Tôi không biết quá trình điều tra sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng tôi biết một điều.

Từ giây phút ấy, Chu Ninh không còn có thể dùng vài giọt nước mắt để giải quyết mọi chuyện.

Buổi tối, hắn gọi cho tôi mười bảy cuộc.

Tôi không nghe.

Hắn gửi hơn ba mươi tin nhắn.

Ban đầu là xin lỗi.

“Tiểu Vy, anh biết sai rồi.”

“Anh thật sự không cố ý làm em tổn thương.”

“Anh chỉ muốn kiếm tiền để chúng ta có cuộc sống tốt hơn.”

Sau đó là kể khổ.

“Anh bị công ty cho nghỉ việc rồi.”

“Mẹ anh tức đến mức không ăn nổi cơm.”

“Tô Mạn cũng đang làm loạn.”

Cuối cùng là đe dọa.

“Em đừng ép anh đến đường cùng.”

“Nếu anh xảy ra chuyện, em cũng chẳng được lợi gì.”

“Em thật sự muốn hủy hoại cả đời anh sao?”

Tôi đọc xong, chụp màn hình lưu lại.

Sau đó chỉ trả lời một câu.

“Anh có gì cần giải thích, hãy làm việc với luật sư và cơ quan chức năng.”

Hắn lập tức gọi lại.

Tôi chặn số.

Nhưng đến mười giờ tối, điện thoại của mẹ tôi lại reo.

Là mẹ Chu Ninh.

Mẹ tôi vừa nghe máy, bà ta đã khóc lóc.

“Chị thông gia ơi, chúng ta làm người phải có tình có nghĩa chứ!”

Mẹ tôi cau mày.

“Bà gọi ai là thông gia?”

Đầu dây bên kia khựng lại.

Sau đó bà ta nói: “Dù sao hai đứa cũng đã yêu nhau mấy năm, chị không thể thấy chết mà không cứu!”

Mẹ tôi nhìn tôi.

Tôi khẽ lắc đầu.

Bà lập tức hiểu.

“Bà nói thẳng đi.”

Mẹ Chu Ninh khóc lớn hơn.

“Con trai tôi chỉ nhất thời hồ đồ! Chẳng lẽ vì chút tiền mà các người muốn đưa nó vào tù?”

Mẹ tôi bình thản hỏi: “Chút tiền là bao nhiêu?”

“Thì… bảy trăm tám mươi nghìn.”

“Ồ.”

Mẹ tôi cười lạnh.

“Vậy bà chuyển cho tôi bảy trăm tám mươi nghìn đi.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Mẹ tôi tiếp tục: “Bà vừa nói chỉ là chút tiền. Nhà bà chắc không thiếu chút tiền ấy đâu.”

“Chị…”

“Hay là bà chỉ thấy tiền của con gái tôi không đáng tiền?”

Mẹ Chu Ninh lập tức đổi giọng.

“Chị đừng nói khó nghe như vậy!”

Mẹ tôi đáp: “Bà còn chưa nghe tôi nói khó nghe đâu.”

Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ.

Bình thường bà là người hiền lành.

Khi đi chợ, ngay cả người bán hàng cân thiếu vài lạng rau, bà cũng thường bỏ qua.

Vậy mà lúc này, giọng bà sắc lạnh đến mức tôi suýt không nhận ra.

“Con gái tôi mặc váy cưới đứng trước mặt bao nhiêu người, con trai bà đã làm gì? Lừa tiền, giấu giếm, qua lại với người phụ nữ khác. Bà còn đứng trên sân khấu nói nó chịu thiệt?”

Mẹ Chu Ninh lắp bắp.

“Chuyện đó…”

“Bà nghe cho rõ.”

Mẹ tôi nói từng chữ.

“Con gái tôi không thiếu chồng.”

“Nhưng con trai bà đang thiếu tiền trả nợ.”

Nói xong, bà cúp máy.

Tôi nhìn mẹ.

Mẹ nhìn lại tôi.

Hai mẹ con im lặng vài giây.

Sau đó cùng bật cười.

Cười đến mức mẹ tôi lại rơi nước mắt.

Bà vừa lau nước mắt vừa nói: “Mẹ nhịn bà ta lâu lắm rồi.”

Tôi ôm mẹ.

“Con cũng vậy.”

Hai ngày tiếp theo, mọi chuyện phát triển nhanh hơn tôi tưởng.

Đầu tiên là đoạn video trong đám cưới bị đăng lên mạng.

Không biết ai quay, nhưng chất lượng rất rõ.

Video bắt đầu từ lúc mẹ Chu Ninh gõ ly rượu xuống bàn, kết thúc ở câu nói của bố tôi về khoản vay bảy trăm tám mươi nghìn tệ.

Chỉ sau một đêm, video đã được chia sẻ hàng chục nghìn lần.

Bình luận bên dưới gần như nổ tung.

“Có ba căn nhà mà còn bị chê là trèo cao, vậy nhà trai định cưới công chúa à?”

“Chưa kết hôn đã dám lấy giấy tờ nhà người ta đi vay, kết hôn rồi chắc bán luôn cả bố mẹ vợ.”

“Ông bố cô dâu quá đỉnh!”

“Câu hỏi khoản vay ai trả đúng là một đòn chí mạng.”

“Bà mẹ chồng tưởng mình đang lập uy, ai ngờ tự tay kéo màn bí mật.”

Tôi không đọc hết.

Nhưng Chu Ninh thì khác.

Hắn gần như phát điên.

Hắn đăng một bài viết dài trên mạng xã hội, nói rằng mình bị nhà gái hãm hại.

Trong bài viết, hắn kể mình xuất thân bình thường, yêu một cô gái giàu có, luôn phải chịu áp lực từ sự chênh lệch kinh tế.

Hắn nói bố mẹ tôi chưa từng thật sự tôn trọng hắn.

Nói tôi luôn lấy ba căn nhà ra để áp chế hắn.

Nói khoản vay chỉ là hiểu lầm trong quá trình chuẩn bị kết hôn.

Cuối cùng, hắn viết một câu rất cảm động.

“Tôi không sợ nghèo, chỉ sợ tình yêu bị tiền bạc làm vấy bẩn.”

Tôi đọc đến đó, suýt phun cả ngụm trà.

Tình yêu bị tiền bạc làm vấy bẩn?

Người đem giấy tờ nhà của tôi đi vay bảy trăm tám mươi nghìn tệ, bây giờ lại nói không sợ nghèo?

Tôi không vội phản bác.

Tôi gửi bài viết cho luật sư Tống.

Ông chỉ trả lời: “Đã lưu chứng cứ. Cháu không cần tranh cãi trên mạng.”

Tôi nghe lời.

Bởi vì tôi biết, có những người càng cãi càng hăng.

Họ không cần sự thật.

Họ chỉ cần một sân khấu.

Nhưng Chu Ninh đã quên mất rằng, sân khấu càng lớn, khi sự thật xuất hiện, hắn càng khó tìm chỗ trốn.

Sáng hôm sau, một tài khoản lạ đăng đoạn video khác.

Đó là cảnh Tô Mạn xuất hiện trong đám cưới.

Video ghi lại rất rõ câu nói của cô ta.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan