Chương 6
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra một chuyện.
Hắn chưa bao giờ thật sự lắng nghe tôi.
Tôi nói không muốn tiếp tục, hắn không tin.
Tôi nói không muốn gặp, hắn vẫn đến.
Tôi nói cần yên tĩnh, hắn lại kéo cả công ty vào màn biểu diễn tình yêu của mình.
Hắn không muốn giải quyết vấn đề.
Hắn chỉ muốn tôi quay lại vị trí cũ.
Tôi bước đến trước mặt hắn.
“Bùi Tịch, đứng lên.”
Hắn mỉm cười.
“Em đồng ý rồi sao?”
“Không.”
Nụ cười của hắn cứng đờ.
Tôi nói rõ từng chữ:
“Tôi đã chia tay anh. Tôi không muốn tái hợp. Tôi cũng không đồng ý cho anh đến nơi làm việc gây ảnh hưởng đến tôi.”
Đám đông dần im lặng.
Bùi Tịch vẫn quỳ.
“Nhiễm Nhiễm, em đừng giận nữa…”
“Tôi không giận.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi chỉ không yêu anh nữa.”
Một nữ đồng nghiệp đứng gần đó nhỏ giọng nói:
“Nhưng anh ấy đã quỳ xuống rồi mà…”
Tôi quay sang.
“Anh ấy tự nguyện quỳ, tôi có bắt đâu?”
Cô ta lập tức im bặt.
Tôi tiếp tục:
“Nếu một người đàn ông quỳ xuống là phụ nữ bắt buộc phải đồng ý, vậy sau này mọi người không cần yêu đương nữa. Cứ mua nhẫn rồi quỳ trước mặt người mình thích là được.”
Có người không nhịn được bật cười.
Sắc mặt Bùi Tịch đỏ bừng.
Hắn đứng dậy, nắm lấy tay tôi.
“Em nhất định phải khiến anh mất mặt như vậy sao?”
Tôi nhìn bàn tay hắn.
“Buông ra.”
“Nhiễm Nhiễm…”
“Tôi nói lần cuối, buông ra.”
Giọng tôi đủ lớn để mọi người nghe thấy.
Trưởng phòng nhân sự vừa đi xuống lập tức bước tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi bình tĩnh giải thích:
“Người này là bạn trai cũ của tôi. Chúng tôi đã chia tay, nhưng anh ta liên tục đến làm phiền. Hôm nay còn tự ý mang hoa vào công ty, ảnh hưởng đến trật tự làm việc.”
Có thể bạn thích
Trưởng phòng nhân sự nhìn Bùi Tịch.
“Thưa anh, đây là khu vực làm việc. Nếu không có lịch hẹn, phiền anh rời khỏi.”
Bùi Tịch không nhúc nhích.
Tôi lấy điện thoại ra.
“Anh không đi thì tôi gọi bảo vệ.”
Cuối cùng hắn cũng rời đi.
Bó hoa bị nhân viên vệ sinh chuyển ra ngoài.
Tấm bảng cũng được dọn sạch.
Tôi trở về bàn làm việc, mở máy tính.
Mười phút sau, điện thoại rung lên.
Bùi Tịch gửi tin nhắn.
“Bạch Nhiễm, anh không ngờ em có thể tàn nhẫn đến vậy.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy.
Sau đó chụp màn hình lưu lại.
Đến lúc này, tôi đã hiểu.
Người không chấp nhận được chuyện chia tay chưa chắc là người yêu sâu đậm hơn.
Đôi khi, chỉ là người không chịu nổi việc mất quyền quyết định.
Buổi chiều, một đoạn video về màn cầu hôn thất bại của Bùi Tịch xuất hiện trên mạng xã hội.
Người đăng chính là một đồng nghiệp của tôi.
Tiêu đề rất giật gân.
“Bạn trai quỳ gối cầu xin giữa công ty, cô gái lạnh lùng từ chối trước mặt mọi người.”
Video chỉ dài bốn mươi giây.
Không có đoạn tôi giải thích hai người đã chia tay.
Không có đoạn tôi yêu cầu hắn đừng đến làm phiền.
Chỉ có cảnh Bùi Tịch quỳ xuống và tôi từ chối.
Bình luận lập tức chia thành hai phe.
“Đàn ông đã hạ mình như vậy mà còn không tha thứ?”
“Không biết chuyện gì xảy ra, đừng vội phán xét.”
“Cô gái này chắc có người mới rồi.”
“Quỳ xuống giữa công ty là lãng mạn hay gây áp lực?”
Tôi nhìn số lượt chia sẻ tăng lên từng phút.
Bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Quả nhiên, tối hôm ấy, Ôn Ý xuất hiện.
Cô ta đăng một bài viết rất dài trên tài khoản cá nhân.
“Có những người sinh ra đã được yêu thương, có những người phải cố gắng hết sức mới giữ được chút ấm áp cuối cùng.”
“Em chưa từng muốn tranh giành với ai. Em chỉ mong người quan trọng nhất trong cuộc đời mình được hạnh phúc.”
“Nhìn anh ấy đau khổ vì một người không biết trân trọng, em thật sự rất xót xa.”
Bên dưới là một bức ảnh.
Bùi Tịch đang ngồi bên giường bệnh của cô ta, cúi đầu gọt táo.
Bức ảnh được chụp đúng vào ngày tôi đính hôn.
Tôi nhìn nó rất lâu.
Sau đó bật cười.
Thì ra trong lúc tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, Ôn Ý còn có tâm trạng chụp ảnh.
Đúng là một ngày đáng nhớ.
Tôi lưu ảnh lại.
Sau đó mở một thư mục mới trên máy tính.
Tên thư mục là:
“Bằng chứng.”
06
Sáng hôm sau, tên tôi xuất hiện trên một diễn đàn địa phương.
Một tài khoản ẩn danh đăng bài kể về chuyện tình cảm giữa ba người.
Trong bài viết, tôi được miêu tả thành một cô gái ích kỷ, cố tình chen vào mối quan hệ thanh mai trúc mã hai mươi năm.
Người viết nói tôi biết rõ Ôn Ý có vấn đề tâm lý nhưng vẫn liên tục kích thích cô ta.
Thậm chí còn ám chỉ tôi cố tình tổ chức lễ đính hôn để khiến Ôn Ý suy sụp.
Tôi đọc đến đoạn ấy thì không nhịn được bật cười.
Lễ đính hôn của tôi và Bùi Tịch.
Tôi không tổ chức thì chẳng lẽ để Ôn Ý tổ chức hộ?
Bài viết còn nói:
“Người phụ nữ ấy không chỉ phá hoại tình cảm của người khác mà còn chiếm đoạt tài sản của bạn trai. Sau khi được mua nhà, mua xe, cô ta lập tức trở mặt.”