Chị mỉm cười.

“Tốt quá.”

Chú Đỗ đưa cho chị bản báo cáo.

“Lần này cháu có thể yên tâm rồi.”

Chị nhận lấy.

Kiểm tra từng trang.

Rồi ký xác nhận.

Tôi đứng bên cạnh, bỗng nhớ đến câu nói của anh trai năm xưa.

Trên đời này, anh chỉ sợ hai thứ.

Thứ nhất là hệ thống điện kho lạnh gặp sự cố.

Thứ hai là nhìn thấy Lâm Tịnh Nghi sa sầm nét mặt.

Khi ấy, tất cả chúng tôi đều bật cười.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy câu nói ấy thật đáng buồn.

Anh trai sợ chị dâu nổi giận.

Nhưng chưa từng thực sự hiểu vì sao chị phải nổi giận.

Anh sợ hệ thống lạnh hỏng.

Nhưng không hiểu người phụ nữ đứng ra bảo vệ cả công ty khỏi những sự cố ấy đã phải chịu bao nhiêu áp lực.

Anh sợ bị trách mắng.

Nhưng không sợ làm người khác thất vọng.

Đến cuối cùng, thứ anh đánh mất không phải một người vợ hung dữ.

Mà là người duy nhất từng sẵn lòng đứng giữa anh và những hậu quả do chính anh gây ra.

Trên đường về, chị dâu bất ngờ hỏi tôi:

“Minh Hạ, em còn nhớ hôm anh trai em đưa Phùng Nhã Kỳ về nhà không?”

Tôi ngẩn ra.

“Nhớ chứ.”

“Sao vậy?”

Chị nhìn con đường phía trước.

Rồi mỉm cười.

“Hôm đó em có vẻ rất thất vọng vì chị không nổi giận.”

Tôi đỏ mặt.

“Em tưởng chị sẽ tống cổ hai người họ ra ngoài ngay.”

Chị bật cười.

“Thực ra chị cũng muốn.”

Tôi trợn mắt.

“Thật á?”

“Ừ.”

“Vậy sao chị không làm?”

Chị im lặng một lúc.

Rồi nói:

“Vì chị biết nếu lúc ấy mình chỉ nổi giận, anh trai em sẽ lập tức biến mình thành người đàn ông bị vợ áp bức, còn cô gái kia sẽ trở thành người phụ nữ đáng thương cần được bảo vệ.”

Tôi gật đầu.

Quả thật.

Đó chính là điều hai người họ đã chuẩn bị sẵn.

Chị tiếp tục:

“Chị không muốn tranh luận xem ai đáng thương hơn. Chị muốn biết sự thật.”

Tôi hỏi:

“Vậy lúc chị đề nghị xét nghiệm huyết thống, chị đã đoán đứa bé không phải con anh ấy?”

Chị lắc đầu.

“Chưa.”

Tôi ngạc nhiên.

“Thế sao chị bình tĩnh vậy?”

Chị nhìn tôi.

“Bởi dù đứa bé có phải con anh ấy hay không, việc anh ấy phản bội chị đã là sự thật.”

Tôi im lặng.

Chị nói tiếp:

“Nếu đứa bé là con anh ấy, anh ấy phải có trách nhiệm với con. Nếu không phải, anh ấy cũng phải đối diện với việc mình đã tin nhầm người.”

Chị dừng lại.

“Nhưng cả hai khả năng đều không thay đổi quyết định của chị.”

Tôi nhìn chị.

“Quyết định ly hôn?”

“Ừ.”

Tôi chợt hiểu.

Hóa ra ngay từ khoảnh khắc anh trai dẫn Phùng Nhã Kỳ bước vào nhà, chị dâu đã không còn định tranh giành người đàn ông ấy.

Chị chỉ muốn mọi chuyện được làm rõ.

Muốn tài sản được bảo vệ.

Muốn công ty không bị liên lụy.

Muốn người sai chịu trách nhiệm.

Và quan trọng nhất, muốn bản thân có thể đường đường chính chính bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy.

Tôi bất giác hỏi:

“Chị dâu, nếu hôm ấy anh trai quỳ xuống xin lỗi ngay, chị có tha thứ không?”

Chị suy nghĩ rất lâu.

Rồi đáp:

“Có lẽ chị sẽ nghe anh ấy giải thích.”

Tôi nín thở.

“Sau đó?”

“Sau đó vẫn phải xem anh ấy đã làm gì, có thành thật hay không, và liệu niềm tin còn có thể xây dựng lại không.”

Chị nhìn tôi.

“Nhưng Minh Hạ, người thật lòng hối hận sẽ chủ động chịu trách nhiệm. Không phải đợi đến khi bị chứng minh là mình đã sai mới bắt đầu xin tha thứ.”

Tôi gật đầu.

Trong lòng bỗng sáng tỏ.

Một thời gian sau, anh trai bắt đầu tự mình kinh doanh lại.

Lần này, anh không mở công ty lớn.

Chỉ thuê một chiếc xe tải nhỏ, nhận vận chuyển hàng hóa cho vài cửa hàng quen.

Ban đầu, khách hàng không tin tưởng.

Có người biết chuyện cũ, thẳng thừng từ chối hợp tác.

Anh không trách.

Cũng không nhờ chị dâu giúp đỡ.

Anh tự đi tìm khách.

Tự tính giá.

Tự kiểm tra xe.

Tự chịu trách nhiệm khi giao hàng chậm.

Có lần xe hỏng giữa đường, anh phải đứng dưới mưa gần hai tiếng chờ cứu hộ.

Khi về đến nhà, toàn thân ướt sũng.

Anh gọi cho bố.

“Bố, hôm nay con mới hiểu ngày trước Tịnh Nghi vất vả thế nào.”

Bố tôi hỏi:

“Con hiểu được bao nhiêu?”

Anh im lặng.

Rồi nói:

“Chắc vẫn chưa đủ.”

Bố thở dài.

“Vậy thì tiếp tục học.”

Anh đáp:

“Vâng.”

Không còn những lời khoe khoang.

Không còn đổ lỗi.

Không còn những lời hứa hẹn to tát.

Anh bắt đầu học cách sống bằng năng lực thật sự của mình.

Tôi không biết tương lai anh sẽ ra sao.

Có thể anh sẽ gây dựng lại được sự nghiệp.

Cũng có thể chỉ sống một cuộc đời bình thường.

Nhưng ít nhất, lần này không còn ai phải hy sinh cả tuổi trẻ để gánh thay anh.

Về phần Phùng Nhã Kỳ, sau quá trình giải quyết vụ việc, cô ta phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý và tài chính tương ứng với trách nhiệm đã được xác định.

Những khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp bị xử lý theo quy định.

Cô ta không còn những món đồ xa xỉ.

Không còn những cuộc hẹn ở khách sạn sang trọng.

Không còn người đàn ông giàu có nào đứng ra hứa hẹn cho cô ta một tương lai dễ dàng.

Việc xác định cha ruột đứa trẻ được giải quyết qua thủ tục phù hợp.

Cuối cùng, Trịnh Quốc Đống không thể tiếp tục phủ nhận trách nhiệm sau khi có kết quả xác định quan hệ huyết thống hợp lệ.

Nhưng việc ông ta phải thực hiện nghĩa vụ với con không đồng nghĩa với việc ông ta sẽ cưới Phùng Nhã Kỳ.

Cô ta từng tưởng chỉ cần sinh được một đứa trẻ có huyết thống với người giàu có, mình sẽ có được địa vị.

Đến cuối cùng, cô ta mới nhận ra.

Một đứa trẻ không phải tấm vé bước vào cuộc sống thượng lưu.

Càng không phải công cụ để ép buộc người khác yêu thương mình.

Đứa trẻ có quyền được chăm sóc và bảo vệ.

Còn những sai lầm của người lớn, người lớn phải tự chịu trách nhiệm.

Đầu xuân năm sau, chị dâu mua một căn hộ mới.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng