Tôi nhìn cô ta.

“Hận chứ.”

Cô ta cứng người.

Tôi nói: “Nhưng tôi không có thời gian dành cả đời để hận cô.”

Cô ta im lặng.

Tôi quay người trở lại phòng họp.

Lần này, tôi không ngoảnh đầu.

Hai ngày sau, luật sư Tống gọi cho tôi.

Ông nói Tô Mạn đã cung cấp một số tài liệu quan trọng.

Trong đó có một đoạn trò chuyện giữa Chu Ninh và Chu Hạo.

Tôi được xem bản sao nội dung do cô ta tự nguyện giao nộp.

Chu Hạo nhắn: “Anh yên tâm, hồ sơ bên này em đã nhờ người xử lý. Chỉ cần qua được bước thẩm định là tiền về.”

Chu Ninh trả lời: “Đừng để Tiểu Vy biết.”

Chu Hạo gửi một biểu tượng cười.

“Anh cưới người ta rồi còn sợ gì? Ba căn nhà ấy đủ cho anh xoay vòng mấy lần.”

Chu Ninh đáp: “Cô ấy không ngu như em tưởng.”

Chu Hạo viết: “Phụ nữ đang yêu thì khác gì người mù.”

Tôi nhìn câu ấy rất lâu.

Sau đó chụp lại bản được phép lưu để phục vụ hồ sơ của mình.

Tôi không nổi giận.

Bởi vì lúc ấy, tôi đã hiểu rõ một điều.

Trong mắt những người này, tình yêu không phải thứ đáng trân trọng.

Nó là công cụ.

Sự tin tưởng không phải điều cần bảo vệ.

Nó là lỗ hổng để khai thác.

Và người càng chân thành, càng dễ bị họ coi là con mồi.

Nhưng họ đã tính sai một chuyện.

Người chân thành không có nghĩa là người không biết phản kháng.

Đến ngày thứ ba, Chu Ninh và Chu Hạo được mời làm việc với cơ quan điều tra.

Thông tin ấy nhanh chóng lan đến tai họ hàng hai bên.

Mẹ Chu Ninh lập tức phát điên.

Bà ta dẫn theo ba người họ hàng đến nhà bố mẹ tôi.

Lúc ấy tôi đang ở công ty.

Mẹ tôi gọi điện, giọng rất bình tĩnh.

“Tiểu Vy, mẹ Chu Ninh đến.”

Tôi lập tức hỏi: “Bà ta có làm gì không?”

“Đang ngồi ngoài cửa khóc.”

“Bố đâu?”

“Bố con đang uống trà.”

Tôi khựng lại.

“Uống trà?”

Mẹ tôi đáp: “Ừ, bố con còn lấy ghế ra ngồi xem.”

Tôi suýt bật cười.

Tôi nói: “Mẹ đừng mở cửa. Con về ngay.”

Nhưng mẹ tôi bảo không cần.

“Con cứ làm việc đi. Bố mẹ xử lý được.”

Tôi vẫn không yên tâm.

Tôi mở camera trước cửa.

Trên màn hình, mẹ Chu Ninh đang ngồi bệt xuống đất.

Bà ta vừa khóc vừa đập đùi.

“Nhà họ Lâm các người không có lương tâm!”

“Con trai tôi có làm gì sai đâu!”

“Chẳng qua mượn ít tiền, các người lại muốn hủy hoại tương lai của nó!”

Ba người họ hàng đứng bên cạnh liên tục phụ họa.

Một người còn giơ điện thoại quay.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là bố tôi.

Ông thật sự đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên trong sân, tay cầm cốc trà.

Cửa cổng khóa.

Bố nhìn bà ta qua song sắt.

Đợi bà ta khóc mệt, ông mới chậm rãi hỏi: “Bà diễn xong chưa?”

Mẹ Chu Ninh lập tức ngẩng đầu.

“Ông nói gì?”

Bố tôi đáp: “Nếu diễn xong rồi thì về đi. Hàng xóm còn phải nghỉ trưa.”

Bà ta lập tức gào lên: “Ông trả con trai cho tôi!”

Bố tôi nhíu mày.

“Con trai bà có phải tôi sinh đâu mà đòi tôi trả?”

Tôi nhìn màn hình, không nhịn được bật cười.

Mẹ Chu Ninh nghẹn họng.

Sau đó bà ta lại khóc.

“Các người giàu có nên coi thường nhà nghèo chúng tôi!”

Bố tôi đặt cốc trà xuống.

“Bà nói sai rồi.”

Ông đứng dậy.

“Tôi cũng từng nghèo.”

Giọng ông không lớn.

Nhưng rất rõ.

“Hồi trẻ, tôi đi làm thuê, một tháng kiếm chưa đủ tiền mua đôi giày tử tế. Mẹ Tiểu Vy bán hàng từ sáng đến tối, mùa đông tay nứt nẻ đến chảy máu. Hai vợ chồng tôi tiết kiệm từng đồng, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp.”

Mẹ Chu Ninh im lặng.

Bố tôi tiếp tục: “Nghèo không đáng xấu hổ.”

Ông nhìn thẳng bà ta.

“Lấy cái nghèo làm lý do để cướp công sức của người khác mới đáng xấu hổ.”

Một người họ hàng nhà trai lập tức phản bác: “Ông nói ai cướp?”

Bố tôi bình thản đáp: “Ai làm thì người đó biết.”

Mẹ Chu Ninh đứng bật dậy.

“Ông đừng tưởng có tiền là muốn nói gì cũng được!”

Bố tôi gật đầu.

“Đúng.”

Bà ta sững người.

Ông nói tiếp: “Cho nên tôi không nói nữa. Chúng ta để pháp luật nói.”

Sau đó ông quay vào nhà.

Không nhìn bà ta thêm lần nào.

Mẹ Chu Ninh đứng ngoài cổng thêm gần một giờ.

Cuối cùng, khi bảo vệ khu dân cư đến nhắc nhở, bà ta mới chịu rời đi.

Tôi xem xong video, lập tức gọi cho bố.

“Bố, bố ngầu quá.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó bố tôi ho khan.

“Ngầu gì mà ngầu. Bố đang uống trà ngon, bà ta làm ồn cả buổi.”

Tôi cười đến chảy nước mắt.

Bố hỏi: “Con ăn trưa chưa?”

Tôi đáp: “Rồi ạ.”

“Đừng bỏ bữa.”

“Vâng.”

Ông im lặng một chút.

Sau đó nói: “Con gái, đừng sợ.”

Tôi nhìn ra cửa sổ văn phòng.

Nắng chiều phủ lên những tòa nhà cao tầng.

Tôi khẽ đáp: “Con không sợ.”

Và lần này, tôi thật sự không sợ.

Một tuần sau, vụ việc có bước ngoặt lớn.

Tổ chức cho vay gửi văn bản phản hồi ban đầu, xác nhận hồ sơ bảo đảm có dấu hiệu bất thường và cần rà soát lại toàn bộ quy trình.

Quan trọng hơn, qua kiểm tra sơ bộ, họ phát hiện một người từng tham gia khâu tiếp nhận hồ sơ có quan hệ quen biết với Chu Hạo.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan