người đã lợi dụng mình.”
Tống Minh Viễn im lặng.
Sau đó, ông ấy gật đầu.
“Được. Vậy chúng ta làm đến cùng.”
07
Trưa hôm đó, Mã Tú Cầm gọi cho tôi.
Vừa bắt máy, cô ta đã hỏi:
“Chị Quế Lan, chị đang ở đâu?”
“Có việc gì?”
“Em muốn mời chị ăn cơm.”
“Không cần.”
“Chị đừng từ chối vội. Em có chuyện muốn thương lượng.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Ba giờ chiều, quán trà đối diện công ty.”
Mã Tú Cầm lập tức đồng ý.
Khi tôi đến nơi, cô ta đã ngồi đợi sẵn.
Hôm nay, cô ta mặc bộ vest màu kem, đeo chiếc đồng hồ đắt tiền mà Quách Đại Dũng từng mua.
Trên bàn đặt hai tách trà.
Thấy tôi, cô ta đứng dậy.
“Chị Quế Lan, chị ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống.
“Nói chuyện chính đi.”
Mã Tú Cầm hơi mất tự nhiên.
“Chị vẫn giận em sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nghĩ sao?”
“Em biết chuyện giữa em và Đại Dũng khiến chị tổn thương. Nhưng tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu.”
Tôi bật cười.
“Cô gọi tôi đến để giảng đạo lý tình yêu à?”
“Không phải.”
Cô ta lấy từ túi xách ra một tập tài liệu.
“Em muốn đề nghị chị ký một thỏa thuận.”
Tôi nhìn lướt qua.
Đó là văn bản chấm dứt toàn bộ quan hệ lao động và nghĩa vụ liên quan giữa tôi với công ty.
Đổi lại, Mã Tú Cầm đề nghị trả cho tôi hai triệu tệ.
Tôi lật đến trang cuối.
Trong đó có điều khoản yêu cầu tôi không được đưa ra bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào liên quan đến cổ phần và tài sản của Quách Đại Dũng.
Có thể bạn thích
Tôi đặt tài liệu xuống.
“Hai triệu?”
Mã Tú Cầm gật đầu.
“Đây không phải số tiền nhỏ. Chị đã có nhà rồi, thêm khoản này đủ sống thoải mái cả đời.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô biết doanh thu năm ngoái của Đại Thành là bao nhiêu không?”
Cô ta khựng lại.
“Khoảng ba trăm triệu.”
“Lợi nhuận ròng?”
“Chuyện này…”
“Cô không nhớ?”
“Em không trực tiếp phụ trách tài chính.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy cô dựa vào đâu để định giá ba mươi năm công sức của tôi chỉ có hai triệu?”
Sắc mặt cô ta hơi thay đổi.
“Chị Quế Lan, chị đừng quá tham lam.”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Tham lam?”
“Đúng. Đại Dũng đã lập di chúc rất rõ ràng. Chị không nên cứ níu kéo những thứ không thuộc về mình.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Mã Tú Cầm, cô có biết điều buồn cười nhất là gì không?”
Cô ta im lặng.
“Tôi và Quách Đại Dũng đã cùng nhau dựng nên công ty này từ một căn phòng thuê rộng chưa đến ba mươi mét vuông.”
“Khi ấy, cô còn chưa bước chân vào Đại Thành.”
“Bây giờ cô cầm hai triệu đến trước mặt tôi, bảo tôi đừng tham lam.”
Tôi đẩy tập tài liệu trở lại.
“Cô nên giữ số tiền này mà thuê một luật sư giỏi.”
Mã Tú Cầm lập tức sa sầm mặt.
“Chị đang đe dọa em?”
“Không. Tôi đang khuyên cô.”
Cô ta nghiến răng.
“Chị Quế Lan, chị đừng tưởng mấy người nhân viên cũ đứng về phía chị thì có thể thay đổi được di chúc.”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Vậy cô sợ gì?”
“Em có gì phải sợ?”
“Nếu không sợ, tại sao lại vội vàng đưa tiền để tôi ký giấy từ bỏ quyền lợi?”
Mã Tú Cầm cứng họng.
Tôi đứng dậy.
“Ngày mai gặp ở phòng họp.”
Cô ta đột nhiên gọi giật lại.
“Hứa Quế Lan!”
Tôi quay đầu.
Mã Tú Cầm nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
“Chị thật sự nghĩ mình thắng được sao?”
Tôi mỉm cười.
“Chưa biết.”
Tôi dừng một chút.
“Nhưng ít nhất, tôi không cần phải dùng hai triệu tệ để mua sự im lặng của cô.”
08
Sáng hôm sau, Công ty Cơ điện Đại Thành tổ chức cuộc họp bất thường.
Phòng họp lớn trên tầng sáu chật kín người.
Ngoài các thành viên hội đồng quản trị, còn có đại diện bộ phận pháp chế, tài chính và một số cổ đông.
Mã Tú Cầm đến sớm nhất.
Cô ta ngồi ở vị trí chủ tọa, trước mặt đặt một tập hồ sơ dày.
Quách Tiểu Quân đứng bên cạnh, liên tục tiếp đón khách.
Khi tôi bước vào, tiếng nói chuyện lập tức nhỏ xuống.
Mã Tú Cầm nhìn tôi, nở nụ cười.
“Chị Quế Lan đến rồi à? Em tưởng hôm nay chị không đến.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Chuyện quan trọng như vậy, sao tôi có thể vắng mặt?”
Cô ta nhìn Tống Minh Viễn đi cùng tôi.
“Vị này là ai?”
“Luật sư của tôi.”
Nụ cười của Mã Tú Cầm hơi cứng lại.
“Chị cần gì phải nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy?”
Tống Minh Viễn đặt cặp tài liệu xuống.
“Thưa bà Mã, thân chủ của tôi có quyền được tư vấn pháp lý. Hy vọng cuộc họp hôm nay sẽ được tiến hành đúng trình tự.”