“Lâm Tĩnh! Con xuống đây ngay!”

Giọng Lưu Quế Lan lớn đến mức xuyên qua điện thoại.

Tôi cau mày.

Nhân viên lễ tân vội vàng nói:

“Bác ơi, đây là công ty, bác đừng làm ồn.”

“Công ty thì sao? Tôi tìm con dâu tôi!”

Tôi nhìn đồng hồ.

Cuộc họp còn hai mươi phút.

Tôi bình tĩnh nói:

“Nếu bà ấy tiếp tục gây rối, em báo bảo vệ xử lý theo quy định.”

Sau đó tôi cúp máy.

Hai mươi phút sau, cuộc họp kết thúc.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy điện thoại có mười bảy cuộc gọi nhỡ.

Tám cuộc từ Lưu Quế Lan.

Sáu cuộc từ Trần Dữ.

Ba cuộc từ số lạ.

Tôi xuống sảnh.

Lưu Quế Lan đang ngồi trên sofa tiếp khách, bên cạnh là một túi vải đỏ.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức đứng dậy.

“Con giỏi lắm! Dám bảo bảo vệ đuổi mẹ chồng mình!”

Tôi nhìn nhân viên lễ tân.

“Em không sao chứ?”

Cô ấy lắc đầu.

Tôi quay sang Lưu Quế Lan.

“Mẹ đến đây có việc gì?”

“Con còn hỏi? Con ép Trần Dữ đến mức nó không ngủ được!”

“Con đã ép anh ấy chuyện gì?”

“Con bắt nó khai hết nợ nần!”

Tôi gật đầu.

“Vậy mẹ cũng biết chuyện rồi.”

Bà khựng lại.

Nhưng rất nhanh, bà lấy lại vẻ hung hăng.

“Biết thì sao? Đàn ông làm ăn có lúc thành lúc bại. Con là vợ nó, chẳng lẽ không thể cùng nó vượt qua khó khăn?”

Tôi nhìn bà.

“Con chưa từng nói không thể cùng nhau vượt khó. Nhưng con không chấp nhận bị lừa.”

“Lừa cái gì? Nó có lấy tiền của con đâu!”

“Vậy tại sao mẹ yêu cầu con chuyển hai trăm nghìn tệ?”

Lưu Quế Lan lập tức im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Khoản tiền ấy có phải để trả nợ đầu tư không?”

Bà nhìn quanh.

Sảnh công ty có vài nhân viên đang đi qua.

Bà hạ thấp giọng.

“Chúng ta ra ngoài nói.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Chúng tôi đến một quán trà cách công ty hai con phố.

Vừa ngồi xuống, bà đã lấy từ túi vải đỏ ra một tờ giấy.

Đẩy đến trước mặt tôi.

“Con ký cái này đi.”

Tôi cúi xuống nhìn.

Đó là một bản cam kết viết tay.

Nội dung rất đơn giản.

Tôi tự nguyện hỗ trợ gia đình chồng hai trăm nghìn tệ để giải quyết khó khăn tài chính.

Khoản tiền này được xem là đóng góp cho gia đình, không yêu cầu hoàn trả.

Tôi đọc xong, bật cười.

Lưu Quế Lan cau mày.

“Con cười cái gì?”

“Con đang nghĩ mẹ thật sự rất biết tính toán.”

Bà sa sầm mặt.

“Con nói thế là sao?”

“Trước đây mẹ bảo con chuyển tiền để trả nợ nhà. Bây giờ lại bảo con ký giấy xác nhận tự nguyện đóng góp, không được đòi lại.”

Tôi đặt tờ giấy xuống.

“Mẹ muốn con vừa mất tiền, vừa không có quyền hỏi tiền được dùng vào việc gì?”

Lưu Quế Lan đập bàn.

“Con nói chuyện với mẹ chồng kiểu gì thế?”

Tôi nhìn bà.

“Con đang nói chuyện về hai trăm nghìn tệ.”

“Tiền bạc quan trọng hơn tình cảm gia đình à?”

“Vậy mẹ cho con vay hai trăm nghìn tệ đi.”

Bà sững lại.

“Cái gì?”

“Con đang gặp khó khăn tài chính. Mẹ cho con hai trăm nghìn tệ, không cần hoàn trả. Như vậy mới thể hiện tình cảm gia đình.”

Mặt bà đỏ bừng.

“Con đừng có nói linh tinh!”

Tôi gật đầu.

“Thì ra mẹ cũng biết hai trăm nghìn tệ không phải chuyện có thể tùy tiện nói.”

Bà tức đến mức cầm cốc trà lên rồi lại đặt xuống.

“Lâm Tĩnh, con đừng tưởng mình kiếm được chút tiền thì có thể coi thường nhà chồng!”

“Con chưa từng coi thường ai.”

“Vậy sao con không chịu giúp?”

“Vì mọi người đã nói dối con.”

“Chỉ vì không nói trước một khoản nợ mà con muốn phá hủy cả gia đình?”

Tôi nhìn bà.

“Không phải chỉ một khoản nợ.”

Tôi lấy điện thoại, mở ảnh chụp bản cam kết vừa rồi.

“Còn có việc mẹ cố tình đưa giấy yêu cầu con từ bỏ quyền đòi lại tiền.”

Lưu Quế Lan lập tức đưa tay định giật điện thoại.

Tôi tránh sang bên.

“Mẹ đừng động vào đồ của con.”

Bà tức giận đứng dậy.

“Con không ký đúng không?”

“Không.”

“Được! Vậy đừng trách mẹ!”

Tôi bình tĩnh nhìn bà.

“Mẹ định làm gì?”

Bà cười lạnh.

“Con tưởng nhà họ Trần chỉ có mình con biết nói lý à?”

Nói xong, bà cầm túi bỏ đi.

Tôi ngồi lại, gọi cho Tống Vi.

“Bà ấy vừa đưa tớ một bản cam kết.”

“Cậu ký chưa?”

“Chưa.”

“Giỏi. Chụp lại chưa?”

“Rồi.”

Tống Vi thở dài.

“Cậu biết không, tớ bắt đầu thấy may vì cậu không chuyển tiền trước đám cưới.”

Tôi nhìn tách trà đã nguội.

“Tớ cũng vậy.”

Nhưng tôi không ngờ, Lưu Quế Lan lại hành động nhanh đến thế.

Tối hôm đó, một bài đăng xuất hiện trong nhóm cư dân khu chung cư.

Người đăng là Lưu Quế Lan.

Bà viết một đoạn dài, kể rằng con dâu mới cưới đã bỏ nhà đi, không chịu làm việc nhà, ép chồng công khai tài chính, thậm chí đòi mẹ chồng phải cúi đầu xin lỗi.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng