Tôi mặc áo choàng đen, đi bên cạnh Hoắc Đình Châu.

Phía sau là Hoắc Đình Viễn và Trần Mặc.

Bên ngoài, quân lính đã âm thầm bao vây toàn bộ khu vực.

Nhưng khi chúng tôi bước vào sân miếu, mọi thứ lại yên tĩnh đến bất thường.

Một ngọn đèn dầu đặt giữa sân.

Bên cạnh là chiếc ghế gỗ.

Tần Nhược Lan đang ngồi đó.

Bà ta mặc áo trắng.

Tóc xõa xuống vai.

Không còn vẻ quý phái như trước.

Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

Vừa nhìn thấy tôi, bà ta mỉm cười.

“Vãn Chi.”

“Con đến rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà.

“Bà còn muốn diễn đến bao giờ?”

Tần Nhược Lan bật cười.

“Con bé này.”

“Đúng là càng lớn càng không ngoan.”

Hoắc Đình Châu bước lên.

“Tần Nhược Lan.”

“Bà đã hết đường rồi.”

Bà ta nhìn hắn.

“Thật sao?”

Hắn lạnh lùng đáp:

“Quân của bà đã bị bắt.”

“Lục Thừa Phong đang bị truy nã.”

“Những kẻ cấu kết với bà cũng đã khai nhận.”

“Bà còn gì để dựa vào?”

Tần Nhược Lan chậm rãi đứng dậy.

“Ta còn thứ này.”

Bà ta lấy từ trong áo ra một quyển sổ nhỏ.

Bìa da màu đen.

Góc sổ đã sờn.

Hoắc Đình Viễn lập tức biến sắc.

“Sổ quân phí?”

Tần Nhược Lan mỉm cười.

“Đúng.”

Tôi sững sờ.

“Bà đã có nó?”

Bà ta nhìn tôi.

“Ta có từ lâu rồi.”

“Chỉ thiếu một phần cuối.”

Bà ta chỉ vào chiếc vòng trong tay tôi.

“Đưa đây.”

Tôi ôm chặt chiếc hộp.

“Không.”

Tần Nhược Lan nheo mắt.

“Vãn Chi.”

“Đừng ép ta.”

Tôi bật cười.

“Bà còn có thể làm gì?”

Bà ta chậm rãi giơ tay.

Một tiếng động vang lên phía sau.

Từ trong bóng tối, Lục Thừa Phong bước ra.

Trong tay hắn cầm một chiếc hộp sắt.

Hắn đặt xuống đất.

Tần Nhược Lan nhìn chúng tôi.

“Các ngươi có biết bên dưới ngôi miếu này là gì không?”

Hoắc Đình Châu lạnh lùng:

“Kho thuốc nổ cũ.”

Bà ta mỉm cười.

“Đúng.”

“Nhưng không chỉ có thuốc nổ cũ.”

“Ta đã cho người chuẩn bị thêm.”

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại.

Bà ta nói tiếp:

“Chỉ cần ta ra lệnh, cả ngôi miếu này sẽ biến mất.”

Hoắc Đình Châu không hề thay đổi sắc mặt.

“Bà muốn chết cùng chúng ta?”

Tần Nhược Lan bật cười.

“Ta sống đến tuổi này, còn sợ chết sao?”

Tôi nhìn bà.

Một lúc lâu sau, tôi chậm rãi nói:

“Bà sợ.”

Nụ cười trên môi Tần Nhược Lan cứng lại.

Tôi bước lên một bước.

“Bà rất sợ.”

“Bà sợ mất tiền.”

“Sợ mất quyền.”

“Sợ người khác biết bộ mặt thật.”

“Bà sợ đến mức phải hại một người phụ nữ đã chết suốt mười năm.”

Tần Nhược Lan nghiến răng.

“Câm miệng!”

Tôi không dừng.

“Bà nói bà không sợ chết.”

“Nhưng nếu thật sự không sợ, tại sao phải trốn?”

“Bà có thể tự kết thúc mọi chuyện từ lâu.”

“Nhưng bà không dám.”

Tần Nhược Lan đột nhiên hét lên:

“Ta bảo con câm miệng!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

“Bà không dám.”

“Bởi vì bà biết mình sai.”

“Bà biết một khi xuống dưới gặp mẹ tôi, bà không có mặt mũi nhìn bà ấy.”

Tần Nhược Lan đột nhiên lao tới.

Nhưng Hoắc Đình Châu lập tức chắn trước mặt tôi.

Bà ta dừng lại.

Thở hổn hển.

Một lúc lâu sau, bà ta bật cười điên dại.

“Được.”

“Được lắm.”

“Các ngươi muốn chứng cứ?”

“Ta cho!”

Bà ta đột nhiên ném quyển sổ xuống đất.

“Nhặt đi!”

Hoắc Đình Viễn lập tức bước tới.

Nhưng Hoắc Đình Châu giơ tay ngăn lại.

“Khoan.”

Hắn nhìn quyển sổ.

Rồi lạnh lùng nói:

“Đó không phải sổ thật.”

Tần Nhược Lan khựng lại.

Hắn tiếp tục:

“Sổ thật không nằm trong tay bà.”

“Bởi vì nếu có, bà đã không cần chiếc vòng.”

Tần Nhược Lan im lặng.

Hoắc Đình Châu nhìn bà.

“Bà chỉ có bản sao.”

“Và bà cần phần cuối để xác định nơi cất bản gốc.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Tôi nhìn chiếc vòng trong tay.

Rồi nhìn Tần Nhược Lan.

“Bà muốn bản đồ.”

Bà ta nghiến răng.

“Đúng.”

Tôi chậm rãi mở hộp.

Lấy chiếc vòng ra.

Tần Nhược Lan lập tức nhìn chằm chằm.

Tôi giơ lên.

“Muốn nó?”

Bà ta gật đầu.

“Đưa đây.”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Rồi bất ngờ ném chiếc vòng xuống đất.

Choang!

Hai mảnh ngọc vỡ thêm thành nhiều mảnh nhỏ.

Tần Nhược Lan hét lên:

“KHÔNG!”

Bà ta lao tới.

Quỳ sụp xuống đất.

Run rẩy nhặt từng mảnh ngọc.

Tôi đứng nhìn.

Lạnh lùng nói:

“Bà tìm gì?”

Tần Nhược Lan ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Con điên rồi!”

“Con có biết mình vừa làm gì không?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Biết.”

“Phá hủy thứ bà muốn.”

Bà ta nghiến răng.

“Con…”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng bà không biết một chuyện.”

Tần Nhược Lan khựng lại.

Tôi chậm rãi nói:

“Bản đồ đã được lấy ra từ lâu.”

“Và nơi cất sổ thật…”

“Tôi đã biết.”

Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch.

“Không thể nào!”

Tôi mỉm cười.

“Bà tưởng mẹ tôi chỉ để lại một chiếc vòng?”

“Không.”

“Bà ấy còn để lại cho tôi một câu nói.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tần Nhược Lan.

“Ngọc vỡ chưa chắc là hết.”

“Có những thứ chỉ khi vỡ ra mới nhìn thấy bên trong.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng thứ quan trọng nhất…”

“Không nằm trong ngọc.”

Tần Nhược Lan đột nhiên đứng bật dậy.

“Ở đâu?”

Tôi nhìn bà.

“Trong người mà bà đã cố giết suốt mười năm.”

Bà ta sững sờ.

Tôi chậm rãi lấy từ trong áo ra một chiếc túi vải nhỏ.

Bên trong là một mảnh lụa cũ.

Đó là thứ mẹ đã khâu vào lớp áo lót tôi mặc khi còn nhỏ.

Tôi giữ nó suốt nhiều năm vì nghĩ đó là kỷ vật.

Mãi đến khi gặp cha, ông mới nhận ra.

Mảnh lụa ấy có thêu những đường chỉ rất nhỏ.

Không phải hoa văn.

Mà là mật mã.

Tôi mở ra.

Tần Nhược Lan nhìn chằm chằm.

Tôi nói:

“Đây mới là thứ mẹ tôi muốn bảo vệ.”

“Danh sách đầy đủ những kẻ phản bội.”

“Cùng vị trí cất sổ quân phí thật.”

Tần Nhược Lan lảo đảo.

“Không…”

“Không thể…”

Tôi lạnh lùng nhìn bà.

“Bà thua rồi.”

Nhưng đúng lúc ấy, Lục Thừa Phong đột nhiên cười lớn.

“Thua?”

Hắn nhìn tôi.

“Lâm Vãn Chi, cô ngây thơ thật.”

Tôi quay sang.

Hắn chậm rãi nâng chiếc hộp sắt.

“Các người tưởng chỉ cần có chứng cứ là thắng sao?”

Hoắc Đình Châu lập tức bước lên.

“Lục Thừa Phong.”

“Bỏ xuống.”

Hắn cười nhạt.

“Thiếu soái.”

“Ngài vẫn thích ra lệnh như năm xưa.”

Hắn đặt tay lên cơ cấu bên cạnh hộp.

“Chỉ cần ta kéo…”

Tôi nín thở.

Hoắc Đình Châu lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi không dám.”

Lục Thừa Phong nheo mắt.

“Ngài thử xem?”

Hoắc Đình Châu chậm rãi nói:

“Ngươi theo Tần Nhược Lan vì tiền.”

“Ngươi muốn sống.”

“Ngươi chưa từng định chết cùng bà ta.”

Lục Thừa Phong im lặng.

Tần Nhược Lan lập tức quay sang.

“Thừa Phong!”

“Đừng nghe hắn!”

Lục Thừa Phong nhìn bà.

Ánh mắt chợt thay đổi.

Hoắc Đình Châu nói tiếp:

“Ta biết ngươi đã bí mật chuyển tiền sang phương Nam.”

“Ta cũng biết ngươi chuẩn bị thuyền rời Bắc Thành.”

“Ngươi định bỏ Tần Nhược Lan lại.”

Tần Nhược Lan lập tức biến sắc.

“Cái gì?”

Lục Thừa Phong nghiến răng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan