Chương 17
Tôi cúi đầu.
“Nhưng anh ấy làm chị tổn thương nhiều như vậy…”
“Đúng.”
Chị gật đầu.
“Cho nên chị rời đi.”
Tôi nhìn chị.
Chị mỉm cười.
“Minh Hạ, trưởng thành không phải là chưa từng chọn sai. Mà là khi nhận ra một lựa chọn không còn phù hợp, mình có đủ can đảm để thay đổi.”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Rồi hỏi:
“Vậy sau này chị có định kết hôn nữa không?”
Chị bật cười.
“Em quan tâm chuyện ấy làm gì?”
“Em chỉ muốn chị hạnh phúc.”
Chị đặt đũa xuống.
Nhìn tôi.
“Chị đang hạnh phúc mà.”
Tôi sững lại.
Chị chỉ ra ngoài cửa sổ.
Nơi những chiếc xe tải đang chậm rãi chạy qua.
“Công ty hoạt động ổn định. Nhân viên có việc làm. Bố mẹ chị khỏe mạnh. Chị có thời gian chăm sóc bản thân. Muốn đi đâu thì đi, muốn học gì thì học.”
Chị mỉm cười.
“Chẳng lẽ những điều ấy không được tính là hạnh phúc sao?”
Tôi bật cười.
“Có chứ.”
“Vậy thì được rồi.”
Chị tiếp tục ăn mì.
Tôi nhìn chị, trong lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
Hóa ra một người phụ nữ không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh mới được coi là có cuộc sống viên mãn.
Hạnh phúc không phải phần thưởng do ai đó ban phát.
Nó có thể là thứ mình tự tay xây dựng.
Một năm sau, công ty tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.
Tôi được giao phụ trách phần hình ảnh tư liệu.
Trong lúc sắp xếp ảnh cũ, tôi tìm thấy một tấm hình đã ố vàng.
Đó là ảnh chụp trước kho hàng đầu tiên.
Trong ảnh, anh trai tôi đứng bên trái.
Chị dâu đứng bên phải.
Tôi đứng ở giữa.
Phía sau là hai chiếc xe tải lạnh cũ kỹ.
Anh trai khi ấy cười rất tươi.
Một tay khoác vai vợ, tay còn lại giơ ngón cái.
Chị dâu mặc áo sơ mi đơn giản, tóc buộc cao, gương mặt còn rất trẻ.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Cuối cùng, quyết định mang đến cho chị.
Chị nhận lấy.
Nhìn một lúc.
Rồi mỉm cười.
“Lâu quá rồi.”
Tôi hỏi:
“Chị muốn đưa vào video kỷ niệm không?”
Chị suy nghĩ.
Rồi gật đầu.
“Đưa vào đi.”
Tôi ngạc nhiên.
“Chị không ngại có ảnh anh ấy sao?”
Chị lắc đầu.
“Anh ấy từng là một phần lịch sử công ty. Không cần xóa đi.”
Tôi nhìn chị.
Chị nói tiếp:
“Nhưng phần tương lai, chúng ta sẽ tự viết.”
Đêm kỷ niệm, hội trường chật kín người.
Có thể bạn thích
Trên màn hình lớn lần lượt xuất hiện những hình ảnh từ ngày đầu thành lập.
Hai chiếc xe tải cũ.
Kho hàng thuê nhỏ hẹp.
Những đơn hàng đầu tiên.
Những lần mở rộng kho.
Những chuyến xe xuyên đêm.
Những nhân viên đã gắn bó từ thuở khó khăn.
Khi tấm ảnh cũ xuất hiện, tôi nghe thấy vài tiếng xì xào.
Có người nhận ra anh trai.
Có người quay sang nhìn chị dâu.
Nhưng chị chỉ ngồi yên.
Không né tránh.
Không xấu hổ.
Cũng không cố chứng minh điều gì.
Đến phần cuối, màn hình hiện lên hình ảnh trung tâm phân phối mới.
Hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau.
Những kho lạnh hiện đại.
Đội ngũ nhân viên trong đồng phục.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Chị dâu bước lên sân khấu.
Tôi đứng dưới, cầm điện thoại quay lại.
Chị nhận micro.
Nhìn khắp hội trường.
Rồi nói:
“Mười một năm trước, chúng ta bắt đầu với hai chiếc xe tải cũ.”
Cả hội trường yên lặng.
“Có những ngày chúng ta không đủ tiền trả điện. Có những đêm phải thức trắng để giữ một kho hàng không bị hỏng. Có những lúc tưởng như chỉ cần thêm một đơn hàng bị hủy, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Giọng chị bình tĩnh.
“Nhưng chúng ta vẫn đi đến hôm nay.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Chị mỉm cười.
“Tôi từng nghĩ thành công là xây dựng được một công ty lớn.”
Chị dừng lại.
“Sau này tôi mới hiểu, thành công còn là khả năng bảo vệ những gì mình trân trọng mà không đánh mất chính mình.”
Tôi đứng dưới sân khấu, mắt đỏ hoe.
Chị tiếp tục:
“Cảm ơn những người đã đồng hành. Cảm ơn những người từng rời đi. Mỗi chặng đường đều dạy chúng ta một điều.”
Chị nhìn về phía tôi.
“Và cảm ơn những người vẫn đang ở đây, sẵn sàng cùng nhau bước tiếp.”
Tiếng vỗ tay bùng nổ.
Tôi cũng vỗ tay.
Vỗ đến mức hai lòng bàn tay đỏ rực.
Tối hôm ấy, sau khi buổi lễ kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai.
“Anh xem livestream rồi.”
Tôi trả lời:
“Ừ.”
Một lát sau, anh nhắn tiếp:
“Tịnh Nghi nói rất hay.”
Tôi nhìn dòng chữ.
Không biết nên đáp thế nào.
Rồi anh gửi thêm một tin.
“Anh thấy bức ảnh cũ.”
Tôi gõ:
“Chị ấy bảo đưa vào.”
Anh im lặng rất lâu.
Mãi gần nửa tiếng sau mới trả lời:
“Anh biết.”
Sau đó là một câu.
“Cảm ơn cô ấy vì đã không xóa anh khỏi những năm tháng ấy.”
Tôi nhìn màn hình.
Bất chợt thấy lòng mình chùng xuống.
Anh trai từng có tất cả.
Một người vợ yêu thương mình.
Một gia đình sẵn sàng bao dung.
Một công ty đang phát triển.
Một cuộc sống mà nhiều người mơ ước.
Nhưng anh đã nhầm lẫn giữa sự bao dung và quyền được làm tổn thương.
Nhầm lẫn giữa tình yêu và nghĩa vụ phục vụ.
Nhầm lẫn giữa việc được người khác nâng đỡ với năng lực thật sự của bản thân.
Đến khi mất đi, anh mới hiểu.
Nhưng hiểu ra không có nghĩa là có thể quay lại từ đầu.
Tôi trả lời:
“Anh sống tốt nhé.”
Anh nhắn:
“Ừ. Anh sẽ cố.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Không nhắn thêm.
Mùa đông năm ấy, tôi cùng chị dâu đi kiểm tra trung tâm phân phối mới.
Thời tiết lạnh hơn mọi năm.
Gió thổi qua bãi xe mang theo hơi lạnh buốt.
Chị mặc áo khoác dài màu đen, đứng trước dãy kho, nghe quản lý báo cáo tình hình vận hành.
Tôi đứng bên cạnh ghi chép.
Đột nhiên, chú Đỗ từ phía sau chạy tới.
“Sếp Lâm!”
Chị quay đầu.
“Có chuyện gì vậy chú?”
Chú Đỗ cười đến mức mắt híp lại.
“Hệ thống lạnh mới chạy thử hoàn tất rồi! Tất cả thông số đều đạt!”