Tôi nín thở.

Hoắc Đình Châu lập tức đưa tay đỡ.

Ống đồng dài chưa đến hai đốt ngón tay.

Bên trong cuộn một mảnh giấy mỏng.

Tôi cẩn thận mở ra.

Trên giấy là một bản đồ.

Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc là phía dưới bản đồ còn có một dòng chữ.

“Người giữ chìa khóa cuối cùng, hãy đến miếu Quan Âm phía đông thành vào đêm trăng tròn.”

Tôi cau mày.

“Miếu Quan Âm?”

Cha tôi lập tức biến sắc.

“Không thể nào…”

Hoắc Đình Châu quay sang.

“Có chuyện gì?”

Cha nhìn tờ giấy.

“Miếu ấy đã bị phá từ mười năm trước.”

Tôi sững sờ.

“Vậy tại sao mẹ lại…”

Cha lắc đầu.

“Không.”

“Thanh Nghi không viết dòng này.”

Không khí lập tức lạnh xuống.

Hoắc Đình Châu cầm mảnh giấy lên.

Hắn nhìn kỹ.

Rồi đột nhiên nói:

“Có người đã mở vòng trước chúng ta.”

Tôi kinh hoàng.

“Ý anh là…”

Hắn gật đầu.

“Bản đồ có thể là thật.”

“Nhưng dòng chữ phía dưới là mới thêm vào.”

Cha tôi lập tức đứng bật dậy.

“Không ổn!”

Tôi quay sang.

“Cha?”

Ông nhìn Hoắc Đình Châu.

“Miếu Quan Âm không phải nơi cất sổ.”

“Đó là nơi năm xưa chúng ta từng dùng để gặp người đưa tin.”

“Nhưng sau khi miếu bị phá, phía dưới đã bị xây thành một kho chứa thuốc nổ cũ.”

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hoắc Đình Châu lập tức hiểu ra.

“Có người muốn dụ chúng ta đến đó.”

Cha gật đầu.

“Đúng.”

Tôi nhìn bản đồ.

“Nhưng ai đã mở vòng?”

Không ai trả lời.

Một lúc sau, Hoắc Đình Châu đột nhiên quay sang Trần Mặc.

“Đem chiếc hộp gỗ đến.”

Trần Mặc lập tức làm theo.

Hắn lật đáy hộp.

Bên dưới có một vết khắc rất nhỏ.

Một chữ Lan.

Tôi lập tức hiểu ra.

“Tần Nhược Lan…”

Hoắc Đình Châu gật đầu.

“Bà ta từng chạm vào chiếc vòng.”

“Có lẽ đã lấy được một phần bí mật.”

“Nhưng không có chìa khóa nên không thể mở hoàn toàn.”

Tôi cau mày.

“Vậy tại sao bà ta lại để lại dòng chữ?”

Hoắc Đình Châu nhìn tôi.

“Vì bà ta biết chúng ta sẽ đến tìm sổ.”

Hắn dừng một lát.

“Và bà ta muốn chúng ta chết ở đó.”

Tôi lạnh người.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

A Hành chạy vào.

“Mẹ!”

Tôi vội quay sang.

“Sao con chưa ngủ?”

Thằng bé thở hổn hển.

“Con có chuyện muốn nói!”

Hoắc Đình Châu cau mày.

“Chuyện gì?”

A Hành nhìn bản đồ trên bàn.

Rồi đột nhiên chỉ vào một góc.

“Con biết chỗ này!”

Tôi sững sờ.

“Con biết?”

Thằng bé gật đầu.

“Lúc con còn nhỏ, bà ngoại Tần từng đưa con đến đó.”

Tôi kinh hoàng.

“Bao giờ?”

A Hành suy nghĩ.

“Khoảng ba năm trước.”

“Bà ấy nói đưa con đi cầu phúc.”

“Nhưng thật ra…”

Thằng bé ngập ngừng.

Tôi vội hỏi:

“Thật ra sao?”

A Hành nhìn Hoắc Đình Viễn.

Rồi chậm rãi nói:

“Bà ấy đưa con đi gặp một người đàn ông.”

Cả phòng lập tức im lặng.

Hoắc Đình Viễn bước tới.

“Người đó trông thế nào?”

A Hành nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, thằng bé nói:

“Giống ông.”

Hoắc Đình Viễn cứng đờ.

Tôi cũng nín thở.

A Hành tiếp tục:

“Nhưng người đó không có sẹo.”

“Ông ấy ôm con.”

“Còn khóc.”

“Ông ấy gọi con là Hành nhi.”

Hoắc Đình Viễn lập tức lảo đảo.

“Con…”

“Con nhớ thật sao?”

A Hành gật đầu.

“Nhớ.”

“Bà ngoại Tần còn nói…”

Thằng bé ngừng lại.

Hoắc Đình Viễn run giọng:

“Nói gì?”

A Hành nhìn hắn.

“Bà ấy nói, nếu ông muốn con sống, phải giao thứ đang giữ cho bà ấy.”

Không khí trong phòng như đông cứng.

Hoắc Đình Viễn chậm rãi ngồi xuống.

Hai tay ôm đầu.

Tôi chưa từng thấy một người đàn ông trưởng thành nào đau đớn như vậy.

Hắn khàn giọng:

“Là ta…”

“Là ta đã gặp con…”

Tôi sững sờ.

“Đại thiếu gia?”

Hắn ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Ba năm trước, ta từng bí mật trở về Bắc Thành.”

“Ta nghe tin con trai còn sống.”

“Tần Nhược Lan hẹn ta đến miếu Quan Âm.”

“Bà ta nói chỉ cần ta giao bản sao sổ quân phí, bà ta sẽ cho ta gặp con.”

Tôi nín thở.

“Rồi sao?”

Hoắc Đình Viễn siết chặt tay.

“Ta đến.”

“Ta thật sự nhìn thấy một đứa trẻ.”

“Nhưng khi ấy nó còn nhỏ.”

“Ta không dám chắc.”

“Tần Nhược Lan chỉ cho ta ôm nó một lát.”

“Sau đó lập tức đưa đi.”

Hắn nhìn A Hành.

“Ta đã tìm con suốt sáu năm…”

A Hành đứng im.

Một lúc lâu sau, thằng bé chậm rãi bước tới.

Hoắc Đình Viễn ngẩng đầu.

“Hành nhi…”

A Hành nhìn hắn.

“Ông thật sự là cha con sao?”

Hắn gật đầu liên tục.

“Phải.”

“Vậy mẹ ruột con đâu?”

Câu hỏi ấy khiến Hoắc Đình Viễn chết lặng.

Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng:

“Mẹ con…”

“Đã không còn nữa.”

A Hành cúi đầu.

Tôi cảm thấy tim mình đau nhói.

Thằng bé im lặng rất lâu.

Rồi bất ngờ nói:

“Con biết rồi.”

Hoắc Đình Viễn run giọng:

“Con có thể gọi ta một tiếng cha không?”

A Hành nhìn hắn.

Sau đó quay sang tôi.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

Thằng bé lại nhìn Hoắc Đình Viễn.

Một lúc lâu sau, nó chậm rãi gọi:

“Cha.”

Hoắc Đình Viễn lập tức bật khóc.

Hắn ôm chầm lấy A Hành.

“Con trai…”

“Con trai của cha…”

Tôi đứng bên cạnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Nhưng A Hành đột nhiên ngẩng đầu.

“Cha.”

“Ừ?”

“Con vẫn muốn ở với mẹ Vãn Chi.”

Hoắc Đình Viễn khựng lại.

Thằng bé nghiêm túc nói:

“Mẹ nuôi con chín năm.”

“Con không thể bỏ mẹ.”

Hoắc Đình Viễn nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, hắn gật đầu.

“Được.”

“Con không cần bỏ mẹ.”

“Sau này, chúng ta đều là người một nhà.”

A Hành lập tức mỉm cười.

Đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất tôi từng thấy trên khuôn mặt thằng bé.

Nhưng chúng tôi chưa kịp vui mừng bao lâu, một tin dữ đã truyền đến.

Tần Nhược Lan biến mất khỏi nơi giam giữ.

Người đưa cơm phát hiện lính canh bất tỉnh.

Cửa phòng mở toang.

Trên bàn chỉ còn một mảnh giấy.

“Đêm trăng tròn, miếu Quan Âm.”

Hoắc Đình Châu nhìn mảnh giấy, sắc mặt lạnh như băng.

“Quả nhiên.”

Tôi hỏi:

“Bà ta muốn chúng ta đến đó?”

Hắn gật đầu.

Tôi siết chặt tay.

“Vậy đi.”

Hoắc Đình Châu lập tức nhìn tôi.

“Không.”

Tôi cau mày.

“Vì sao?”

“Quá nguy hiểm.”

Tôi nhìn hắn.

“Hoắc Đình Châu.”

“Đây là chuyện của gia đình tôi.”

“Cha tôi bị giam mười tám năm.”

“Mẹ tôi chết oan.”

“Hai đứa trẻ suýt bị hại.”

“Anh muốn tôi ngồi trong phủ chờ tin sao?”

Hắn im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Tôi không cần anh bảo vệ tôi bằng cách giấu tôi ở nơi an toàn.”

“Tôi cần anh đứng cùng tôi.”

Hoắc Đình Châu nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng hắn thở dài.

“Cô đúng là…”

Tôi nhướng mày.

“Là gì?”

Hắn bất lực bật cười.

“Cứng đầu.”

Tôi đáp ngay:

“Anh mới biết sao?”

Hắn nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, ánh mắt bất giác dịu xuống.

“Được.”

“Chúng ta cùng đi.”

Đêm trăng tròn đến rất nhanh.

Miếu Quan Âm phía đông thành nằm giữa một khu rừng hoang.

Tường đổ.

Mái ngói vỡ.

Cỏ dại mọc kín sân.

Truyện Mới

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai