Trước Sau

“Bác trưởng thôn, cháu đã nộp đơn xin rời khỏi quân khu. Ngày hai mươi tám tháng này, cháu sẽ về quê. Bác có thể nhờ người ra ga đón cháu được không?”

Năm 1985, giữa một chiều đông rét cắt da, Hứa Vãn Thanh đứng trong buồng điện thoại công cộng, trên trán quấn băng trắng, bàn tay phải gần như không thể cử động.

Đầu dây bên kia, trưởng thôn sửng sốt đến mức đ/á/nh rơi cả chiếc tẩu th/u/ố/c.

“Vãn Thanh? Cháu nói gì cơ? Cháu muốn về quê?”

“Chồng cháu là Lục Cảnh Hành, vừa được thăng chức lên sư đoàn trưởng, tiền đồ rộng mở như thế! Ngày trước cháu bán cả căn nhà bố mẹ để lại để theo nó lên quân khu, giờ sắp được hưởng phúc rồi, sao lại đòi về?”

Ông ngập ngừng một lát, giọng bỗng trở nên căng thẳng.

“Hay là… nó có người phụ nữ khác?”

Hứa Vãn Thanh nhìn xuống tờ giấy khám b/ệ/nh trong tay.

Trên đó có một dòng chữ khiến cô đau đến không thở nổi.

Th/ai mười một tuần, không còn tim th/ai.

Cô chậm rãi nhắm mắt.

“Bác ạ, cháu muốn ly hôn.”

“Cái gì?!”

Trưởng thôn gần như hét lên.

“Không thể nào! Năm xưa thằng Cảnh Hành quỳ trước m/ộ bố cháu, thề cả đời sẽ không để cháu chịu khổ! Nó còn nói nếu phụ bạc cháu thì không xứng làm người!”

Hứa Vãn Thanh bật cười.

Nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Đúng vậy.

Anh từng thề như thế.

Chỉ tiếc, người đàn ông ấy đã ch/ế/t trong lòng cô từ lâu rồi.

Sáng nay, khi cô bị đám phụ nữ trong đại viện xô ngã xuống bậc thềm, Lục Cảnh Hành đang tự tay đeo chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà họ Lục lên cổ tay một người phụ nữ khác.

Người ấy tên là Tống Nhược Lan.

Là nữ diễn viên múa nổi tiếng nhất đoàn văn công.

Cũng là người mà toàn bộ quân khu đều gọi bằng hai chữ thân mật.

Lục phu nhân.

Còn Hứa Vãn Thanh, người đã đăng ký kết hôn hợp pháp với Lục Cảnh Hành suốt bốn năm, lại bị xem là một con đàn bà quê mùa không biết xấu hổ, ngày đêm tìm cách quyến rũ chồng người khác.

Sáng hôm ấy, Tống Nhược Lan cố tình làm rơi chiếc đồng hồ vàng mà Lục Cảnh Hành vừa tặng.

Cô ta chỉ vào Hứa Vãn Thanh, nước mắt lã chã.

“Chị Vãn Thanh, em biết chị không thích em, nhưng chiếc đồng hồ ấy là quà kỷ niệm ngày cưới của em và Cảnh Hành. Sao chị có thể lấy nó?”

Chỉ một câu ấy, mẹ Lục Cảnh Hành đã dẫn theo sáu người phụ nữ đến lục soát phòng cô.

Không tìm thấy đồng hồ.

Bà ta liền túm cổ áo cô, nghiến răng mắng:

“Đồ đàn bà không biết liêm sỉ! Con trai tôi thương hại mới cho cô ở nhờ, cô lại dám tr/ộ/m đồ của con dâu tôi!”

Hứa Vãn Thanh ôm bụng, cố gắng giải thích:

“Bác gái, cháu không lấy. Hơn nữa, cháu mới là…”

“Câm miệng!”

Một cái t/á/t giáng xuống khiến cô ngã dúi dụi.

Bà Lục chỉ thẳng vào mặt cô.

“Cô còn dám nhận mình là vợ Cảnh Hành? Cô tưởng có thể trèo lên gi/ư/ờ/ng nó là đổi được thân phận à?”

Mấy người phụ nữ lập tức xông tới.

Người giật tóc.

Người giữ tay.

Người đ/ẩ/y cô xuống bậc thềm.

Hứa Vãn Thanh theo bản năng ôm chặt bụng dưới, khản giọng cầu xin:

“Đừng đ/ẩ/y nữa… tôi đang m/a/ng th/ai!”

Nhưng Tống Nhược Lan đứng bên cạnh lại đột nhiên bật khóc.

“Chị Vãn Thanh, chị đừng lấy chuyện m/a/ng th/ai ra dọa mọi người! Chị chưa kết hôn, làm sao có th/ai được? Chẳng lẽ chị muốn đổ đứa bé lên đầu anh Cảnh Hành?”

Lời ấy vừa dứt, những ánh mắt khinh miệt lập tức đổ dồn về phía cô.

“Đúng là không biết xấu hổ!”

“Đã muốn cướp chồng người ta, giờ còn định dùng con hoang ép cưới!”

Trong lúc hỗn loạn, Hứa Vãn Thanh bị đ/ẩ/y mạnh xuống ba bậc thềm đá.

Một cơn đau dữ dội xuyên qua bụng dưới.

Cô co quắp trên nền đất lạnh.

M/á/u bắt đầu thấm qua lớp quần vải màu xám.

Cô run rẩy ngẩng đầu.

Cách đó không xa, Lục Cảnh Hành vừa bước xuống xe quân đội.

Giây phút nhìn thấy anh, cô gần như dùng hết sức lực còn lại để gọi:

“Cảnh Hành!”

“Cứu con chúng ta…”

Người đàn ông cao lớn mặc quân phục xanh sẫm khựng bước.

Nhưng chưa kịp đến gần, Tống Nhược Lan đã chạy tới ôm lấy cánh tay anh.

“Cảnh Hành, em sợ quá!”

“Chị Vãn Thanh nói em hại chị ấy, còn bảo đứa bé trong bụng là của anh!”

“Em không biết phải làm sao nữa…”

Lục Cảnh Hành lập tức cau mày.

Anh nhìn Hứa Vãn Thanh đang nằm trên nền đất, giọng lạnh đến thấu xương.

“Hứa Vãn Thanh, cô còn muốn diễn đến bao giờ?”

Cô sững người.

“Em… không diễn…”

“Bụng em đau lắm…”

Anh lạnh lùng ngắt lời:

“Nhược Lan vừa được bác sĩ dặn phải tránh xúc động. Cô ấy đã chịu đủ ấm ức vì cô rồi.”

“Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu, nhưng cô phải xin lỗi cô ấy.”

Hứa Vãn Thanh nhìn anh, đôi môi trắng bệch run rẩy.

“Anh muốn em xin lỗi?”

“Trong khi con của chúng ta…”

Lục Cảnh Hành mất kiên nhẫn.

“Đủ rồi!”

“Cô đừng mở miệng ra là con cái! Chúng ta đã thống nhất không có con trong thời gian này, cô lấy đâu ra đứa bé?”

Hứa Vãn Thanh ch/ế/t lặng.

Đúng.

Bốn năm trước, chính anh đã yêu cầu cô tạm thời không s/i/nh con.

Bởi vì Tống Nhược Lan không thể chịu được cảnh người đàn ông mình yêu có con với người phụ nữ khác.

Anh nói chỉ cần đợi ba năm.

Đợi Tống Nhược Lan ổn định tinh thần.

Đợi mọi chuyện lắng xuống.

Anh sẽ cho cô một gia đình đúng nghĩa.

Nhưng ba năm trôi qua, cô vẫn không được phép công khai thân phận.

Thậm chí khi cô vô tình m/a/ng th/ai, cô đã giấu kín suốt mười một tuần, định đợi đến sinh nhật anh mới báo tin.

Không ngờ còn chưa kịp nói, đứa bé đã không giữ được.

Lục Cảnh Hành nhìn đồng hồ.

“Chiều nay Nhược Lan có buổi biểu diễn quan trọng. Tôi không có thời gian ở đây tranh cãi với cô.”

Trước Sau

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng