“Cũng là kẻ mất tích ngay sau vụ hỏa hoạn.”

Tôi bỗng nhớ đến một chuyện.

“Có phải hắn từng thuận tay trái không?”

Lục Thừa Phong đột nhiên ngừng cười.

Hoắc Đình Châu nhìn tôi.

“Đúng.”

Tôi cảm thấy máu trong người như đông lại.

Tôi đã nhớ ra.

Người đàn ông mặc quân phục đuổi tôi khỏi phòng năm năm trước.

Khi hắn cúi xuống nhặt chiếc túi tiền, tôi từng nhìn thấy một vết sẹo nhỏ gần ngón cái tay trái.

Khi ấy tôi không để ý.

Bây giờ nhìn bàn tay Lục Thừa Phong, vết sẹo ấy vẫn còn.

Tôi chỉ thẳng vào hắn.

“Là ngươi!”

Lục Thừa Phong nheo mắt.

Tôi nghiến răng:

“Năm năm trước, người ném tiền đuổi ta đi chính là ngươi!”

Hắn nhìn tôi vài giây.

Rồi bật cười.

“Lâm cô nương, trí nhớ tốt thật.”

Tôi tức đến run người.

“Vì sao?”

Hắn thản nhiên đáp:

“Vì cô quá ngu.”

Tôi sững sờ.

Hắn cười nhạt.

“Chỉ cần một bộ quân phục, một căn phòng tối, thêm vài câu đe dọa, cô đã tin người đứng trước mặt là Hoắc Đình Châu.”

“Sau đó ôm bụng bỏ chạy, để chúng ta tìm suốt mấy năm.”

Tôi siết chặt tay.

“Vậy người đánh ngất tôi, đưa vào phòng hắn cũng là các ngươi?”

“Đúng.”

“Các ngươi muốn gì?”

“Chiếc vòng.”

Tôi nhìn hắn.

Lục Thừa Phong nói tiếp:

“Nhưng không ngờ Hoắc Đình Châu lại xuất hiện sớm hơn dự tính.”

“Chúng ta vốn định lấy vòng rồi đưa cô đi.”

“Không ngờ…”

Hắn nhìn Hoắc Đình Châu, cười đầy ẩn ý.

“Đêm đó lại xảy ra chuyện ngoài kế hoạch.”

Hoắc Đình Châu lạnh lùng:

“Ngậm miệng.”

Lục Thừa Phong cười càng lớn.

“Thiếu soái tức giận làm gì?”

“Dù sao hai người cũng đã có con rồi.”

Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.

Hóa ra năm năm trước, cuộc đời tôi bị đảo lộn chỉ vì một chiếc vòng ngọc.

Tôi chịu bao nhiêu lời dị nghị.

Mang thai một mình.

Sinh con trong căn phòng nhỏ dột nát.

Suốt năm năm sống trong sợ hãi.

Vậy mà đối với những kẻ này, tất cả chỉ là một nước cờ.

Tôi nhìn Lục Thừa Phong.

“Ngươi có biết mẹ ta chết thế nào không?”

Hắn cười nhạt.

“Biết.”

Tim tôi đập mạnh.

“Ai giết bà ấy?”

Lục Thừa Phong chậm rãi đáp:

“Người mà cô gọi là ân nhân.”

Tần Nhược Lan.

Lại là bà ta.

Tôi lắc đầu.

“Không thể nào.”

Lục Thừa Phong nhướng mày.

“Không tin?”

Hắn đột nhiên lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay màu xanh sẫm.

Trên góc khăn thêu một chữ Lan.

Tôi nhận ra ngay.

Đó là kiểu khăn Tần Nhược Lan thường dùng.

Hắn tung chiếc khăn xuống đất.

“Bà ta bảo ta đưa cái này cho cô.”

Tôi cúi xuống nhặt.

Bên trong khăn có một mảnh giấy nhỏ.

Chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Vãn Chi, muốn Tiểu Bảo sống thì đừng tin Hoắc Đình Châu.”

Tôi lập tức ngẩng phắt đầu.

“Tiểu Bảo?”

Lục Thừa Phong mỉm cười.

“Cô tưởng chúng ta chỉ chuẩn bị một con tin sao?”

Tôi quay phắt sang Hoắc Đình Châu.

Hắn lập tức rút súng.

“Trần Mặc!”

Nhưng ngay lúc ấy, từ phía sau kho lương đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn.

Mặt đất rung chuyển.

Khói bụi cuồn cuộn bốc lên.

Lục Thừa Phong nhân lúc hỗn loạn lập tức lùi vào bóng tối.

Trước khi biến mất, hắn còn cười lớn:

“Hoắc Đình Châu!”

“Muốn cứu con trai thì đến Tần phủ!”

“Đêm nay, tất cả món nợ cũ sẽ được thanh toán!”

Tôi không nhớ mình đã chạy ra khỏi kho lương bằng cách nào.

Chỉ nhớ khi lên xe, cả người tôi run đến mức không thể cài nổi khuy áo.

A Hành ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi.

“Mẹ.”

Tôi quay sang.

Thằng bé nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Tiểu Bảo sẽ không sao đâu.”

Tôi cố gượng cười.

“Sao con biết?”

“Vì em ấy rất thông minh.”

Tôi ôm chầm lấy A Hành.

Đúng.

Tiểu Bảo rất thông minh.

Nhưng nó mới bốn tuổi.

Một đứa trẻ bốn tuổi có thể làm gì trước những kẻ lòng dạ hiểm độc?

Tôi quay sang Hoắc Đình Châu.

“Anh đã cho người bảo vệ Tiểu Bảo chưa?”

Hắn gật đầu.

“Có.”

“Vậy tại sao…”

“Chưa chắc thằng bé đã bị bắt.”

Tôi khựng lại.

Hắn nhìn Trần Mặc.

“Liên lạc với phủ.”

Trần Mặc lập tức lấy máy liên lạc trong xe.

Một lát sau, sắc mặt hắn thay đổi.

“Thiếu soái!”

“Nói.”

“Tiểu thiếu gia vẫn ở trong phủ!”

Tôi ngẩn người.

“Thật sao?”

“Vâng!”

Trần Mặc vội nói tiếp:

“Thằng bé đang ăn bánh hoa quế trong phòng bếp.”

Tôi lập tức bật khóc.

Hoắc Đình Châu thở ra một hơi rất nhẹ.

Nhưng ngay sau đó, Trần Mặc lại nói:

“Có điều…”

Hắn cau mày.

“Có điều gì?”

“Tiểu thiếu gia vừa bắt được một người.”

Tôi sững sờ.

“Ai?”

Trần Mặc nhìn Hoắc Đình Châu, vẻ mặt khó tin.

“Một nữ hầu trong phủ.”

“Thằng bé nói người đó định bỏ thuốc vào canh của nó.”

Tôi há hốc miệng.

Hoắc Đình Châu lập tức ra lệnh:

“Về phủ!”

Khi chúng tôi trở lại, trời đã tối hẳn.

Tôi vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy Tiểu Bảo ngồi trên ghế lớn.

Hai chân ngắn ngủn đung đưa.

Trước mặt nó là một đĩa bánh hoa quế.

Bên cạnh, một nữ hầu đang quỳ dưới đất, hai tay bị trói.

Tiểu Bảo vừa thấy tôi đã lập tức nhảy xuống.

“Mẹ!”

Tôi ôm chầm lấy con.

“Tiểu Bảo!”

Thằng bé ôm cổ tôi, vui vẻ nói:

“Mẹ, con bắt được người xấu!”

Tôi vừa khóc vừa cười.

“Con làm sao bắt được?”

Tiểu Bảo chỉ vào nữ hầu.

“Bà ấy nói canh gà ngon lắm, bảo con uống.”

“Nhưng con thấy bà ấy lén bỏ bột trắng vào.”

“Con hỏi đó là gì, bà ấy bảo là đường.”

“Con liền nói con muốn bà ấy uống trước.”

Tôi ngẩn người.

“Rồi sao?”

Thằng bé nghiêm túc đáp:

“Bà ấy không chịu.”

“Con liền hét lên.”

“Các chú lính chạy vào, thế là bắt được.”

Hoắc Đình Châu đứng bên cạnh, khóe môi bất giác nhếch lên.

“Thông minh.”

Tiểu Bảo lập tức quay sang.

“Cha!”

Hắn cúi xuống bế con.

Thằng bé ôm cổ hắn, ghé sát tai hỏi:

“Cha ơi, con lập công rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy cha có thưởng không?”

Hoắc Đình Châu nhướng mày.

“Con muốn gì?”

Tiểu Bảo lập tức giơ hai ngón tay.

“Hai mươi đồng bạc!”

Tôi khựng lại.

Hoắc Đình Châu cũng im lặng.

Thằng bé nghiêm túc nói:

“Con muốn chữa bệnh cho mẹ.”

“Bà ngoại Tần nói bệnh của mẹ rất nặng.”

“Muốn chữa phải có nhiều tiền.”

“Con không có tiền.”

“Nhưng cha có.”

Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.

Hoắc Đình Châu nhìn thằng bé rất lâu.

Sau đó hắn khàn giọng:

“Được.”

“Cha cho con.”

Tiểu Bảo lập tức vui mừng.

“Thật ạ?”

“Thật.”

“Vậy cha cho con mượn nhé!”

“Không cần mượn.”

Hoắc Đình Châu ôm con chặt hơn.

“Tiền của cha cũng là tiền của con.”

Thằng bé suy nghĩ một lát.

Rồi đột nhiên hỏi:

“Vậy tiền của cha có phải cũng là tiền của mẹ không?”

Hoắc Đình Châu nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, hắn đáp:

“Phải.”

Tiểu Bảo lập tức vỗ tay.

“Vậy tốt quá!”

“Sau này mẹ không cần nhịn ăn nữa!”

Tôi quay mặt đi.

Không muốn để con nhìn thấy nước mắt.

Nhưng Hoắc Đình Châu đã nhìn thấy.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan