Mã Tú Cầm quay sang tôi.

“Chị Quế Lan, chị thật độc ác!”

Tôi nhướng mày.

“Tôi độc ác ở đâu?”

“Chị biết rõ Đại Dũng yêu tôi, vậy mà còn ép anh ấy sửa di chúc!”

Tôi bật cười.

“Mã Tú Cầm, cô có chứng cứ tôi ép ông ấy không?”

Cô ta cứng họng.

“Nếu không có, đừng tùy tiện vu khống.”

Tôi nhìn quanh phòng.

“Hôm nay tôi đến đây không phải để tranh cãi xem Quách Đại Dũng yêu ai hơn.”

“Ông ta đã qua đời. Tôi cũng không còn hứng thú với chuyện tình cảm của ông ta.”

“Điều tôi quan tâm là công ty này có tiếp tục hoạt động được hay không, những khoản tiền bất thường đã đi đâu và quyền lợi của người lao động có được bảo vệ hay không.”

Một thành viên hội đồng quản trị tên Lưu Kiến Quốc lên tiếng.

“Chị Hứa, vậy chị định xử lý chuyện bổ nhiệm chủ tịch thế nào?”

Tôi nhìn ông ấy.

“Trước hết phải xác định lại cơ cấu cổ đông hợp pháp. Sau đó tiến hành các thủ tục quản trị theo điều lệ.”

Lưu Kiến Quốc gật đầu.

“Như vậy là hợp lý.”

Mã Tú Cầm lập tức phản đối.

“Không được! Tôi đã chuẩn bị nhận chức!”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô chuẩn bị nhận chức thì liên quan gì đến việc có đủ điều kiện nhận chức hay không?”

“Chị…”

“Hay cô nghĩ chỉ cần may xong bộ vest, đặt sẵn bảng tên là có thể trở thành chủ tịch?”

Trong phòng vang lên vài tiếng cười.

Mã Tú Cầm đỏ bừng mặt.

Quách Tiểu Quân vội chen vào.

“Thím, dù sao cô Mã cũng đã quản lý công ty nhiều năm, thím không nên làm khó cô ấy.”

Tôi quay sang cậu ta.

“Tiểu Quân, cháu nói đúng.”

Cậu ta ngẩn người.

Tôi tiếp tục:

“Vì cô Mã đã quản lý công ty nhiều năm, vậy chắc chắn cô ấy rất hiểu các khoản thanh toán trong dự án Nam Hải.”

Nụ cười trên mặt Quách Tiểu Quân biến mất.

Tôi lấy một tập hồ sơ từ cặp tài liệu.

“Nhân tiện hôm nay mọi người đều có mặt, tôi muốn hỏi vài vấn đề.”

Mã Tú Cầm lập tức cảnh giác.

“Chị định làm gì?”

“Tôi chỉ muốn biết mười hai triệu tệ dự kiến chuyển cho Công ty Hưng Phát là tiền gì.”

Cả phòng lập tức yên tĩnh.

La Tú Anh ngẩng đầu.

Quách Tiểu Quân vô thức nhìn Mã Tú Cầm.

Tôi nhận ra ánh mắt ấy.

Và tôi biết mình đã hỏi đúng chỗ.

10

Mã Tú Cầm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Đó là khoản thanh toán hợp đồng bình thường.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cho tôi xem biên bản nghiệm thu.”

“Phòng kỹ thuật đang chuẩn bị.”

“Thiết bị chưa nghiệm thu mà đã thanh toán đợt cuối?”

“Đây là điều khoản đặc biệt!”

“Điều khoản nào?”

Mã Tú Cầm im lặng.

Tôi quay sang La Tú Anh.

“Tú Anh, em có mang bản phụ lục hợp đồng đến không?”

La Tú Anh lấy tài liệu ra.

“Có.”

Mã Tú Cầm lập tức biến sắc.

“Ai cho phép cô tự ý đưa tài liệu tài chính ra cuộc họp?”

La Tú Anh bình tĩnh đáp:

“Đây là cuộc họp có sự tham gia của hội đồng quản trị và bộ phận pháp chế. Tôi được yêu cầu báo cáo về khoản thanh toán chưa hoàn tất.”

“Cô…”

Tôi nhận tập hồ sơ, đặt lên bàn.

“Trong phụ lục này, bên cung cấp thiết bị yêu cầu Đại Thành thanh toán toàn bộ số tiền còn lại trước khi hoàn thành nghiệm thu.”

Tôi nhìn Mã Tú Cầm.

“Cô có thể giải thích vì sao công ty phải chấp nhận điều kiện bất lợi như vậy không?”

“Vì tiến độ sản xuất!”

“Tiến độ nào?”

“Dây chuyền mới!”

“Dây chuyền mới đã chậm hơn kế hoạch tám tháng. Bây giờ thanh toán trước thì tiến độ sẽ nhanh lên sao?”

Mã Tú Cầm không trả lời được.

Tôi tiếp tục.

“Còn nữa, theo báo cáo khảo sát ban đầu, thiết bị có giá khoảng bốn mươi tám triệu tệ. Nhưng hợp đồng được ký với tổng giá trị hơn sáu mươi triệu.”

Lưu Kiến Quốc cau mày.

“Chênh lệch lớn như vậy?”

Tôi gật đầu.

“Đó mới chỉ là giá mua thiết bị. Chưa tính chi phí vận chuyển, lắp đặt và các khoản phụ phí.”

Ngô Hữu Phúc tức giận.

“Tôi đã nói từ đầu rồi! Máy móc ấy không đáng giá như vậy!”

Mã Tú Cầm lớn tiếng.

“Các người không hiểu gì về thị trường!”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy cô giải thích đi.”

“Thiết bị nhập khẩu có tiêu chuẩn khác!”

“Được. Chứng nhận xuất xứ đâu?”

“Có trong hồ sơ!”

“Vậy tại sao số hiệu thiết bị thực tế không trùng với danh sách được ghi trong hợp đồng?”

Mã Tú Cầm đứng sững.

Tôi lấy ra hai bức ảnh.

Một bức chụp bảng thông số trên thiết bị được bàn giao.

Một bức là danh sách máy móc trong hợp đồng.

“Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra sơ bộ. Một số thiết bị có thông số thấp hơn cam kết.”

Ngô Hữu Phúc cầm ảnh lên xem.

Chỉ nhìn một lúc, ông ấy đã đập bàn.

“Đây rõ ràng là dòng máy đời cũ!”

Mã Tú Cầm vội phản bác.

“Không thể nào! Nhà cung cấp nói đó là phiên bản nâng cấp!”

Ngô Hữu Phúc cười lạnh.

“Cô tưởng tôi làm trong xưởng ba mươi năm mà không phân biệt được máy cũ với máy mới à?”

Không khí phòng họp trở nên căng thẳng.

Tôi không vội kết luận.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng