Chương 19
Ngày nhận quyết định, tôi mời bố mẹ và Tống Vi đi ăn.
Mẹ tôi vui đến mức liên tục gắp thức ăn cho tôi.
Bố tôi nâng cốc nước.
“Chúc mừng con gái.”
Tôi cười.
“Cảm ơn bố.”
Tống Vi ngồi bên cạnh, đột nhiên nói:
“Cậu biết không, hôm nay tớ có gặp một người quen của nhà họ Trần.”
Tôi ngẩng đầu.
“Rồi sao?”
“Người đó kể Lưu Quế Lan đang học dùng máy giặt.”
Tôi khựng lại.
Sau đó bật cười.
Mẹ tôi cũng không nhịn được.
“Bà ấy trước đây không biết dùng à?”
Tống Vi lắc đầu.
“Không phải không biết. Là trước đây không cần tự làm.”
Tôi gật đầu.
“Vậy học cũng tốt.”
Tống Vi tiếp tục:
“Còn Trần Dữ đã bán xe, đang làm thêm ngoài giờ để trả nợ.”
Tôi im lặng.
“Trần Hạo thì thi đỗ cao học.”
Nghe đến đây, tôi lập tức ngẩng đầu.
“Thật à?”
Tống Vi gật đầu.
“Thật. Cậu ấy nhờ tớ chuyển lời cảm ơn cậu.”
Tôi mỉm cười.
“Cậu ấy tự cố gắng mà.”
Tống Vi nhìn tôi.
“Cậu không muốn biết thêm chuyện Trần Dữ sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không cần.”
Cô ấy hơi bất ngờ.
Tôi gắp một miếng cá.
“Anh ấy có cuộc sống của anh ấy. Tớ có cuộc sống của tớ.”
Tống Vi nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng bật cười.
“Được. Vậy uống mừng phó trưởng phòng Lâm.”
Chúng tôi nâng cốc.
Tiếng cốc chạm nhau vang lên trong trẻo.
Tôi nhìn những người ngồi quanh bàn.
Bố mẹ.
Bạn thân.
Những người không yêu cầu tôi phải chịu thiệt để chứng minh tình cảm.
Tôi đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn.
Không phải vì cuộc hôn nhân đã kết thúc.
Mà vì tôi đã kịp nhận ra mình xứng đáng với một cuộc sống khác.
Nửa năm sau, Trần Hạo gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chị Tĩnh, em đã trả được khoản đầu tiên.”
Tôi hơi bất ngờ.
Cậu ta không còn gọi tôi là chị dâu.
Có thể bạn thích
Tôi trả lời:
“Chúc mừng em.”
Cậu ta gửi một bức ảnh.
Đó là bảng kế hoạch tài chính do chính cậu ta lập.
Các khoản thu nhập.
Chi phí sinh hoạt.
Tiền học.
Tiền trả nợ.
Từng mục được ghi rất rõ ràng.
Tôi nhìn một lúc rồi nhắn:
“Em làm tốt lắm.”
Trần Hạo trả lời:
“Em vẫn còn nợ nhiều.”
Tôi đáp:
“Không sao. Quan trọng là em biết mình đang làm gì và chịu trách nhiệm với nó.”
Một lúc lâu sau, cậu ta nhắn:
“Chị Tĩnh, em muốn hỏi chị một chuyện.”
“Em hỏi đi.”
“Nếu hôm đó em tự giặt quần áo ngay từ đầu, có phải chị và anh hai sẽ không ly hôn không?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy hồi lâu.
Sau đó chậm rãi gõ từng chữ.
“Không phải vì em không tự giặt quần áo mà chị ly hôn.”
“Vậy vì sao?”
“Vì anh hai em đã có nhiều cơ hội để thành thật và bảo vệ cuộc hôn nhân, nhưng anh ấy không làm.”
Trần Hạo im lặng.
Tôi nhắn tiếp:
“Em không cần gánh trách nhiệm cho lựa chọn của người khác.”
Một lúc sau, cậu ta trả lời:
“Em hiểu rồi.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, chậu lan chi mới mua đang đâm ra một nhánh lá non.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đầu lá.
Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, tôi từng nói:
“Quần áo của ai thì người đó tự giặt.”
Khi ấy, cả nhà họ Trần đều cho rằng tôi quá tính toán.
Nhưng đến cuối cùng, chính câu nói ấy lại trở thành điều mà từng người trong nhà họ phải học.
Trần Hạo học cách tự chăm sóc bản thân.
Trần Dữ học cách tự chịu trách nhiệm về những khoản nợ của mình.
Lưu Quế Lan học cách chấp nhận rằng con cái đã trưởng thành, không thể mãi sống theo sự sắp đặt của bà.
Còn tôi học được một điều quan trọng hơn.
Không phải mọi mối quan hệ đều đáng để níu giữ.
Không phải cứ nhẫn nhịn là sẽ đổi được hạnh phúc.
Và không phải cứ kết hôn thì người phụ nữ phải đem cuộc đời mình đặt vào tay một gia đình khác.
Tôi mở cửa sổ.
Gió nhẹ thổi vào phòng.
Những chiếc lá lan chi khẽ lay động.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Là mẹ tôi.
“Con gái, tối nay về ăn cơm không?”
Tôi mỉm cười.
“Có ạ.”
“Mẹ nấu món con thích.”
“Vậy để con mua thêm ít trái cây.”
Mẹ cười.
“Không cần đâu, nhà có đủ rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Con tan làm sẽ về ngay.”
Trước khi cúp máy, mẹ đột nhiên hỏi:
“Dạo này con có vui không?”
Tôi nhìn căn phòng nhỏ ngập nắng.
Nhìn bàn làm việc gọn gàng.
Nhìn bó hoa hướng dương mới thay nước.
Rồi nhìn chính mình phản chiếu trong cửa kính.
Tôi mỉm cười.
“Con rất vui, mẹ ạ.”
Lần này, tôi không cần nói dối để người khác yên tâm.
Một năm sau ngày ly hôn, tôi mua được căn hộ đầu tiên đứng tên mình.
Không quá lớn.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, ban công hướng nam.
Buổi sáng có nắng.
Buổi chiều có gió.
Tôi dành riêng một góc nhỏ để trồng cây.
Ngày nhận chìa khóa, bố mẹ đến giúp tôi dọn nhà.