Bố tôi thở dài.

“Con cứ nghĩ mình bị vợ quản. Nhưng con có từng tự hỏi, nếu không có người quản những sai lầm ấy, con sẽ thành ra thế nào không?”

Anh bật khóc.

Lần này, bố mẹ không an ủi.

Bởi có những bài học, nếu cứ có người ôm lấy vỗ về, người ta sẽ mãi không chịu học.

Trong lúc anh trai còn chìm trong hối hận, Phùng Nhã Kỳ lại bắt đầu một màn kịch mới.

Cô ta đăng lên mạng xã hội một bài viết dài.

Nội dung kể rằng mình là một phụ nữ trẻ bị người đàn ông đã có gia đình lừa dối.

Cô ta nói anh trai tôi từng hứa sẽ ly hôn.

Hứa cho con một danh phận.

Hứa chăm sóc mẹ con cô ta suốt đời.

Nhưng khi sự việc bại lộ, anh lập tức trở mặt.

Không những thế, cô ta còn ám chỉ chị dâu dùng quyền lực trong công ty để chèn ép nhân viên đang mang thai.

Bài viết nhanh chóng được chia sẻ.

Dưới phần bình luận, có người mắng anh trai tôi bạc tình.

Có người trách chị dâu quá lạnh lùng.

Có người lại bênh Phùng Nhã Kỳ, cho rằng dù người lớn sai thế nào thì đứa trẻ cũng vô tội.

Tôi đọc mà tức đến run người.

Lập tức gọi cho chị.

“Chị dâu, cô ta đăng bài bôi nhọ chị!”

Chị hỏi:

“Có nhắc tên công ty không?”

“Có!”

“Có đưa thông tin khách hàng hoặc tài liệu nội bộ không?”

“Có ảnh chụp phòng làm việc và một phần bảng lương!”

Giọng chị lập tức nghiêm túc.

“Em lưu lại toàn bộ nội dung công khai, gửi cho pháp chế. Đừng tranh cãi trên mạng.”

Tôi nghiến răng.

“Chị không tức sao?”

“Có.”

Tôi khựng lại.

Đó là lần đầu tiên chị thừa nhận mình tức giận.

Nhưng chị nói tiếp:

“Cho nên càng phải xử lý đúng cách.”

Sáng hôm sau, công ty ra thông báo chính thức.

Nội dung rất ngắn gọn.

Tịnh Hòa xác nhận đang tiến hành kiểm tra nội bộ một số giao dịch và quyền truy cập dữ liệu.

Công ty khẳng định các quyết định nhân sự được thực hiện theo quy định, không căn cứ vào tình trạng hôn nhân hay mang thai của người lao động.

Những quyền lợi hợp pháp của nhân viên vẫn được bảo đảm.

Đồng thời, công ty yêu cầu các cá nhân liên quan ngừng công bố trái phép thông tin kinh doanh và dữ liệu cá nhân.

Không có một chữ nào công kích Phùng Nhã Kỳ.

Không có một câu nào kể chuyện gia đình.

Nhưng cùng ngày, luật sư gửi văn bản yêu cầu cô ta gỡ bỏ các tài liệu nội bộ bị đăng tải trái phép và bảo toàn chứng cứ.

Một số khách hàng cũng chủ động liên hệ với chị dâu.

Họ không hỏi chuyện ngoại tình.

Họ chỉ hỏi:

“Sếp Lâm, hoạt động giao hàng có bị ảnh hưởng không?”

Chị trả lời:

“Không. Chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng.”

Và chị đã làm đúng như vậy.

Những chuyến xe vẫn giao đúng giờ.

Hàng hóa vẫn đạt tiêu chuẩn.

Các khoản thanh toán vẫn được xử lý.

Một tuần sau, khách hàng lớn nhất của chúng tôi ký gia hạn hợp đồng thêm ba năm.

Ngày ký hợp đồng, vị giám đốc đối tác bắt tay chị dâu.

“Tôi hợp tác với Tịnh Hòa vì tin năng lực quản lý của cô, không phải vì tin những lời đồn trên mạng.”

Chị dâu mỉm cười.

“Cảm ơn ông đã tin tưởng.”

Tôi đứng bên cạnh, bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.

Đó mới là sức mạnh thật sự của chị.

Không cần giành giật đàn ông.

Không cần gào thét chứng minh mình đáng thương.

Chị chỉ cần đứng vững ở vị trí của mình.

Những người có mắt tự khắc sẽ nhìn thấy.

Nhưng cú đánh khiến Phùng Nhã Kỳ thực sự hoảng loạn lại đến từ chính Trịnh Quốc Đống.

Sau khi Tịnh Hòa phản hồi thông báo pháp lý và cung cấp tài liệu chứng minh những giới hạn thẩm quyền của anh trai, phía Hưng Thịnh bắt đầu rà soát lại toàn bộ giao dịch.

Cùng lúc, những thông tin về các khoản thanh toán bất thường được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng thủ tục.

Trịnh Quốc Đống nhanh chóng nhận ra mình cũng đang đứng trước rủi ro lớn.

Ông ta lập tức cắt liên lạc với Phùng Nhã Kỳ.

Không còn những bữa tối tại khách sạn.

Không còn những món quà đắt tiền.

Không còn những lời hứa hẹn.

Cô ta gọi điện không được.

Đến công ty tìm cũng bị lễ tân từ chối vì không có lịch hẹn.

Cuối cùng, Phùng Nhã Kỳ đứng chờ trước cổng Hưng Thịnh suốt ba tiếng.

Khi Trịnh Quốc Đống bước ra, cô ta lập tức chạy tới.

“Anh Đống!”

Ông ta cau mày.

“Cô đến đây làm gì?”

Cô ta đỏ mắt.

“Anh không nghe điện thoại của em!”

“Chúng ta không có gì để nói.”

Nhã Kỳ ôm bụng.

“Em đang mang thai con anh!”

Trịnh Quốc Đống lập tức nhìn quanh.

Một vài nhân viên đang đứng gần đó.

Ông ta hạ giọng.

“Cô đừng nói linh tinh.”

Nhã Kỳ sững sờ.

“Anh nói gì?”

“Tôi chưa từng xác nhận đứa trẻ là con mình.”

Cô ta run rẩy.

“Nhưng anh từng hứa…”

“Tôi hứa gì?”

Ông ta lạnh lùng nhìn cô ta.

“Nếu cô cho rằng có quan hệ huyết thống, cứ thực hiện thủ tục xác định theo pháp luật. Đừng đến công ty gây náo loạn.”

Nhã Kỳ đứng chết trân.

Người đàn ông từng dịu dàng gọi cô ta là bảo bối, từng hứa cho cô ta cuộc sống giàu sang, bây giờ lại nhìn cô ta như một rắc rối cần tránh xa.

Cô ta bật khóc.

“Anh không thể đối xử với em như thế!”

Trịnh Quốc Đống không trả lời.

Ông ta lên xe.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Phùng Nhã Kỳ đứng một mình trước cổng công ty.

Lần đầu tiên, cô ta thực sự hiểu cảm giác bị bỏ lại.

Nhưng khác với Lâm Tịnh Nghi, cô ta không có một cơ nghiệp do chính mình gây dựng để quay về.

Không có đội ngũ nhân viên tin tưởng.

Không có khách hàng tôn trọng.

Không có năng lực đủ để tự mình đứng vững.

Những gì cô ta từng coi là chiến lợi phẩm, hóa ra đều là thứ người khác có thể thu hồi bất cứ lúc nào.

Hai tuần sau, anh trai nhận được thông báo yêu cầu phối hợp làm rõ một số giao dịch.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng