“Anh Ninh nói, chỉ cần kết hôn với chị, ba căn nhà kia sớm muộn cũng sẽ là tài sản của gia đình.”

Cư dân mạng lập tức đổi hướng.

“Khoan đã, còn có người thứ ba?”

“Vừa lừa tài sản vị hôn thê vừa nuôi người phụ nữ khác?”

“Anh này không sợ nghèo, anh này chỉ sợ không lấy được tiền của người khác.”

“Bài viết thanh minh hôm qua đâu rồi?”

Chưa đầy một giờ sau, Chu Ninh xóa bài.

Nhưng đã muộn.

Ảnh chụp màn hình xuất hiện khắp nơi.

Thậm chí có người còn ghép hai câu nói của hắn cạnh nhau.

Một bên là “Tôi không sợ nghèo”.

Một bên là “Ba căn nhà sớm muộn cũng là tài sản của gia đình”.

Tôi nhìn bức ảnh ấy, không nhịn được bật cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi thật sự cảm thấy hả dạ.

Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Bởi vì chiều hôm đó, Tô Mạn tìm đến công ty tôi.

Khi lễ tân gọi điện thông báo, tôi đang họp.

Nghe thấy tên cô ta, tôi lập tức nhíu mày.

Tôi nói: “Bảo cô ấy chờ ở khu tiếp khách. Nếu gây rối thì gọi bảo vệ.”

Mười phút sau, tôi bước ra.

Tô Mạn ngồi trên sofa, sắc mặt tái nhợt.

Cô ta không còn vẻ đắc ý trong đám cưới.

Mắt thâm quầng, tóc buộc vội, chiếc túi xách hàng hiệu cũng không thấy đâu.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức đứng dậy.

“Chị Tiểu Vy.”

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Có chuyện gì?”

Cô ta cắn môi.

“Em muốn nhờ chị giúp.”

Tôi nhìn cô ta.

“Giúp gì?”

“Anh Ninh không nghe điện thoại của em nữa.”

Tôi không nói gì.

Cô ta tiếp tục: “Chủ căn hộ bên Hoa Đình nói nếu không thanh toán khoản còn lại đúng hạn thì hợp đồng có thể bị xử lý theo điều khoản đã ký. Em không biết phải làm sao.”

Tôi hỏi: “Cô đến tìm tôi để xin tiền?”

Cô ta lập tức lắc đầu.

“Không phải!”

“Vậy cô muốn gì?”

Tô Mạn cúi đầu.

“Em muốn chị rút đơn.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vì sao?”

“Nếu anh Ninh bị điều tra, căn hộ ấy cũng sẽ gặp rắc rối.”

Tôi bật cười.

“Căn hộ mua bằng tiền có nguồn gốc đang bị điều tra, đương nhiên phải được làm rõ.”

Cô ta ngẩng đầu.

“Nhưng em đang mang thai!”

Tôi nhìn bụng cô ta.

“Vậy cô nên chăm sóc bản thân và tìm hiểu quyền lợi hợp pháp của mình.”

Tô Mạn sững người.

Tôi nói tiếp: “Nhưng chuyện cô mang thai không thể biến tài sản của tôi thành tài sản của cô.”

Mặt cô ta đỏ bừng.

“Chị có cần tuyệt tình như thế không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Tô Mạn, hôm đám cưới, cô đến trước mặt tôi, nói rằng chuyện tình cảm không phân biệt ai đến trước ai đến sau.”

Cô ta cúi đầu.

Tôi hỏi: “Bây giờ sao lại đến tìm người đến trước để giải quyết hậu quả cho mình?”

Cô ta không trả lời.

Tôi tiếp tục: “Cô biết Chu Ninh có vị hôn thê. Cô biết anh ta chuẩn bị kết hôn. Cô còn biết anh ta nhắm đến ba căn nhà của tôi.”

“Em…”

“Cô không phải người hoàn toàn không biết chuyện.”

Tô Mạn bật khóc.

“Em chỉ muốn có một gia đình!”

Tôi bình thản đáp: “Tôi cũng từng muốn.”

Cô ta ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Nhưng tôi không xây gia đình của mình trên tài sản bị lấy từ người khác.”

Tô Mạn khóc lớn hơn.

Tôi đứng dậy.

“Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.”

Cô ta bất ngờ nắm lấy tay áo tôi.

“Chị chờ đã!”

Tôi dừng bước.

Cô ta nhìn quanh, hạ thấp giọng.

“Em có thứ này.”

Cô ta lấy điện thoại ra.

Mở một đoạn ghi âm.

Giọng Chu Ninh vang lên.

“Đợi đăng ký kết hôn xong, anh sẽ tìm cách để cô ấy đồng ý bán một căn. Cô ấy rất nghe lời bố mẹ, nên phải để mẹ anh nói chuyện với mẹ cô ấy trước.”

Sau đó là giọng mẹ Chu Ninh.

“Con đừng vội. Cưới về rồi, cứ để nó sinh con trước. Có con rồi, nó còn chạy đi đâu được?”

Tôi đứng bất động.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

Chu Ninh nói: “Nhưng bố cô ấy không dễ đối phó.”

Mẹ hắn cười khẩy.

“Ông già ấy sửa máy móc cả đời, biết gì chuyện làm ăn? Chỉ cần con gái ông ta chịu, ông ta cũng chẳng làm gì được.”

Tôi cảm thấy máu trong người như đông lại.

Không phải vì họ muốn lấy nhà.

Mà vì họ đã tính toán cả chuyện dùng một đứa trẻ để trói buộc tôi.

Tô Mạn tắt ghi âm.

“Em còn nhiều đoạn khác.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô muốn đổi lấy gì?”

Cô ta cắn môi.

“Em muốn chị đừng truy cứu em.”

Tôi im lặng.

Tô Mạn vội vàng nói: “Em không biết tiền mua căn hộ là tiền vay bằng nhà của chị. Anh Ninh nói đó là tiền đầu tư anh ấy kiếm được. Em có thể cung cấp toàn bộ tin nhắn, ghi âm và chứng từ em giữ.”

Tôi nhìn cô ta rất lâu.

Sau đó nói: “Tôi không có quyền thay cơ quan chức năng quyết định trách nhiệm của cô.”

Sắc mặt cô ta lập tức sa sầm.

Tôi tiếp tục: “Nhưng nếu cô thật sự muốn hợp tác, hãy cung cấp chứng cứ trung thực cho luật sư và cơ quan điều tra. Đừng xóa, sửa hay giấu bất cứ thứ gì.”

Cô ta cúi đầu.

Một lúc lâu sau, cô ta khẽ gật.

Tôi đưa danh thiếp luật sư Tống cho cô ta.

“Liên hệ người này.”

Tô Mạn nhận lấy.

Trước khi rời đi, cô ta đột nhiên hỏi: “Chị không hận em sao?”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan