Trước Sau

Tôi cầm hồ sơ rời đi.

Khi bước ra khỏi tòa nhà, điện thoại đột nhiên rung lên.

Là một tin nhắn từ số lạ.

“Tiểu Vy, anh là Chu Ninh.”

Tôi dừng bước.

Tin nhắn thứ hai đến.

“Anh nghe nói em đã lấy lại được toàn bộ quyền lợi liên quan đến nhà.”

Tôi không trả lời.

Tin nhắn thứ ba.

“Chúc mừng em.”

Tôi nhìn màn hình.

Một lúc lâu sau, hắn gửi tiếp.

“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn. Nhưng anh thật sự hy vọng em hạnh phúc.”

Tôi đọc xong.

Không cảm thấy vui.

Cũng không cảm thấy buồn.

Chỉ giống như vừa nhận được một lời chúc từ người xa lạ.

Tôi xóa tin nhắn.

Chặn số.

Sau đó bước xuống bậc thềm.

Bầu trời hôm ấy rất xanh.

Gió thổi nhẹ.

Tôi bỗng nhớ đến một câu mình từng đọc.

Người ta thường nghĩ kết thúc đẹp nhất của một câu chuyện tình yêu là hai người nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Nhưng đôi khi, kết thúc đẹp nhất lại là một người đủ tỉnh táo để quay đầu trước khi quá muộn.

Tôi từng tưởng ba căn nhà là món quà lớn nhất bố mẹ dành cho mình.

Sau này mới hiểu, món quà lớn nhất không phải những giấy chứng nhận quyền sở hữu có tên tôi.

Mà là việc họ đã dạy tôi rằng, dù yêu ai, dù kết hôn với ai, tôi cũng không cần phải đánh đổi sự tôn trọng để được ở lại trong một mối quan hệ.

Tôi không cần chứng minh mình xứng đáng được yêu bằng cách giao hết tài sản cho người khác.

Không cần dùng sự nhẫn nhịn để đổi lấy danh phận người vợ.

Càng không cần vì sợ mang tiếng hủy hôn mà chấp nhận một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lừa dối.

Ngày hôm ấy, mẹ Chu Ninh đứng giữa hai mươi tám bàn tiệc, lớn tiếng nói con trai bà ta cưới tôi là chịu thiệt.

Bà ta tưởng ba căn nhà của tôi là thứ có thể đem ra mặc cả.

Chu Ninh tưởng chỉ cần đợi đến khi đăng ký kết hôn, hắn sẽ có cơ hội biến tài sản của tôi thành công cụ giải quyết nợ nần.

Chu Hạo tưởng phụ nữ đang yêu thì chẳng khác nào người mù.

Tô Mạn tưởng mình có thể bước vào cuộc đời tôi, lấy đi người đàn ông của tôi, rồi hưởng thụ căn nhà mua bằng tiền có nguồn gốc từ tài sản của tôi.

Tất cả bọn họ đều tính toán rất kỹ.

Chỉ quên tính một điều.

Tôi có thể yêu một người hết lòng.

Nhưng một khi đã nhìn rõ bộ mặt thật của người ấy, tôi cũng có thể quay lưng không chút do dự.

Tôi không bán nhà để trả nợ thay Chu Ninh.

Không cúi đầu trước mẹ hắn.

Không vì nước mắt của Tô Mạn mà từ bỏ quyền lợi.

Cũng không vì những lời đe dọa, chỉ trích hay cầu xin mà thay đổi quyết định.

Những người gây ra chuyện phải tự đối diện với hậu quả từ hành vi của mình.

Còn tôi, tôi tiếp tục sống.

Tôi có ba căn nhà.

Có bố mẹ khỏe mạnh.

Có bạn bè chân thành.

Có công việc mình yêu thích.

Có một căn hộ nhỏ ngập nắng, một ban công đầy cây xanh và một cuộc sống không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai.

Một buổi sáng cuối thu, tôi đứng trước gương chuẩn bị đi làm.

Tôi chọn một chiếc váy màu kem, buộc tóc gọn gàng, đeo đôi khuyên tai nhỏ.

Trước khi ra cửa, tôi nhìn thấy chiếc hộp gỗ bố tặng đặt trên kệ.

Bên trong vẫn là chiếc chìa khóa cửa hàng kim khí.

Tôi cầm lên, mỉm cười.

Sau đó đặt lại ngay ngắn.

Điện thoại vang lên.

Là mẹ.

“Tiểu Vy, tối nay về ăn cơm nhé?”

Tôi đáp: “Vâng.”

“Bố con mua cá rồi.”

Tôi bật cười.

“Sao bố lại mua cá nữa?”

Mẹ cũng cười.

“Ông ấy bảo con thích ăn.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng ban mai phủ lên những tòa nhà phía xa.

Tôi khẽ nói: “Mẹ.”

“Ừ?”

“Con thấy mình may mắn lắm.”

Mẹ im lặng một chút.

Sau đó dịu dàng đáp: “Mẹ cũng thấy vậy.”

Tôi cúp máy.

Cầm túi xách.

Mở cửa bước ra ngoài.

Ngày hôm ấy, tôi không mặc váy cưới.

Không có chú rể.

Không có hoa tươi.

Không có tiếng vỗ tay của hai mươi tám bàn khách.

Nhưng khi bước vào thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kim loại sáng bóng, tôi bỗng mỉm cười.

Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu.

Đám cưới hôm ấy không phải ngày tôi mất đi hạnh phúc.

Mà là ngày tôi giữ lại được cả cuộc đời mình.

Và nếu có ai hỏi tôi rằng, sau tất cả, nhà họ Chu có hối hận hay không, tôi sẽ không cần trả lời thay họ.

Bởi vì một người từng đứng giữa đám cưới khoe khoang con trai mình chịu thiệt, cuối cùng lại phải chạy khắp nơi cầu xin chính cô con dâu mà bà ta từng coi thường.

Một người từng muốn dùng ba căn nhà của tôi để đổi lấy tương lai giàu sang, cuối cùng phải tự gánh lấy những khoản nợ và trách nhiệm mà hắn đã cố đẩy sang tôi.

Còn người bị họ chê bai, tính toán, lợi dụng là tôi, lại vẫn có thể bình thản ăn cơm cùng bố mẹ, ngủ ngon trong căn nhà của mình và đón một ngày mới.

Thế là đủ hả dạ rồi.

Tôi không cần giẫm lên ai để đứng cao hơn.

Chỉ cần không để ai kéo mình xuống nữa.

Bởi vì ba căn nhà có thể định giá bằng tiền.

Nhưng cuộc đời của Lâm Tiểu Vy thì không.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan