“Có một ít.”

“Vậy bà cho Trần Dữ vay đi.”

Bà ta lập tức nói:

“Tiền của tôi còn phải dưỡng già!”

Mẹ tôi gật đầu.

“Tiền của con gái tôi cũng vậy.”

Dì cả nghẹn lời.

Mẹ tôi nói tiếp:

“Bà thương cháu mình thì cứ giúp trong khả năng. Nhưng đừng yêu cầu con gái người khác hy sinh khoản tiền mà chính bà cũng không muốn bỏ ra.”

Sau đó, bà cúp máy.

Khi kể lại chuyện ấy, mẹ tôi còn bật cười.

“Bà ấy nói tiền của bà ấy phải dưỡng già.”

Tôi gật đầu.

“Thế là đúng mà mẹ.”

Mẹ nhìn tôi.

“Đúng. Nhưng tiền của con cũng cần được tôn trọng.”

Tôi ôm lấy bà.

“Con biết.”

Một tháng sau, Trần Dữ đồng ý hoàn tất thủ tục ly hôn theo thỏa thuận đã được hai bên rà soát.

Hôm đến cơ quan đăng ký, trời rất đẹp.

Nắng chiếu xuống hàng cây bên đường.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen.

Trần Dữ đến sớm hơn tôi mười phút.

Anh gầy đi khá nhiều.

Dưới mắt có quầng thâm.

Nhìn thấy tôi, anh đứng dậy.

“Em đến rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau chờ đến lượt.

Không ai nói gì.

Một lúc sau, anh đột nhiên hỏi:

“Em còn nhớ ngày chúng ta đăng ký kết hôn không?”

Tôi nhìn tấm bảng hướng dẫn trước mặt.

“Nhớ.”

“Hôm ấy em rất vui.”

“Ừ.”

“Anh cũng vậy.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Em tin.”

Anh hơi sững lại.

Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Tôi tiếp tục:

“Em tin hôm ấy anh thật sự vui.”

Trần Dữ cúi đầu.

“Vậy tại sao chúng ta lại thành ra thế này?”

Tôi nhìn anh.

“Vì vui vẻ không đủ để duy trì hôn nhân.”

Anh im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Còn cần sự thành thật, tôn trọng và trách nhiệm.”

Trần Dữ nhìn đôi tay mình.

Một lúc lâu sau, anh khàn giọng:

“Anh đã nghĩ em sẽ giúp anh.”

Tôi gật đầu.

“Em từng muốn.”

Anh ngẩng phắt đầu.

Tôi nhìn anh.

“Nếu trước khi cưới anh nói rõ mọi chuyện, nếu anh thật lòng muốn cùng em giải quyết, có lẽ em đã cân nhắc giúp trong khả năng của mình.”

Mắt anh đỏ lên.

“Vậy tại sao…”

“Vì anh đã chọn lừa em.”

Anh cúi đầu.

Tôi nói tiếp:

“Anh không cho em quyền quyết định. Anh chỉ muốn em đưa tiền.”

Trần Dữ im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh nói:

“Anh xin lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Đến lượt chúng tôi.

Hai người đứng dậy, đi vào làm thủ tục.

Sau khi hoàn tất các bước cần thiết theo quy định, chúng tôi rời khỏi tòa nhà.

Trần Dữ đứng dưới bậc thềm.

Anh nhìn tôi.

“Lâm Tĩnh.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Anh nhìn tôi hồi lâu.

“Sau này… em nhất định phải sống tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Anh cũng vậy.”

Anh gật đầu.

Tôi quay người bước đi.

Không ngoái lại.

Không phải vì tôi căm ghét anh.

Mà vì câu chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc.

Nhưng với Lưu Quế Lan, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Bà không chấp nhận việc con trai mình vừa cưới đã ly hôn.

Càng không chấp nhận chuyện tôi rời đi mà không để lại hai trăm nghìn tệ.

Sau khi biết thủ tục đã hoàn tất, bà gọi cho tôi.

“Lâm Tĩnh, con đừng tưởng như vậy là xong!”

Tôi đang đứng trước cửa hàng hoa.

Nghe giọng bà, tôi bình tĩnh hỏi:

“Mẹ còn chuyện gì?”

Bà lập tức quát:

“Đừng gọi tôi là mẹ!”

Tôi gật đầu.

“Vâng, bà Lưu.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi tiếp tục:

“Bà có chuyện gì cần trao đổi?”

Bà tức đến mức nói lắp.

“Cô… cô đúng là không có tình nghĩa!”

Tôi nhìn những bó hoa hướng dương trong cửa kính.

“Bà Lưu, chúng ta đã không còn quan hệ mẹ chồng con dâu. Nếu có vấn đề về tài sản hoặc giấy tờ, bà có thể liên hệ luật sư.”

“Cô tưởng tôi không dám kiện à?”

“Nếu bà cho rằng quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm, bà có thể sử dụng các thủ tục phù hợp.”

Bà nghẹn lời.

Tôi nói tiếp:

“Còn nếu chỉ muốn mắng tôi, xin lỗi, tôi đang bận.”

Sau đó, tôi cúp máy.

Lần này, tôi chặn số của bà.

Không phải vì sợ.

Mà vì tôi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.

Tôi bước vào cửa hàng hoa.

Chọn một bó hướng dương.

Cô nhân viên hỏi:

“Chị mua tặng ai ạ?”

Tôi mỉm cười.

“Tặng chính mình.”

Cô ấy cũng cười.

“Vậy chị chọn đúng rồi. Hoa hướng dương rất đẹp.”

Tôi ôm bó hoa ra khỏi cửa hàng.

Ánh nắng chiều rơi xuống vai.

Tôi đột nhiên nhớ đến chậu lan chi trong căn nhà cũ.

Không biết bây giờ nó thế nào.

Nhưng rồi tôi nghĩ, không quan trọng nữa.

Tôi không cần quay lại xem một cái cây có còn sống hay không.

Bởi vì tôi đã có thể tự trồng những chậu cây mới.

Ba tháng sau, tôi được thăng chức.

Dự án mà nhóm tôi phụ trách hoàn thành trước thời hạn.

Công ty quyết định bổ nhiệm tôi làm phó trưởng phòng.

Thu nhập tăng lên.

Trách nhiệm cũng nhiều hơn.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan