Chương 4
Cuối cùng nghiêm túc nói:
“Chưa xác định.”
Tôi suýt bật khóc giữa tình cảnh ấy.
Hoắc Đình Châu cũng thoáng khựng lại.
Nhưng Hoắc Đình Viễn không cười.
Hắn chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt A Hành.
“Con có biết ta đã tìm con bao nhiêu năm không?”
A Hành hỏi ngược:
“Vậy tại sao ông phải trói con?”
Cả kho lương im phăng phắc.
Hoắc Đình Viễn cứng họng.
Thằng bé tiếp tục:
“Nếu ông là cha con, ông phải biết con thích ăn gì, sợ gì, có bị lạnh không.”
“Nhưng từ lúc bắt con đến đây, ông chỉ hỏi miếng ngọc bội ở đâu.”
“Mẹ con nói, người thật lòng thương mình sẽ quan tâm mình có đau hay không, chứ không chỉ quan tâm thứ mình mang theo.”
Tôi đứng phía sau, nước mắt lập tức trào ra.
Hoắc Đình Viễn nhìn đứa trẻ trước mặt.
Ánh mắt hắn chợt tối lại.
“Đúng là được dạy dỗ rất tốt.”
Hắn đứng thẳng dậy.
“Được.”
“Vậy hôm nay ta nói thẳng.”
Hắn nhìn Hoắc Đình Châu.
“Ta muốn lấy lại vị trí thiếu soái.”
Hoắc Đình Châu không hề bất ngờ.
“Chỉ vậy thôi?”
“Còn nữa.”
Hoắc Đình Viễn chỉ vào chiếc hộp gỗ.
“Ta muốn chiếc vòng ngọc kia.”
Tôi cau mày.
“Vì sao?”
Hắn nhìn tôi, nụ cười càng sâu.
“Lâm cô nương, cô thật sự không biết chiếc vòng đó là gì sao?”
Tôi ôm chặt chiếc hộp.
“Đây là di vật mẹ tôi để lại.”
“Đúng.”
“Nhưng mẹ cô chưa từng nói cho cô biết, nó vốn không phải vòng ngọc bình thường.”
Tôi khựng lại.
Hoắc Đình Viễn chậm rãi nói:
“Bên trong chiếc vòng có giấu một bí mật liên quan đến ba mươi vạn lượng bạc quân phí.”
Tôi sững sờ.
Ba mươi vạn lượng?
Số tiền ấy đủ nuôi cả một đạo quân trong nhiều năm.
Hắn nhìn tôi.
“Năm đó, mẹ cô là người quản lý sổ sách bí mật của Hoắc gia.”
“Trước khi qua đời, bà ấy đã giấu chứng cứ vào chiếc vòng.”
“Cô tưởng tại sao có người phải hao tâm tổn trí đưa cô vào phòng Đình Châu?”
“Cô tưởng tại sao sau đó lại có người đuổi cô khỏi Bắc Thành?”
Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn.
Hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ chiếc vòng.
Không phải từ tôi.
Cũng không phải từ Hoắc Đình Châu.
Mà là từ một bí mật đã bị chôn giấu nhiều năm.
Tôi nhìn chiếc hộp.
“Vậy tại sao các người không lấy nó ngay từ đầu?”
Hoắc Đình Viễn bật cười.
“Bởi vì chiếc vòng đã vỡ.”
“Và người duy nhất biết cách mở lớp ngọc bên trong…”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
“Là cô.”
Tôi ngẩn người.
“Tôi?”
“Đúng.”
“Không thể nào. Tôi chưa từng…”
Tôi đột nhiên im bặt.
Một ký ức xa xôi bất chợt hiện lên.
Năm tôi mười tuổi, mẹ từng cầm chiếc vòng ngọc dưới ánh đèn.
Bà dùng một chiếc trâm bạc gõ nhẹ vào ba vị trí trên mặt vòng.
Sau đó nói với tôi:
“Vãn Chi, nếu một ngày nào đó mẹ không còn, con nhất định phải nhớ.”
“Ngọc vỡ chưa chắc là hết.”
“Có những thứ chỉ khi vỡ ra mới nhìn thấy bên trong.”
Khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu ý mẹ.
Chỉ nhớ bà đã dặn đi dặn lại.
Ba tiếng gõ.
Một tiếng dài.
Hai tiếng ngắn.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng.
Bàn tay bất giác run lên.
Hoắc Đình Viễn lập tức nhận ra.
Có thể bạn thích
“Nhớ ra rồi?”
Tôi không trả lời.
Hắn cười.
“Vậy thì mở đi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Thả A Hành trước.”
Hắn nheo mắt.
“Cô lại mặc cả?”
“Đúng.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Người các ông muốn là tôi.”
“Thứ các ông muốn là chiếc vòng.”
“Đứa trẻ không liên quan.”
Hoắc Đình Viễn im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên bật cười.
“Được.”
Hắn phất tay.
“Thả nó.”
Hai tên thuộc hạ lập tức cởi dây thừng cho A Hành.
Thằng bé vừa được tự do đã chạy thẳng về phía tôi.
“Mẹ!”
Tôi ôm chầm lấy nó.
Cảm nhận hơi ấm của con trong lòng, cuối cùng trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống.
Tôi vuốt tóc nó.
“Có đau không?”
A Hành lắc đầu.
“Con không sao.”
Rồi nó ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Mẹ, con nghe được một chuyện.”
Tôi khựng lại.
“Chuyện gì?”
Thằng bé nói rất nhỏ:
“Người đàn ông kia không phải cha con.”
Tôi sững sờ.
“Con nói gì?”
A Hành nắm chặt tay tôi.
“Con nghe bọn họ nói, người đó là giả.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Hoắc Đình Viễn vẫn đứng cách đó vài bước, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc hộp trong tay tôi.
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Hoắc đại thiếu gia.”
Hắn nhướng mày.
“Sao?”
“Tôi muốn hỏi một chuyện.”
“Nói.”
“Năm xưa, đại thiếu phu nhân tên gì?”
Hắn hơi khựng lại.
Rất nhanh đã đáp:
“Thẩm Thanh Dao.”
Tôi gật đầu.
“Vậy bà ấy thích hoa gì?”
Hắn cau mày.
“Cô hỏi chuyện này làm gì?”
Tôi mỉm cười.
“Chỉ tò mò thôi.”
Hắn lạnh giọng:
“Ta không có thời gian chơi trò đoán chữ với cô.”
Tôi quay sang Hoắc Đình Châu.
“Anh biết không?”
Hoắc Đình Châu nhìn tôi.
“Đại tẩu thích hoa quế.”
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy đại thiếu gia có biết đại thiếu phu nhân thuận tay trái hay tay phải không?”
Hoắc Đình Viễn lập tức đáp:
“Tay phải.”
Hoắc Đình Châu đột nhiên bật cười lạnh.
“Đại ca.”
Người đàn ông kia quay sang.
“Chuyện gì?”
“Huynh quên rồi sao?”
“Đại tẩu từ nhỏ đã thuận tay trái.”
Không khí lập tức thay đổi.
Hoắc Đình Viễn đứng im.
Một lúc sau, hắn cười khẩy.
“Chuyện nhỏ nhặt như vậy, ai nhớ được?”
Hoắc Đình Châu chậm rãi bước tới.
“Vậy huynh còn nhớ năm mười bảy tuổi, chúng ta từng cùng nhau ngã xuống hồ không?”
Hắn nheo mắt.
“Đương nhiên.”
“Sau đó ai cứu ai?”
Người đàn ông im lặng.
Hoắc Đình Châu nhìn hắn, từng chữ lạnh lùng:
“Chúng ta chưa từng ngã xuống hồ.”
Sắc mặt đối phương lập tức thay đổi.
Hoắc Đình Châu nói tiếp:
“Đại ca ta từ nhỏ sợ nước.”
“Sau năm mười tuổi, huynh ấy chưa từng đến gần hồ sâu.”
“Ngươi có thể bắt chước khuôn mặt.”
“Có thể bắt chước giọng nói.”
“Nhưng không thể biến thành huynh ấy.”
Người đàn ông đột nhiên lùi lại.
“Hoắc Đình Châu!”
Hoắc Đình Châu lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
Hắn im lặng vài giây.
Rồi bật cười.
Tiếng cười vang vọng khắp kho lương.
“Không hổ là Hoắc thiếu soái.”
“Ta đã chuẩn bị kỹ đến vậy mà vẫn bị ngươi nhìn thấu.”
Hắn chậm rãi đưa tay lên mặt.
Một lớp da giả mỏng được bóc xuống.
Bên dưới là khuôn mặt hoàn toàn khác.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mắt hẹp, sống mũi gãy, khóe miệng có vết sẹo nhỏ.
Tôi chưa từng gặp hắn.
Nhưng Hoắc Đình Châu vừa nhìn thấy đã lập tức biến sắc.
“Lục Thừa Phong?”
Người đàn ông cười lớn.
“Nhị thiếu gia, lâu rồi không gặp.”
Trần Mặc đứng phía ngoài lập tức quát:
“Lục Thừa Phong! Ngươi còn dám xuất hiện?”
Hắn nhún vai.
“Tại sao không?”
“Năm năm trước, các ngươi không bắt được ta.”
“Năm năm sau, chẳng lẽ ta lại sợ?”
Tôi quay sang Hoắc Đình Châu.
“Hắn là ai?”
Hoắc Đình Châu nhìn chằm chằm đối phương.
“Người từng làm cận vệ cho đại ca ta.”