Chương 12
“Ngươi…”
Hoắc Đình Châu nhìn hắn.
“Bỏ hộp xuống.”
“Ta sẽ để ngươi sống đến ngày xét xử.”
Lục Thừa Phong do dự.
Tần Nhược Lan đột nhiên hét lớn:
“Lục Thừa Phong!”
“Ngươi dám phản bội ta?”
Hắn quay sang.
Ánh mắt lạnh lùng.
“Tần phu nhân.”
“Bà nghĩ ta thật sự trung thành với bà sao?”
Bà ta đứng sững.
Hắn bật cười.
“Ta theo bà chín năm.”
“Giúp bà làm bao nhiêu chuyện.”
“Nhưng bà chưa từng coi ta là người.”
“Trong mắt bà, ta chỉ là một con chó.”
Tần Nhược Lan run rẩy.
“Ngươi…”
Lục Thừa Phong cười lạnh.
“Bà tưởng ta không biết?”
“Bà đã chuẩn bị người giết ta sau khi lấy được sổ.”
Tần Nhược Lan lập tức im bặt.
Hắn nhìn bà.
“Ta không ngu.”
Rồi bất ngờ ném chiếc hộp sắt xuống đất.
Một tiếng động lớn vang lên.
Tôi giật mình.
Nhưng không có vụ nổ nào xảy ra.
Lục Thừa Phong bật cười.
“Các ngươi bị lừa rồi.”
Hắn nhìn Hoắc Đình Châu.
“Trong hộp không có thuốc nổ.”
“Chỉ là một cái bẫy.”
Tôi thở phào.
Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn.
Chĩa thẳng vào Tần Nhược Lan.
“Bà ta mới là người phải chết!”
Tần Nhược Lan hét lên.
Hoắc Đình Châu lập tức quát:
“Bỏ súng xuống!”
Lục Thừa Phong không nghe.
Hắn nghiến răng:
“Chín năm!”
“Ta làm việc cho bà ta chín năm!”
“Cuối cùng bà ta định giết ta!”
Tần Nhược Lan run rẩy lùi lại.
“Thừa Phong…”
“Ngươi bình tĩnh…”
Hắn bật cười điên dại.
“Bây giờ bà biết sợ rồi?”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Hai kẻ từng cùng nhau hại bao nhiêu người.
Bây giờ lại quay sang cắn xé lẫn nhau.
Tôi chậm rãi nói:
“Lục Thừa Phong.”
Hắn quay sang.
“Cái gì?”
Tôi nhìn hắn.
“Ngươi có biết mẹ tôi đã chết thế nào không?”
Hắn khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Bà ấy có cầu xin không?”
Lục Thừa Phong im lặng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nói đi.”
Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng:
“Không.”
Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.
Hắn nói tiếp:
“Bà ấy không cầu xin.”
“Bà ấy chỉ nói…”
Giọng hắn đột nhiên nhỏ xuống.
“Đừng động đến con gái ta.”
Tôi đứng sững.
Lục Thừa Phong nhìn tôi.
“Bà ấy nói nếu chúng ta dám động đến cô, dù chết cũng không tha.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống đất.
Mẹ.
Đến giây phút cuối cùng, mẹ vẫn nghĩ đến tôi.
Tôi siết chặt mảnh lụa.
Một lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu.
Có thể bạn thích
“Vậy ngươi còn gì muốn nói?”
Lục Thừa Phong nhìn tôi.
Ánh mắt hắn thoáng dao động.
Nhưng rồi hắn đột nhiên cười lạnh.
“Ta không hối hận.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Tôi quay sang Hoắc Đình Châu.
“Bắt hắn.”
Ngay khoảnh khắc ấy, từ trên mái miếu vang lên một tiếng súng.
Khẩu súng trong tay Lục Thừa Phong rơi xuống.
Hắn đau đớn ôm cổ tay.
Hai binh lính lập tức lao tới khống chế.
Hoắc Đình Châu lạnh lùng ra lệnh:
“Trói lại.”
Tần Nhược Lan nhân lúc hỗn loạn định chạy.
Nhưng vừa quay người đã nhìn thấy Hoắc Đình Viễn đứng chắn trước mặt.
Hắn nhìn bà.
“Chạy đi đâu?”
Tần Nhược Lan lảo đảo.
“Đình Viễn…”
Hắn lạnh lùng nói:
“Chín năm trước, bà đã đốt nhà ta.”
“Sáu năm trước, bà sai người phục kích ta.”
“Ba năm trước, bà dùng con trai ta uy hiếp.”
“Bây giờ…”
Hắn chậm rãi bước tới.
“Đến lúc trả nợ rồi.”
Tần Nhược Lan đột nhiên quỳ sụp xuống.
“Đình Viễn!”
“Ta sai rồi!”
“Ta thật sự sai rồi!”
Tôi đứng sững.
Người phụ nữ từng ngồi trên cao, mỉm cười nhìn tôi đau khổ.
Bây giờ lại quỳ dưới đất cầu xin.
Bà ta khóc lóc:
“Ta chỉ nhất thời hồ đồ!”
“Ta không muốn giết ai!”
“Ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về Tần gia!”
Hoắc Đình Viễn nhìn bà.
“Vậy vợ ta thì sao?”
Bà ta cứng đờ.
“Thanh Dao đã làm gì sai?”
“Con trai ta khi ấy mới ba tháng tuổi.”
“Lâm Thanh Nghi chỉ muốn bảo vệ chứng cứ.”
“Lâm tiên sinh chỉ muốn giữ quân phí cho binh lính.”
“Bọn họ đã làm gì sai?”
Tần Nhược Lan không trả lời được.
Hoắc Đình Viễn chậm rãi nói:
“Bà muốn lấy lại công bằng cho Tần gia.”
“Nhưng bà lại biến mình thành kẻ gây ra bất công lớn nhất.”
Tần Nhược Lan bật khóc.
Lần này không còn vẻ diễn kịch.
Nhưng tôi không thấy thương hại.
Bởi vì có những lời xin lỗi đến quá muộn.
Muộn đến mức người đáng được nghe đã không còn trên đời.
Ba ngày sau, Bắc Thành mở cuộc điều tra công khai về vụ quân phí thất thoát năm xưa.
Danh sách trong mảnh lụa của mẹ tôi được đối chiếu với sổ sách cất giấu tại một hầm bí mật dưới kho bạc cũ.
Từng cái tên được xác minh.
Từng khoản tiền được truy tìm.
Những kẻ từng dựa vào quyền thế để che giấu tội lỗi lần lượt bị bắt.
Phùng Chính Đức bị tước quân quyền.
Lục Thừa Phong bị đưa ra xét xử.
Tần Nhược Lan bị truy tố về hàng loạt tội danh.
Nhưng điều khiến cả Bắc Thành chấn động nhất lại là vụ án của cha tôi.
Mười tám năm trước, ông bị kết tội phản quốc.
Mười tám năm sau, chứng cứ mới cho thấy ông đã cố ngăn chặn việc biển thủ quân phí và bị vu oan.
Ngày bản án cũ được hủy bỏ, tôi đứng bên ngoài phòng xử.
Cha mặc một bộ áo dài mới.
Tóc vẫn bạc.
Lưng vẫn hơi còng.
Nhưng ánh mắt đã sáng hơn trước.
Khi người chủ tọa tuyên bố khôi phục danh dự cho ông, cả phòng im lặng.
Cha không khóc.
Ông chỉ chậm rãi đứng dậy.
Cúi đầu thật sâu.
Rồi nói:
“Ta không cần chức tước.”
“Cũng không cần bồi thường.”
“Ta chỉ muốn trên bia mộ của vợ mình…”
Ông nghẹn lại.
“Đừng còn mang tiếng là vợ của kẻ phản quốc.”
Tôi lập tức bật khóc.
Hoắc Đình Châu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay tôi.
Lần này tôi không rút ra.
Sau khi vụ án kết thúc, cha chuyển đến sống trong một căn nhà nhỏ phía đông phủ thiếu soái.
Ông không thích nơi quá xa hoa.
Chỉ muốn có một khu vườn.
Một chiếc bàn gỗ.
Và mỗi sáng được nhìn thấy hai đứa cháu chạy qua chạy lại.
Tiểu Bảo đặc biệt thích ông ngoại.
Ngày nào cũng chạy đến hỏi:
“Ông ngoại ơi, ông có tiền không?”
Cha tôi bật cười.
“Có một ít.”
Thằng bé lập tức nghiêm túc:
“Vậy ông có muốn góp vốn làm ăn với cháu không?”
Tôi đang uống trà, suýt sặc.
“Tiểu Bảo!”
Cha cười lớn.
“Cháu muốn làm ăn gì?”
Thằng bé suy nghĩ.
“Bán bánh hoa quế!”
“Vì sao?”
“Vì cháu thích ăn!”
Cả nhà bật cười.
A Hành ngồi bên cạnh lập tức lắc đầu.
“Em chỉ biết ăn.”
Tiểu Bảo bĩu môi.
“Anh không hiểu kinh doanh.”
A Hành nhướng mày.
“Vậy em hiểu?”
“Đương nhiên!”
Thằng bé vỗ ngực.
“Cha có tiền.”
“Ông ngoại có tiền.”
“Chú Trần cũng có tiền.”
“Chúng ta mở tiệm bánh!”
Tôi ôm bụng cười.
Hoắc Đình Châu vừa bước vào đã nghe thấy.
Hắn nhướng mày.
“Ai muốn mở tiệm bánh?”
Tiểu Bảo lập tức chạy tới.
“Cha!”
Hắn cúi xuống bế con.