Chương 16
“Anh Hạo Quân…”
Anh dừng bước.
“Cô đến đây làm gì?”
Cô ta cúi đầu.
“Em không còn ai để dựa vào.”
Anh im lặng.
Nhã Kỳ nghẹn ngào:
“Anh Đống không chịu gặp em. Bố em cũng đang gặp rắc rối. Em thật sự không biết phải làm sao…”
Anh nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Cô muốn gì ở tôi?”
Cô ta ngẩng đầu.
“Anh có thể giúp em một lần cuối không?”
Anh cười buồn.
“Giúp thế nào?”
“Anh nói với sếp Lâm đừng truy cứu nữa được không?”
Anh nhìn cô ta.
Rất lâu.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
Nhã Kỳ sững sờ.
“Anh…”
“Những gì cô làm, cô phải tự chịu trách nhiệm.”
Cô ta bật khóc.
“Nhưng anh cũng có phần!”
Anh gật đầu.
“Đúng. Cho nên tôi cũng đang chịu trách nhiệm.”
Nhã Kỳ im lặng.
Anh nhìn cô ta.
“Ngày trước, cô nói tôi sống bên cạnh Tịnh Nghi rất đáng thương. Cô nói tôi cần một người phụ nữ biết dịu dàng, biết dựa dẫm vào tôi.”
Nhã Kỳ cúi đầu.
Anh cười chua chát.
“Bây giờ tôi mới hiểu, người đáng thương nhất trong cuộc hôn nhân ấy không phải tôi.”
Cô ta run rẩy.
Anh nói tiếp:
“Tịnh Nghi đã dành mười năm giúp tôi trở thành người có thể đứng vững. Còn tôi lại dùng những thứ cô ấy cho mình để làm tổn thương cô ấy.”
Nhã Kỳ khóc nức nở.
“Anh Hạo Quân, em thật sự từng yêu anh…”
Anh nhìn cô ta.
“Có lẽ.”
Anh dừng lại.
“Nhưng tôi không còn muốn phân biệt nữa.”
Nói xong, anh đi qua cô ta.
Không quay đầu.
Nửa năm sau, Tịnh Hòa mở thêm một trung tâm phân phối mới ở phía đông thành phố.
Ngày khai trương, khách hàng, đối tác và nhân viên đến rất đông.
Trước cổng treo một dải lụa đỏ.
Những chiếc xe tải đông lạnh mới tinh xếp thành hàng ngay ngắn.
Trên thân xe là logo màu xanh bạc của công ty.
Tôi đứng bên cạnh chị dâu, nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt.
Bỗng nhớ đến hai chiếc xe tải cũ năm xưa.
Một chiếc thường xuyên hỏng máy.
Một chiếc cửa khoang lạnh đóng không kín.
Khi ấy, chị dâu thường mặc áo khoác dày, cầm sổ ghi chép đứng trước kho, vừa kiểm hàng vừa gọi điện cho khách.
Mười năm trôi qua.
Chị vẫn đứng trước kho hàng.
Nhưng bây giờ, phía sau chị là hàng chục chiếc xe tải hiện đại, hệ thống quản lý chuyên nghiệp và hàng trăm nhân viên.
Chú Đỗ đứng gần đó, mắt đỏ hoe.
“Sếp Lâm, nếu ngày xưa có người nói chúng ta sẽ có ngày hôm nay, chắc chú không tin.”
Chị dâu mỉm cười.
“Cháu cũng không dám nghĩ xa đến thế.”
Chú Đỗ lắc đầu.
“Nhưng cháu đã làm được.”
Chị nhìn những chiếc xe.
“Không phải một mình cháu. Là công sức của tất cả mọi người.”
Tôi đứng bên cạnh, bỗng cảm thấy tự hào vô cùng.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng trước cổng.
Một người đàn ông bước xuống.
Tôi nhận ra anh ngay.
Tống Hạo Quân.
Có thể bạn thích
Anh mặc áo sơ mi đơn giản, quần tây màu xám, trên tay cầm một bó hoa.
Không còn dáng vẻ khoa trương trước kia.
Anh đứng cách cổng một đoạn, có vẻ do dự.
Tôi bước tới.
“Anh đến làm gì?”
Anh nhìn vào bên trong.
“Anh nghe nói hôm nay khai trương.”
“Ừ.”
Anh đưa bó hoa cho tôi.
“Em giúp anh gửi cho Tịnh Nghi được không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh không tự đưa?”
Anh lắc đầu.
“Anh sợ cô ấy không muốn gặp.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
“Anh không đến để làm phiền. Chỉ muốn chúc mừng.”
Tôi nhận bó hoa.
“Em sẽ chuyển.”
Anh gật đầu.
Định quay đi.
Nhưng đúng lúc ấy, chị dâu từ trong bước ra.
“Tống Hạo Quân.”
Anh lập tức dừng bước.
Quay lại.
Ánh mắt sáng lên.
“Tịnh Nghi…”
Chị bước đến.
Nhìn bó hoa trong tay tôi.
Rồi nhìn anh.
“Cảm ơn anh.”
Anh lúng túng.
“Không… không có gì.”
Chị hỏi:
“Dạo này anh thế nào?”
Anh cười gượng.
“Cũng ổn. Anh đang làm ở một công ty vận tải. Bắt đầu từ bộ phận điều phối.”
Chị gật đầu.
“Công việc phù hợp với kinh nghiệm của anh.”
Anh nhìn chị.
“Anh đang học lại từ đầu.”
“Vậy tốt.”
Hai người im lặng.
Một lúc sau, anh nhìn những chiếc xe tải mới.
“Công ty phát triển nhanh thật.”
Chị mỉm cười.
“Nhờ mọi người cố gắng.”
Anh cúi đầu.
“Tịnh Nghi, anh rất mừng cho em.”
Lần này, giọng anh không còn vẻ ghen tị hay oán trách.
Chị nhìn anh.
“Cảm ơn.”
Anh đứng thêm vài giây.
Rồi nói:
“Anh đi đây.”
“Ừ.”
Anh quay người.
Bước được vài bước, anh bỗng dừng lại.
Nhưng cuối cùng không quay đầu.
Chỉ giơ tay vẫy nhẹ.
Rồi đi thẳng.
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Không biết vì sao, lần này tôi không còn thấy tức giận.
Có lẽ vì cuối cùng anh đã học được một điều.
Yêu một người không có nghĩa là nhất định phải giữ người ấy bên mình.
Đôi khi, sự tôn trọng cuối cùng chính là không tiếp tục làm phiền.
Sau lễ khai trương, chị dâu mời tôi đi ăn.
Không phải nhà hàng sang trọng.
Mà là quán mì nhỏ gần khu chợ đầu mối.
Quán đã mở hơn mười năm.
Ngày trước, khi công ty còn khó khăn, chị thường đến đây ăn tối.
Một bát mì bò.
Thêm một quả trứng.
Đôi khi chị còn gọi thêm một phần mang về cho anh trai.
Bà chủ quán vừa nhìn thấy chị đã cười lớn.
“Ôi, sếp Lâm! Lâu lắm mới thấy cô!”
Chị mỉm cười.
“Dạo này cháu bận quá.”
Bà chủ nhìn tôi.
“Minh Hạ cũng lớn thế này rồi!”
Tôi cười.
“Cháu lớn từ lâu rồi mà.”
Bà chủ mang ra hai bát mì nóng hổi.
Hương thơm quen thuộc khiến tôi bỗng nhớ những ngày xưa.
Chị dâu cầm đũa.
Ăn một miếng.
Rồi thở ra đầy thỏa mãn.
“Vẫn ngon như trước.”
Tôi nhìn chị.
Bất chợt hỏi:
“Chị dâu, chị có hối hận vì từng lấy anh em không?”
Chị ngừng đũa.
Suy nghĩ một lúc.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
Tôi ngạc nhiên.
“Tại sao?”
Chị mỉm cười.
“Vì khi ấy chị thật lòng muốn lấy anh ấy.”
Tôi im lặng.
Chị nói tiếp:
“Những năm tháng đầu tiên, chúng ta cũng từng rất vui. Có những ngày khó khăn nhưng đầy hy vọng. Chị không muốn vì kết thúc không đẹp mà phủ nhận toàn bộ quá khứ.”