Trần Dữ nhìn bảng kê, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Bởi vì anh phát hiện, số tiền nhà tôi bỏ ra không hề ít hơn nhà anh.

Thậm chí ở một số hạng mục, tôi còn chi nhiều hơn.

Anh đột nhiên chỉ vào khoản tiền trang trí tiệc cưới.

“Cái này không đúng!”

Tống Vi nhìn theo.

“Anh thấy không đúng ở đâu?”

“Tiền trang trí là nhà tôi trả!”

Tôi lấy điện thoại, mở biên lai chuyển khoản.

“Em chuyển cho đơn vị tổ chức mười tám nghìn tệ.”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Anh chuyển mười nghìn. Tổng cộng hai mươi tám nghìn.”

Trần Dữ không nói.

Tống Vi ghi chú.

“Vậy khoản này đã rõ.”

Một lúc sau, Trần Dữ đột nhiên nói:

“Lâm Tĩnh, anh thật sự không hiểu tại sao em lại biến thành người như vậy.”

Tôi nhìn anh.

“Người như thế nào?”

“Lạnh lùng, tính toán, không có chút tình cảm.”

Tôi không trả lời ngay.

Sau đó, tôi lấy từ túi xách ra một tấm ảnh.

Đó là ảnh chụp trong ngày cưới.

Trong ảnh, tôi đang cười.

Trần Dữ đứng bên cạnh, một tay ôm eo tôi.

Phía sau là Lưu Quế Lan và Trần Hạo.

Tôi đặt ảnh trước mặt anh.

“Anh nhìn đi.”

Anh cúi xuống.

Tôi hỏi:

“Trong ảnh này, em có giống một người không có tình cảm không?”

Anh im lặng.

“Em đã thật lòng muốn cùng anh xây dựng gia đình.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng anh không cho em biết gia đình ấy đang gánh những khoản nợ gì. Anh cũng không bảo vệ em khi mẹ anh đánh em.”

Trần Dữ cúi đầu.

Tôi tiếp tục:

“Anh luôn nói em thay đổi. Nhưng anh chưa từng hỏi vì sao.”

Một lúc lâu sau, anh khàn giọng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi nhìn anh.

Đây là lần đầu tiên anh nói ba chữ ấy mà không kèm theo bất cứ lời biện minh nào.

Nhưng đã quá muộn.

Tôi gật đầu.

“Em nhận lời xin lỗi.”

Mắt anh lập tức sáng lên.

“Vậy chúng ta…”

Tôi ngắt lời:

“Nhưng em vẫn muốn ly hôn.”

Ánh sáng trong mắt anh tắt ngấm.

Tống Vi nhẹ nhàng đẩy tập giấy đến trước mặt anh.

“Anh Trần, chúng ta tiếp tục nhé.”

Buổi thương lượng kéo dài gần ba tiếng.

Cuối cùng, hai bên thống nhất được phần lớn các khoản tài sản và chi phí cần xử lý.

Những vấn đề chưa rõ sẽ tiếp tục đối chiếu.

Trần Dữ không còn nhắc đến chuyện tôi phải đưa tiền trả nợ.

Nhưng tôi biết, Lưu Quế Lan sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Quả nhiên, ngay tối hôm ấy, bà gọi cho tôi.

Lần này bà không mắng.

Bà khóc.

“Lâm Tĩnh, mẹ biết sai rồi.”

Tôi cầm điện thoại, im lặng.

Bà tiếp tục:

“Mẹ không nên đánh con. Mẹ cũng không nên bắt con làm việc nhà. Con tha thứ cho mẹ lần này được không?”

Tôi hỏi:

“Mẹ thật sự nghĩ mình sai ở đâu?”

Bà lập tức đáp:

“Mẹ không nên nóng giận.”

“Còn chuyện tiền?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

“Mẹ có cho rằng mình sai khi yêu cầu con ký giấy đóng góp hai trăm nghìn tệ không hoàn trả không?”

Bà thở dài.

“Chuyện đó mẹ chỉ muốn giúp Trần Dữ.”

“Bằng tiền của con?”

“Con là vợ nó mà!”

Tôi nhắm mắt.

Vẫn vậy.

Tất cả những lời xin lỗi cuối cùng đều quay về một chỗ.

Tôi phải hiểu.

Tôi phải nhường.

Tôi phải giúp.

Còn họ thì không cần thay đổi.

Tôi nói:

“Mẹ, con sẽ không chuyển tiền.”

Lưu Quế Lan lập tức ngừng khóc.

Giọng bà trở nên lạnh lùng.

“Vậy con còn muốn mẹ xin lỗi cái gì?”

Tôi bật cười.

“Con hiểu rồi.”

Bà tức giận.

“Con đúng là đồ vô ơn!”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Con chưa từng nhận hai trăm nghìn tệ từ mẹ, cũng chưa từng yêu cầu mẹ trả nợ thay con. Con không biết mình phải mang ơn mẹ vì chuyện gì.”

Bà cúp máy.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không buồn.

Cũng không giận.

Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì đến lúc ấy, tôi đã hoàn toàn không còn mong chờ gì từ bà nữa.

Nhưng chuyện khiến nhà họ Trần thật sự náo loạn lại xảy ra vào cuối tháng.

Trần Hạo quyết định chuyển ra ngoài.

Cậu ta thuê một phòng nhỏ gần trường.

Tiền thuê phòng được trả bằng thu nhập làm thêm.

Khi Lưu Quế Lan phát hiện, bà lập tức nổi trận lôi đình.

“Con cũng học theo chị dâu con bỏ nhà đi à?”

Trần Hạo đứng giữa phòng khách, bên cạnh là một chiếc vali.

“Mẹ, con hai mươi hai tuổi rồi.”

“Hai mươi hai thì sao? Mẹ nuôi con lớn bằng từng này!”

“Con biết.”

“Biết mà còn bỏ đi?”

Trần Hạo cúi đầu.

“Mẹ, con muốn tự sống.”

Lưu Quế Lan lập tức chỉ vào mặt cậu ta.

“Con có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không?”

“Con biết.”

“Con có biết thuê nhà tốn bao nhiêu tiền không?”

“Con đã tính rồi.”

“Con có biết giặt quần áo, nấu cơm không?”

Trần Hạo im lặng hai giây.

Sau đó đáp:

“Con biết giặt rồi.”

Lưu Quế Lan khựng lại.

Cậu ta nói tiếp:

“Con cũng đang học nấu cơm.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan