Chương 7
Hứa Tri Thu không nhìn mẹ chồng.
Cô tiếp tục nói với Khương Mạn:
“Dù sao đây cũng là nhà tôi. Khách đến bất ngờ, tôi không kịp chuẩn bị.”
Hai chữ “nhà tôi” được cô nói rất rõ.
Khương Mạn cắn môi.
“Em biết rồi.”
Cửa đóng lại.
Đường Tú Lan lập tức đập tay xuống bàn.
“Hứa Tri Thu! Con càng ngày càng không biết phép tắc!”
Hứa Tri Thu bình thản uống trà.
“Con làm gì sai ạ?”
“Tiểu Khương là khách! Con làm người ta mất mặt như vậy, sau này Văn Xuyên biết sẽ nghĩ thế nào?”
“Anh ấy nghĩ thế nào thì liên quan gì đến chuyện cô Khương nợ tiền con?”
“Con!”
Đường Tú Lan tức đến mức mặt đỏ bừng.
“Đừng tưởng nhà mẹ đẻ có chút tiền là muốn làm gì cũng được! Con đã lấy Văn Xuyên thì phải biết đặt thể diện nhà chồng lên trên!”
Hứa Tri Thu đặt tách trà xuống.
Lần đầu tiên, cô không nhượng bộ.
“Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Mẹ thích con trai hơn con gái đến vậy sao?”
Đường Tú Lan khựng lại.
“Con nói linh tinh gì thế?”
“Con chỉ hỏi thôi.”
“Đương nhiên con trai vẫn quan trọng hơn. Nhà họ Cố phải có người nối dõi.”
Hứa Tri Thu gật đầu.
“Ra vậy.”
Đường Tú Lan tưởng mình đã chiếm được lý, tiếp tục nói:
“Quả Quả là con gái, sau này cũng phải lấy chồng. Nhà họ Cố lớn như vậy, chẳng lẽ không cần một đứa cháu trai?”
Hứa Tri Thu nhìn bà.
“Mẹ nói câu này trước mặt Quả Quả bao giờ chưa?”
Đường Tú Lan hơi chột dạ.
“Trẻ con biết gì.”
“Vậy sau này mẹ đừng nói nữa.”
“Con dám dạy đời mẹ?”
“Con không dạy mẹ.”
Giọng Hứa Tri Thu vẫn bình tĩnh.
“Con chỉ bảo vệ con gái mình.”
Đường Tú Lan tức đến mức không nói nên lời.
Hứa Tri Thu đứng dậy.
“À, còn một chuyện nữa.”
“Gì?”
“Căn nhà này là tài sản cha mẹ con tặng riêng cho con trước khi kết hôn. Mẹ sống ở đây, con luôn hoan nghênh. Nhưng sau này nếu mẹ muốn mời khách đến, phiền mẹ báo con một tiếng.”
Đường Tú Lan trừng mắt.
“Con định đuổi mẹ đi à?”
“Con chưa nói vậy.”
Hứa Tri Thu nhìn bà.
“Nhưng nếu mẹ cảm thấy sống ở đây không thoải mái, con cũng không ép.”
Nói xong, cô xoay người lên lầu.
Phía sau vang lên tiếng Đường Tú Lan tức giận mắng mỏ.
Lần này Hứa Tri Thu không quay đầu.
Tối hôm ấy, Cố Văn Xuyên vừa về nhà đã bị mẹ kéo vào phòng.
Hai mẹ con nói chuyện hơn nửa tiếng.
Sau đó hắn bước vào phòng ngủ, vẻ mặt khó chịu.
“Tri Thu, hôm nay em làm mẹ tức giận?”
Hứa Tri Thu đang sắp xếp sách cho Quả Quả.
“Anh muốn hỏi chuyện nào?”
“Em còn định giả vờ à?”
Cố Văn Xuyên nhíu mày.
Có thể bạn thích
“Mẹ nói em cố tình làm khó Khương Mạn, còn nhắc chuyện căn nhà để khiến mẹ mất mặt.”
Hứa Tri Thu ngẩng đầu.
“Khương Mạn nói với anh?”
“Không quan trọng ai nói.”
“Vậy điều gì quan trọng?”
“Thái độ của em.”
Hứa Tri Thu đặt quyển sách xuống.
“Em hỏi cô ấy trả khoản tiền đã mượn ba năm trước. Có gì sai?”
Cố Văn Xuyên nghẹn lại.
“Hai mươi nghìn tệ thôi mà, em cần tính toán như vậy sao?”
“Anh nói đúng.”
Hứa Tri Thu nhìn hắn.
“Vậy anh trả thay cô ấy đi.”
“Cái gì?”
“Anh là cấp trên cũ, lại thương cảm hoàn cảnh của cô ấy. Nếu thấy cô ấy khó khăn, anh trả giúp cũng được.”
Cố Văn Xuyên nhìn cô chằm chằm.
“Tri Thu, em có cần nói chuyện khó nghe như vậy không?”
“Em chỉ đang bàn chuyện tiền bạc.”
“Anh không muốn cãi nhau với em.”
Hắn cởi áo khoác, ném lên ghế.
“Em ở nhà lâu quá rồi, ngày nào cũng chỉ biết xoay quanh mấy chuyện nhỏ nhặt. Anh ở ngoài làm việc vất vả, về nhà còn phải nghe em tính toán từng đồng.”
Hứa Tri Thu bỗng bật cười.
“Vậy anh nghĩ chuyện gì mới đáng để em quan tâm?”
“Ít nhất cũng nên hiểu công việc của anh.”
“Được.”
Cô gật đầu.
“Vậy em muốn đến công ty xem thử.”
Cố Văn Xuyên lập tức khựng lại.
“Đến công ty làm gì?”
“Em là cổ đông. Đã lâu không quan tâm hoạt động kinh doanh, bây giờ muốn tìm hiểu một chút.”
Sắc mặt hắn thay đổi.
“Em nghe ai nói gì rồi?”
Hứa Tri Thu nhìn hắn.
“Em cần nghe ai nói mới được đến công ty mình góp vốn sao?”
“Không phải ý anh.”
Hắn nhanh chóng dịu giọng.
“Chỉ là công ty đang bận, em đến cũng chẳng hiểu gì. Nếu muốn xem báo cáo, anh bảo kế toán gửi cho em.”
“Được.”
Cô mỉm cười.
“Vậy ngày mai anh bảo họ gửi đầy đủ nhé.”
Cố Văn Xuyên nhìn cô một lúc.
Cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.
“Ừ.”
Nhưng đến hôm sau, báo cáo vẫn không được gửi.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Đến ngày thứ ba, Hứa Tri Thu trực tiếp gửi văn bản yêu cầu tiếp cận tài liệu với tư cách cổ đông thông qua luật sư.
Chiều hôm ấy, Cố Văn Xuyên gọi điện tới.
Giọng hắn lạnh như băng.
“Hứa Tri Thu, em có ý gì?”
Cô đang ngồi trong phòng làm việc của Tống Dịch Thần.
“Ý gì cơ?”
“Em thuê luật sư yêu cầu kiểm tra sổ sách công ty?”
“Đúng.”
“Em không tin anh?”
Hứa Tri Thu nhìn tập tài liệu trước mặt.
“Anh muốn em tin điều gì?”
“Chúng ta là vợ chồng!”
“Vợ chồng thì không được kiểm tra tài sản của mình sao?”
Cố Văn Xuyên hít sâu.
“Em có biết việc này ảnh hưởng đến uy tín của anh thế nào không?”
“Yêu cầu tiếp cận tài liệu hợp pháp ảnh hưởng đến uy tín của anh ở điểm nào?”
Hắn im lặng.
Hứa Tri Thu tiếp tục:
“Hay là trong sổ sách có thứ gì anh không muốn em nhìn thấy?”
“Hứa Tri Thu!”
“Em nghe.”
“Anh cảnh cáo em, đừng để người ngoài can thiệp vào chuyện gia đình!”
Hứa Tri Thu cười nhạt.
“Vậy anh cứ giải quyết theo đúng quy định.”
Nói xong, cô cúp máy.
Tống Dịch Thần ngồi đối diện ngẩng đầu.
“Hắn nổi giận?”
“Ừ.”
“Vậy chứng tỏ yêu cầu của chúng ta đã chạm đến điều hắn không muốn.”
Hứa Tri Thu đặt điện thoại xuống.
“Tiếp theo làm gì?”
“Chờ phản hồi chính thức. Nếu họ từ chối không có căn cứ, chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo.”
Anh đẩy một tập hồ sơ khác về phía cô.
“Còn đây là thông tin về căn hộ Lan Đình.”
Hứa Tri Thu mở ra.
Chủ sở hữu đăng ký là Khương Mạn.
Giá mua hơn tám triệu tệ.
Thời điểm giao dịch là hai năm trước.
Cùng thời gian ấy, Công ty Mạn Hòa nhận một khoản thanh toán lớn từ một doanh nghiệp liên quan đến Vân Thịnh.
Tống Dịch Thần nói:
“Chúng ta chưa thể khẳng định tiền mua nhà đến từ đâu. Nhưng dòng tiền và thời điểm giao dịch có những điểm cần làm rõ.”