Chương 6
“Cô Hứa, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Hứa tiên sinh.”
Hứa Tri Thu hẹn ông tại một quán trà.
Lưu Kiến Bình đã ngoài năm mươi.
Ông nhìn tập tài liệu cô mang đến, thở dài.
“Cố tổng không phải người đơn giản.”
“Tôi biết.”
“Không, cô chưa biết hết đâu.”
Ông lấy từ túi ra một bản sao tài liệu cũ.
“Ba năm trước, khi công ty chuẩn bị tái cấu trúc, tôi phát hiện một số hợp đồng dịch vụ có giá trị cao bất thường. Bên nhận tiền là những công ty mới thành lập, không có năng lực thực hiện tương xứng.”
“Trong đó có Mạn Hòa?”
“Khi ấy Mạn Hòa chưa thành lập. Nhưng có một công ty khác do người quen của Khương Mạn đứng tên.”
Hứa Tri Thu nhìn tài liệu.
“Sau đó thì sao?”
“Tôi báo cáo lên Cố tổng. Ông ấy bảo tôi đừng xen vào chuyện không thuộc phận sự.”
Lưu Kiến Bình cười khổ.
“Không lâu sau, tôi bị điều khỏi vị trí trưởng phòng tài chính. Tôi không đồng ý nên nghỉ việc.”
“Ông có giữ tài liệu gốc không?”
“Tôi có giữ những bản sao được phép lưu theo quy trình bàn giao, còn tài liệu nội bộ khác thì không. Nhưng nếu cô thực hiện quyền cổ đông và yêu cầu kiểm tra sổ sách, có thể tìm được đầu mối.”
Hứa Tri Thu nghiêm túc nói:
“Cảm ơn ông.”
Lưu Kiến Bình lắc đầu.
“Người tôi phải cảm ơn là cha cô. Năm ấy con trai tôi cần phẫu thuật, Hứa tiên sinh đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.”
Ông nhìn cô.
“Cô Hứa, trước khi nghỉ việc, tôi từng nghe Cố tổng nói một câu.”
“Câu gì?”
“Ông ấy nói, cổ phần của cô chỉ là chuyện trên giấy tờ. Chỉ cần hoạt động kinh doanh chuyển hết sang công ty mới, sớm muộn gì cô cũng chẳng còn gì để đòi.”
Hứa Tri Thu nhìn chằm chằm vào chiếc chén trước mặt.
Một lúc lâu sau, cô mới hỏi:
“Ông chắc chắn mình nghe đúng?”
“Chắc chắn.”
Cô gật đầu.
“Vậy là đủ để tôi biết mình nên kiểm tra từ đâu.”
Rời quán trà, Hứa Tri Thu đến nghĩa trang thăm cha.
Cha cô qua đời hai năm trước vì bệnh tim.
Khi ấy Cố Văn Xuyên đứng trước linh cữu, khóc đến đỏ mắt.
Hắn còn nắm tay cô, nói:
“Tri Thu, sau này anh sẽ thay cha chăm sóc em.”
Cô đã tin lời ấy.
Bây giờ đứng trước bia mộ, Hứa Tri Thu đặt xuống một bó hoa cúc trắng.
“Cha.”
Gió thu thổi qua, làm vài chiếc lá khô lăn trên nền đá.
“Ngày trước cha nói đúng.”
Cô cúi đầu.
“Con đã nhìn nhầm người.”
Giọng cô hơi nghẹn.
“Nhưng cha yên tâm, lần này con sẽ không để hắn lấy đi những thứ cha để lại nữa.”
Đứng một lát, cô lau khóe mắt.
“Con sẽ chăm sóc mẹ và Quả Quả thật tốt.”
Đó là lần duy nhất trong những ngày ấy Hứa Tri Thu rơi nước mắt.
Không phải vì tiếc Cố Văn Xuyên.
Mà vì cuối cùng cô cũng hiểu những lời cha từng nói.
Khi trở về nhà, cô thấy Đường Tú Lan đang ngồi trong phòng khách cùng một người phụ nữ.
Người ấy khoảng ba mươi tuổi, mặc áo khoác trắng, dáng vẻ dịu dàng.
Có thể bạn thích
Bên cạnh còn có một cậu bé đang chơi ô tô đồ chơi.
Hứa Tri Thu vừa bước qua cửa, bước chân lập tức khựng lại.
Khương Mạn.
Cô ta vậy mà đã đến tận nhà.
Đường Tú Lan nhìn thấy con dâu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Nhưng rất nhanh bà đã cười.
“Tri Thu về rồi à? Đây là Tiểu Khương, nhân viên cũ của Văn Xuyên. Hôm nay tiện đường ghé thăm mẹ.”
Khương Mạn đứng dậy.
“Chị Tri Thu, lâu rồi không gặp.”
Giọng cô ta vẫn ngọt ngào như ba năm trước.
Hứa Tri Thu nhìn cô ta.
“Đúng là lâu rồi.”
Khương Mạn mỉm cười.
“Chị vẫn đẹp như trước.”
“Cảm ơn.”
Ánh mắt Hứa Tri Thu chuyển sang cậu bé.
“Đây là con trai cô?”
“Vâng, Dục Dục. Nào, chào dì đi con.”
Cậu bé ngẩng đầu.
“Cháu chào dì.”
Hứa Tri Thu gật đầu.
“Chào cháu.”
Đường Tú Lan vội vàng nói:
“Thằng bé ngoan lắm, học cũng giỏi. Mới sáu tuổi đã biết rất nhiều chữ tiếng Anh.”
Hứa Tri Thu nhìn mẹ chồng.
Trong giọng nói của bà có sự tự hào không hề che giấu.
Cô chợt nhớ, mỗi lần Quả Quả khoe được cô giáo thưởng ngôi sao, Đường Tú Lan chỉ đáp qua loa:
“Con gái học giỏi cũng được, nhưng sau này quan trọng nhất vẫn là lấy chồng tốt.”
Cùng là cháu nhỏ.
Một đứa được bà khen ngợi không ngớt.
Một đứa lại luôn bị xem nhẹ.
Hứa Tri Thu ngồi xuống sofa.
“Cậu bé giống bố nhỉ.”
Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng.
Khương Mạn siết chặt quai túi.
Đường Tú Lan vội nói:
“Trẻ con thì giống bố mẹ là chuyện bình thường.”
Hứa Tri Thu cười.
“Con có nói giống ai đâu.”
Khương Mạn cúi đầu uống nước.
Một lát sau, cô ta lấy từ túi ra một hộp bánh.
“Chị Tri Thu, em nghe nói Quả Quả thích bánh ngọt nên mua một ít mang tới.”
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu ạ. Trước đây chị giúp em rất nhiều, em vẫn luôn muốn có cơ hội cảm ơn.”
Hứa Tri Thu nhìn hộp bánh.
“Nhắc mới nhớ, ba năm trước tôi từng cho cô mượn hai mươi nghìn tệ.”
Khương Mạn lập tức sững người.
Đường Tú Lan cũng ngẩng đầu.
Hứa Tri Thu vẫn mỉm cười.
“Lúc ấy cô nói con trai bị bệnh, cần tiền đóng viện phí. Không biết bây giờ cháu khỏe chưa?”
Khương Mạn miễn cưỡng đáp:
“Dạ, khỏe rồi ạ.”
“Vậy tốt quá.”
Hứa Tri Thu cầm tách trà lên.
“Tiền không nhiều, nhưng mượn thì vẫn nên trả. Cô thấy có đúng không?”
Mặt Khương Mạn đỏ bừng.
“Dạ… đúng ạ. Em định mấy hôm nữa sẽ chuyển cho chị.”
“Không cần vội. Tôi vẫn giữ lịch sử chuyển khoản. Khi nào tiện cô trả cũng được.”
Đường Tú Lan không nhịn được nữa.
“Tri Thu, khách đến nhà mà con cứ nhắc tiền bạc làm gì? Hai mươi nghìn tệ thôi mà, nhà mình thiếu gì?”
Hứa Tri Thu quay sang bà.
“Mẹ nói đúng. Nhà mình không thiếu hai mươi nghìn tệ.”
Cô dừng một chút.
“Nhưng nếu không thiếu tiền, sao tháng trước mẹ lại bảo con đừng cho Quả Quả học lớp vẽ vì tốn kém?”
Đường Tú Lan nghẹn lời.
Khương Mạn vội đứng dậy.
“Chị Tri Thu, em còn có việc, xin phép về trước.”
“Được.”
Hứa Tri Thu không giữ.
Nhưng khi Khương Mạn dắt con trai ra cửa, cô bỗng gọi lại:
“Cô Khương.”
Khương Mạn quay đầu.
“Dạ?”
Hứa Tri Thu nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Lần sau muốn đến nhà tôi, nhớ báo trước.”
Nụ cười trên mặt Khương Mạn cứng đờ.
Đường Tú Lan lập tức nổi giận.
“Tri Thu! Con nói chuyện kiểu gì vậy?”