Hứa Tri Thu nhìn con số tám triệu.

Đúng bằng khoản tiền cô từng bỏ ra giúp Cố Văn Xuyên khởi nghiệp.

Cô khép hồ sơ.

“Anh Tống, tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

“Đó cũng là mục tiêu của chúng ta.”

“Không chỉ tài sản.”

Cô ngẩng đầu.

“Tôi còn muốn hắn phải công khai thừa nhận những gì mình đã làm.”

Tống Dịch Thần nhìn cô một lát.

“Cô Hứa, muốn thắng một người như Cố Văn Xuyên, điều quan trọng nhất là đừng nóng vội.”

“Tôi hiểu.”

“Cũng đừng để hắn biết chúng ta đã nắm được bao nhiêu.”

Hứa Tri Thu gật đầu.

“Tôi sẽ để hắn tự nói.”

Cơ hội ấy đến nhanh hơn cô tưởng.

Một tuần sau, Cố Văn Xuyên thông báo công ty sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập.

Hắn muốn Hứa Tri Thu tham dự.

“Em là vợ anh, lại là cổ đông sáng lập. Dịp quan trọng như vậy, em nên có mặt.”

Hứa Tri Thu đang chọn váy cho Quả Quả.

“Trước đây anh đâu thích em tham gia những buổi tiệc công ty.”

“Trước đây khác.”

“Khác thế nào?”

Cố Văn Xuyên hơi mất kiên nhẫn.

“Bây giờ công ty chuẩn bị ký hợp đồng lớn. Có một số đối tác biết cha em, nếu em xuất hiện sẽ thuận lợi hơn.”

Hứa Tri Thu hiểu ngay.

Hóa ra hắn vẫn cần đến danh tiếng của Hứa gia.

Cô hỏi:

“Đối tác nào?”

“Tập đoàn Thịnh Hoa.”

Ánh mắt Hứa Tri Thu khẽ động.

Chủ tịch Thịnh Hoa là Chu Chính Hạo.

Ông từng là bạn học của cha cô.

Khi cha còn sống, Chu Chính Hạo thường xuyên đến nhà chơi cờ.

Sau khi cha qua đời, ông vẫn gửi quà vào mỗi dịp lễ Tết.

Cố Văn Xuyên muốn ký hợp đồng với Thịnh Hoa, đúng là không thể bỏ qua quan hệ này.

Hứa Tri Thu mỉm cười.

“Được, em sẽ đi.”

Cố Văn Xuyên thở phào.

“Vậy tốt. Hôm đó em ăn mặc đẹp một chút.”

“Anh yên tâm.”

Cô nhìn hắn.

“Em nhất định sẽ không làm anh mất mặt.”

Đêm trước buổi tiệc, Hứa Tri Thu nhận được cuộc gọi từ Chu Chính Hạo.

“Tri Thu à, chú nghe nói cháu sẽ đến tiệc công ty Văn Xuyên?”

“Vâng ạ.”

“Lâu rồi chú không gặp cháu. Dạo này mẹ cháu khỏe không?”

“Mẹ cháu vẫn khỏe, đang ở nhà ngoại ô nghỉ dưỡng.”

“Vậy tốt.”

Chu Chính Hạo im lặng một lát rồi hỏi:

“Tri Thu, cháu có biết hợp đồng Thịnh Hoa đang xem xét với công ty Văn Xuyên trị giá bao nhiêu không?”

“Cháu có nghe nói.”

“Ba trăm triệu tệ.”

Hứa Tri Thu hơi bất ngờ.

“Lớn vậy ạ?”

“Ừ. Nhưng chú vẫn chưa quyết định.”

“Vì sao ạ?”

Chu Chính Hạo thở dài.

“Bên kiểm soát rủi ro phát hiện một số vấn đề trong cấu trúc doanh nghiệp của họ. Chú vốn định hỏi Văn Xuyên, nhưng nghĩ đến cháu nên muốn nghe ý kiến trước.”

Hứa Tri Thu im lặng vài giây.

Sau đó cô nói:

“Chú Chu, cháu muốn nhờ chú một chuyện.”

“Cháu nói đi.”

“Nếu chú còn nhớ tình nghĩa với cha cháu, xin chú đừng vì cháu mà bỏ qua bất cứ vấn đề nào trong quá trình thẩm định.”

Chu Chính Hạo ngạc nhiên.

“Tri Thu?”

“Cháu không muốn chú chịu thiệt.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng Chu Chính Hạo nói:

“Chú hiểu rồi.”

Hứa Tri Thu nhẹ giọng:

“Cảm ơn chú.”

“Không cần cảm ơn. Cha cháu năm xưa từng giúp chú rất nhiều.”

Ông dừng lại.

“Tri Thu, nếu gặp chuyện khó khăn, đừng quên cháu vẫn còn những người lớn nhìn cháu trưởng thành.”

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Hứa Tri Thu cảm thấy sống mũi cay cay.

“Vâng.”

Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn năm sao lớn nhất thành phố.

Hội trường trang trí lộng lẫy.

Trên sân khấu là dòng chữ chúc mừng kỷ niệm thành lập tập đoàn.

Cố Văn Xuyên mặc vest đen, đứng ở cửa đón khách.

Bên cạnh hắn là Khương Mạn.

Cô ta mặc váy dạ hội màu đỏ rượu, mái tóc búi cao, trên cổ đeo dây chuyền kim cương.

Nếu không biết thân phận, người ngoài rất dễ tưởng cô ta mới là nữ chủ nhân của buổi tiệc.

Hứa Tri Thu đến muộn mười phút.

Cô mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế.

Mái tóc được búi gọn.

Trên cổ là sợi dây chuyền ngọc trai mẹ cô tặng vào ngày cưới.

Không cần trang sức cầu kỳ, khí chất của cô vẫn nổi bật giữa đám đông.

Vừa bước vào hội trường, vài vị khách lớn tuổi đã nhận ra cô.

“Tri Thu?”

“Lâu rồi không gặp cháu!”

“Cháu gái Hứa gia càng ngày càng giống mẹ.”

Hứa Tri Thu mỉm cười chào hỏi từng người.

Cố Văn Xuyên nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.

Hắn bước tới khoác tay cô.

“Em đến rồi.”

“Ừ.”

“Anh giới thiệu em với mọi người.”

Hứa Tri Thu không từ chối.

Khương Mạn đứng cách đó không xa, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.

Cô ta vốn tưởng Hứa Tri Thu chỉ là một bà nội trợ quanh năm ở nhà, không biết giao tiếp trong giới kinh doanh.

Nhưng bây giờ, những người mà cô ta phải cố gắng lấy lòng lại chủ động đến chào hỏi Hứa Tri Thu.

Thậm chí một vị chủ tịch lớn tuổi còn nói:

“Văn Xuyên, cậu có người vợ tốt như vậy đúng là may mắn. Năm xưa nếu không có Hứa lão tiên sinh, công ty cậu khó mà phát triển nhanh như thế.”

Cố Văn Xuyên hơi mất tự nhiên.

“Vâng, cháu luôn ghi nhớ.”

Hứa Tri Thu chỉ mỉm cười.

Không phản bác.

Cũng không giúp hắn che giấu.

Một lát sau, Khương Mạn bước tới.

“Chị Tri Thu, chị đẹp quá.”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Cảm ơn.”

Khương Mạn cười ngọt ngào.

“Em còn tưởng chị không thích những buổi tiệc thế này.”

“Trước đây không thích.”

“Vậy sao hôm nay chị lại đến?”

Hứa Tri Thu nhìn Cố Văn Xuyên.

“Chồng tôi mời.”

Ba chữ “chồng tôi” khiến Khương Mạn hơi cứng mặt.

Cô ta lập tức chuyển chủ đề.

“Anh Xuyên, bên khách hàng đang đợi anh kìa.”

Cố Văn Xuyên gật đầu.

“Tri Thu, em ngồi nghỉ một lát, anh qua đó.”

Hắn vừa đi, Khương Mạn đã nhìn Hứa Tri Thu bằng ánh mắt khác.

“Chị Tri Thu, em có chuyện muốn nói riêng với chị.”

Hứa Tri Thu nhìn cô ta.

“Chuyện gì?”

“Ở đây không tiện.”

“Vậy ra ban công đi.”

Hai người bước đến khu vực nghỉ bên ngoài hội trường.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh.

Khương Mạn khoanh tay trước ngực.

Nụ cười dịu dàng ban nãy biến mất.

“Chị biết rồi đúng không?”

Hứa Tri Thu bình thản hỏi:

“Biết chuyện gì?”

“Chuyện của em và anh Xuyên.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng