Tôi lắc đầu.

“Anh nhận nhầm rồi.”

Hoắc Đình Châu trầm giọng:

“Ta cũng mong mình nhận nhầm.”

“Nhưng chiếc ngọc bội khắc chữ Hành, mặt sau có hình hổ nằm, là tín vật mà đại ca ta đích thân đặt làm cho con trai.”

Tôi sững sờ.

“Đại ca anh?”

“Hoắc Đình Viễn.”

Cái tên ấy khiến tôi bất giác nín thở.

Năm năm trước, trước khi rời Bắc Thành, tôi từng nghe người ta nhắc đến vị đại thiếu gia Hoắc gia.

Nghe nói ông ấy là người kế thừa chính thống của Hoắc gia quân, tính tình ôn hòa, được lòng quân sĩ.

Nhưng chín năm trước, một trận hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của vợ con ông.

Ba tháng sau, ông cũng qua đời trong một vụ phục kích.

Từ đó, Hoắc Đình Châu trở thành người nắm quyền Hoắc gia.

Tôi chợt nhớ ra điều gì.

“Khoan đã.”

“Anh nói A Hành là cháu ruột của anh?”

“Rất có thể.”

“Vậy tại sao anh lại nói Tần Nhược Lan muốn giết mẹ ruột nó?”

Ánh mắt Hoắc Đình Châu lạnh xuống.

“Bởi vì năm đó, chính bà ta là người cuối cùng bước ra khỏi căn phòng nơi đại tẩu ta bị nhốt.”

Tôi còn định hỏi tiếp, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Phó quan Trần Mặc chạy vào.

“Thiếu soái! Đã tra được chiếc xe đưa đại thiếu gia đi!”

Hoắc Đình Châu lập tức quay người.

“Ở đâu?”

“Phía tây thành, gần kho lương cũ. Nhưng…”

“Nói!”

“Bọn chúng để lại lời nhắn, yêu cầu ngài đích thân mang vòng ngọc đến. Chỉ được đi một mình.”

Tôi lập tức bước tới.

“Tôi đi!”

Hoắc Đình Châu cau mày.

“Không được.”

“A Hành là con tôi!”

“Ta biết.”

“Anh biết cái gì?”

Tôi gần như hét lên.

“Anh vừa gặp nó chưa đầy một canh giờ! Còn tôi nuôi nó suốt chín năm!”

“Lúc nó sốt cao, là tôi ôm nó chạy khắp nơi tìm đại phu.”

“Lúc nó đói, tôi nhịn ăn để dành cơm cho nó.”

“Lúc nó bị người ta chê là trẻ không cha không mẹ, chính tôi đã nói với nó rằng trên đời này, chỉ cần còn mẹ, nó sẽ không bao giờ là đứa trẻ bị bỏ rơi!”

Tôi nhìn hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Bây giờ anh nói nó là người thừa kế Hoắc gia, tôi không quan tâm.”

“Anh nói nó có thân phận cao quý, tôi cũng không cần.”

“Tôi chỉ muốn con trai tôi bình an trở về!”

Hoắc Đình Châu đứng im.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cởi áo khoác quân phục, khoác lên vai tôi.

“Được.”

Tôi ngẩn ra.

Hắn nhìn Trần Mặc.

“Chuẩn bị xe.”

“Thiếu soái!”

“Ta và cô ấy cùng đi.”

Trần Mặc biến sắc.

“Nhưng đối phương nói…”

Hoắc Đình Châu lạnh lùng ngắt lời:

“Bọn chúng bắt cháu ruột ta, còn muốn quyết định ta được mang theo ai?”

“Chúng tưởng Bắc Thành này đổi chủ rồi sao?”

Nửa canh giờ sau, chiếc ô tô đen dừng trước một kho lương bỏ hoang phía tây thành.

Trời đã sẩm tối.

Gió thổi qua những ô cửa vỡ, phát ra tiếng rít ghê người.

Tôi ôm chặt chiếc hộp gỗ đựng vòng ngọc.

Hoắc Đình Châu ngồi bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Trước khi xuống xe, hắn bất ngờ nắm tay tôi.

“Lâm Vãn Chi.”

Tôi quay sang.

“Chuyện gì?”

“Nếu lát nữa xảy ra chuyện, cô phải nghe lời ta.”

Tôi mím môi.

“Chỉ cần A Hành bình an, tôi sẽ nghe.”

Hắn nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói:

“Ta sẽ đưa nó về.”

Cánh cửa kho lương mở ra.

Một người đàn ông mặc áo dài xám bước ra, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bạc.

Hắn vỗ tay ba tiếng.

“Hoắc thiếu soái quả nhiên trọng tình trọng nghĩa.”

“Vì một đứa trẻ không rõ lai lịch mà đích thân đến đây.”

Hoắc Đình Châu không đáp.

Hắn chỉ hỏi:

“Đứa trẻ đâu?”

Người đàn ông cười.

“Vội gì chứ?”

Hắn nghiêng người.

Phía sau lập tức có hai tên thuộc hạ dẫn A Hành ra.

Thằng bé bị trói hai tay bằng dây thừng, nhưng trên người không thấy vết thương.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt nó lập tức đỏ lên.

“Mẹ!”

Tôi lao về phía trước.

“A Hành!”

Một cánh tay lập tức chắn ngang.

Hoắc Đình Châu kéo tôi lại.

“Bình tĩnh.”

Người đeo mặt nạ bật cười.

“Đúng là mẹ con tình thâm.”

Hắn chỉ vào chiếc hộp trong tay tôi.

“Đưa vòng ngọc đây.”

Tôi ôm chặt chiếc hộp.

“Thả con tôi trước.”

“Cô có tư cách mặc cả sao?”

Tôi nhìn A Hành.

Thằng bé lập tức lắc đầu.

“Mẹ! Đừng đưa!”

Tôi sững người.

A Hành cắn chặt môi, đột nhiên hét lớn:

“Bọn họ không cần vòng ngọc!”

“Bọn họ muốn…”

Một tên thuộc hạ lập tức bịt miệng nó.

Người đeo mặt nạ lạnh giọng:

“Thằng nhóc này đúng là nhiều chuyện.”

Hoắc Đình Châu chậm rãi bước lên một bước.

“Ngươi muốn gì?”

Người đàn ông nhìn hắn.

“Thiếu soái thông minh như vậy, chắc đã đoán được.”

Hắn đưa tay tháo mặt nạ.

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi suýt đánh rơi chiếc hộp.

Bởi vì người đứng trước mặt tôi có gương mặt giống Hoắc Đình Châu đến bảy tám phần.

Cũng đôi mắt phượng ấy.

Cũng sống mũi cao ấy.

Chỉ có điều, bên má phải hắn có một vết sẹo dài.

Hoắc Đình Châu đứng sững.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng:

“Đại ca?”

Tôi kinh hoàng quay sang.

Đại ca?

Hoắc Đình Viễn?

Chẳng phải người đàn ông này đã chết sáu năm trước rồi sao?

Người đeo mặt nạ mỉm cười.

“Nhị đệ.”

“Đã lâu không gặp.”

Không khí trong kho lương như đông cứng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn Hoắc Đình Châu.

Hai người có khuôn mặt tương tự nhau, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác biệt.

Hoắc Đình Châu lạnh lùng, sắc bén.

Còn Hoắc Đình Viễn, dù đang mỉm cười, trong mắt lại có thứ gì đó âm u đến đáng sợ.

“Đại ca…”

Hoắc Đình Châu tiến lên nửa bước.

“Huynh còn sống?”

Hoắc Đình Viễn bật cười.

“Thất vọng sao?”

Sắc mặt Hoắc Đình Châu lập tức trầm xuống.

“Huynh nói gì?”

“Ta nói, thấy ta còn sống, đệ có thất vọng không?”

Hắn chậm rãi bước xuống bậc thềm.

“Chín năm trước, ta là người thừa kế Hoắc gia.”

“Sáu năm trước, ta là người được phụ thân giao phó toàn bộ quân quyền.”

“Nhưng sau khi ta mất tích, mọi thứ đều thuộc về đệ.”

“Quân đội.”

“Phủ thiếu soái.”

“Danh tiếng.”

“Ngay cả người phụ nữ của ta cũng…”

Hắn đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt chuyển sang tôi.

Tôi vô thức lùi một bước.

Hoắc Đình Châu lập tức chắn trước mặt tôi.

“Đại ca, huynh muốn nói gì?”

Hoắc Đình Viễn cười nhạt.

“Không có gì.”

“Chỉ là ta không ngờ, đứa con trai tưởng đã chết của mình lại được một người phụ nữ xa lạ nuôi lớn.”

Hắn nhìn A Hành.

“Hành nhi.”

Thằng bé lạnh lùng nhìn lại.

Hoắc Đình Viễn đưa tay.

“Đến đây.”

A Hành không nhúc nhích.

“Ta là cha ruột con.”

Thằng bé lập tức đáp:

“Ta không quen ông.”

Nụ cười trên môi Hoắc Đình Viễn cứng lại.

“Con nói gì?”

A Hành ngẩng đầu.

“Ta có mẹ.”

“Còn cha ta…”

Nó nhìn Hoắc Đình Châu, rồi nhìn tôi.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng