Những quyết định phê duyệt của anh là thật.

Việc anh tin tưởng Phùng Nhã Kỳ không thể tự động xóa bỏ hậu quả.

Nhưng quá trình xác minh cũng làm rõ một số tài liệu đã bị sử dụng vượt quá phạm vi anh được thông báo, và có những khoản tiền anh không trực tiếp hưởng lợi.

Các vấn đề được xử lý theo chứng cứ và trách nhiệm cụ thể của từng người.

Chị dâu không can thiệp.

Không xin giảm nhẹ vì tình cũ.

Cũng không cố tình đẩy anh vào tình thế bất lợi.

Chị chỉ yêu cầu luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và các bên liên quan.

Tôi từng hỏi:

“Chị không muốn trả thù anh ấy sao?”

Chị nhìn tôi.

“Minh Hạ, chị muốn lấy lại những gì thuộc về mình và bảo vệ những người đã tin tưởng chị. Đó không phải trả thù.”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Rồi gật đầu.

Bởi tôi hiểu.

Cách khiến một người phải trả giá đắt nhất đôi khi không phải là tìm mọi cách hủy hoại họ.

Mà là không còn đứng ra ngăn hậu quả từ những lựa chọn của họ nữa.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, trời mưa rất nhỏ.

Anh trai đến trước.

Chị dâu đến sau.

Hai người ngồi đối diện nhau trong khu vực chờ.

Tôi ngồi cách đó không xa.

Anh trai nhìn chị rất lâu.

Cuối cùng, anh nói:

“Em gầy đi rồi.”

Chị mỉm cười.

“Dạo này tôi tập thể dục.”

Anh cúi đầu.

“Anh nghe Minh Hạ nói em đang học thêm một khóa quản trị.”

“Ừ.”

“Em vẫn luôn giỏi như vậy.”

Chị không đáp.

Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Đó là chiếc nhẫn cưới anh đã đeo suốt mười năm.

Mặc dù mọi chuyện đã đến mức này, anh vẫn chưa tháo.

Anh hỏi:

“Tịnh Nghi, em có còn giữ nhẫn không?”

Chị nhẹ nhàng đáp:

“Tôi đã cất đi.”

Anh nghẹn ngào.

“Anh có thể giữ nhẫn của mình không?”

Chị nhìn anh.

“Đó là đồ của anh. Anh tự quyết định.”

Anh cúi đầu.

Một lúc lâu sau, anh nói:

“Anh từng nghĩ chỉ cần có tiền, đàn ông sẽ có quyền lựa chọn.”

Chị nhìn anh.

“Bây giờ thì sao?”

Anh cười buồn.

“Bây giờ anh mới biết, có những thứ mất rồi không mua lại được.”

Chị im lặng.

Anh ngẩng đầu.

“Tịnh Nghi, anh xin lỗi.”

Chị gật đầu.

“Tôi nghe rồi.”

“Em có tha thứ cho anh không?”

Chị nhìn anh rất lâu.

Rồi đáp:

“Tôi không còn muốn sống trong sự oán hận.”

Mắt anh sáng lên.

Nhưng chị nói tiếp:

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta quay lại.”

Ánh sáng trong mắt anh lập tức tắt ngấm.

Chị nhẹ nhàng nói:

“Chúng ta kết thúc ở đây đi.”

Anh cúi đầu.

Không níu kéo nữa.

Khi thủ tục hoàn tất, chị dâu bước ra trước.

Tôi chạy đến che ô cho chị.

Anh trai đứng phía sau.

Nhìn bóng lưng hai chúng tôi.

Bỗng nhiên anh gọi lớn:

“Tịnh Nghi!”

Chị dừng bước.

Anh đứng dưới mái hiên.

Nước mắt lăn dài.

“Nếu có kiếp sau…”

Chị quay đầu.

Anh nghẹn ngào:

“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”

Chị nhìn anh.

Rồi mỉm cười.

“Không cần đâu.”

Anh sững sờ.

Chị nói:

“Kiếp này tôi đã học được cách đối xử tốt với chính mình rồi.”

Nói xong, chị quay người bước đi.

Tôi cầm ô theo sau.

Không quay đầu lại.

Sau ly hôn, cuộc sống của anh trai hoàn toàn thay đổi.

Anh thuê một căn hộ nhỏ gần nhà bố mẹ.

Không còn xe sang.

Không còn tài xế.

Không còn thư ký nhắc lịch.

Không còn người vợ đứng sau xử lý mọi vấn đề.

Phần quyền lợi tài sản của anh được xác định và xử lý theo thỏa thuận cùng các thủ tục pháp lý liên quan.

Một phần tài sản phải dành để thực hiện những nghĩa vụ tài chính đã được xác lập.

Anh không trắng tay.

Nhưng cũng không còn cuộc sống muốn tiêu gì thì tiêu như trước.

Ban đầu, anh vẫn chưa quen.

Có lần anh gọi cho tôi lúc gần mười một giờ đêm.

“Minh Hạ, em biết số điện thoại thợ sửa điều hòa không?”

Tôi ngẩn ra.

“Anh không tự tìm được à?”

Anh im lặng.

Rồi nói:

“Trước đây mấy chuyện này đều do Tịnh Nghi sắp xếp.”

Tôi thở dài.

“Anh lên mạng tìm dịch vụ uy tín, hỏi giá trước rồi đặt lịch.”

Anh đáp nhỏ:

“Ừ.”

Một lần khác, anh gọi hỏi cách nộp phí bảo hiểm xe.

Rồi hỏi cách đặt lịch khám sức khỏe.

Rồi hỏi cách xử lý hóa đơn điện nước.

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, từng làm tổng giám đốc một công ty lớn, vậy mà đến những việc sinh hoạt đơn giản cũng không quen tự xử lý.

Trước đây, chị dâu đã gánh thay anh quá nhiều.

Nhiều đến mức anh tưởng những điều ấy tự nhiên mà có.

Nhưng tôi không giúp anh vô điều kiện nữa.

Tôi chỉ hướng dẫn.

Việc nào anh có thể tự làm, tôi để anh tự làm.

Ban đầu, anh rất lúng túng.

Sau đó, anh dần học được.

Một buổi tối, anh nhắn cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh là một nồi mì hơi nhão.

Anh viết:

“Anh tự nấu đấy.”

Tôi nhìn bức ảnh, không nhịn được bật cười.

“Nhìn không ngon lắm.”

Anh trả lời:

“Ừ, nhưng ăn được.”

Một lát sau, anh gửi thêm:

“Ngày trước chị dâu em đi làm về muộn vẫn nấu cơm cho anh. Anh còn chê món này mặn, món kia nhạt.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.

Cuối cùng chỉ đáp:

“Bây giờ anh hiểu thì tốt.”

Về phía Phùng Nhã Kỳ, mọi chuyện cũng không diễn ra như cô ta từng tưởng tượng.

Sau khi các giao dịch bất thường bị điều tra, tài khoản và tài sản liên quan được xem xét, xử lý theo quy định.

Công ty Gia Hòa không còn khả năng tiếp tục hoạt động như trước.

Bố cô ta phải giải trình về những khoản tiền nhận được.

Bản thân Nhã Kỳ cũng đối diện với trách nhiệm pháp lý tương ứng với hành vi được xác định.

Cô ta từng tìm đến anh trai tôi.

Hôm ấy, trời đã tối.

Anh vừa đi làm thêm tại một doanh nghiệp vận tải nhỏ về thì thấy cô ta đứng trước cổng khu chung cư.

Nhã Kỳ mặc áo khoác rộng, sắc mặt mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy anh, cô ta đã bật khóc.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng