Cô ấy gật đầu.

Tôi tiếp tục:

“Liên hệ luật sư, ghi nhận toàn bộ sự việc.”

Mười phút sau, La Tú Phân bắt đầu gào lớn hơn.

“Tống Gia Ninh! Cô xuống đây!”

“Cô có gan làm thì phải có gan đối mặt!”

Tôi đứng dậy.

Phó Cảnh Thâm ngăn lại.

“Cô không cần trực tiếp xuống.”

Tôi nhìn anh.

“Tôi biết.”

“Vậy cô định làm gì?”

Tôi mỉm cười.

“Đi gặp một người.”

Nửa giờ sau, tôi đến một văn phòng công chứng.

Ở đó, ba tôi đang chờ cùng điều dưỡng.

Ông nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.

“Gia Ninh, sao con đưa ba đến đây?”

Tôi ngồi xuống bên cạnh.

“Con muốn làm một việc.”

“Việc gì?”

Tôi lấy ra một tập tài liệu.

“Con muốn mua cho ba một căn nhà.”

Ba lập tức lắc đầu.

“Không cần! Ba có nhà rồi!”

Tôi mỉm cười.

“Nhà cũ ở tầng sáu không còn phù hợp với sức khỏe của ba.”

“Con đã tìm được một căn hộ ở tầng thấp, có thang máy, gần bệnh viện và công viên.”

Ba cau mày.

“Đắt lắm phải không?”

Tôi đáp:

“Không quan trọng.”

Ông lập tức nghiêm mặt.

“Gia Ninh, tiền kiếm không dễ đâu.”

Tôi nắm tay ông.

“Con biết.”

“Cho nên con muốn dùng tiền mình kiếm được vào việc xứng đáng.”

Ba im lặng.

Tôi nói tiếp:

“Ba nuôi con lớn, cho con ăn học.”

“Ngày con khởi nghiệp, ba bán mảnh đất ở quê để đưa con ba trăm nghìn tệ.”

“Ba còn nhớ không?”

Ông cười.

“Chuyện lâu rồi.”

Tôi nhìn ông.

“Con chưa bao giờ quên.”

Năm ấy, khi tôi quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp, tất cả mọi người đều phản đối.

Chỉ có ba nói:

“Con muốn thử thì cứ thử.”

“Thất bại cũng không sao.”

“Ba còn khỏe, vẫn nuôi được con.”

Ba tôi không hiểu công nghệ.

Không biết đầu tư mạo hiểm là gì.

Nhưng ông tin con gái mình.

Một niềm tin không cần hợp đồng.

Không cần lợi nhuận.

Cũng không cần điều kiện.

Tôi đẩy tập tài liệu đến trước mặt ông.

“Ba, căn nhà này là món quà con muốn tặng ba.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, đôi mắt đỏ hoe.

“Gia Ninh, ba chỉ cần con bình an.”

Tôi gật đầu.

“Con biết.”

Tôi ôm lấy ông.

“Nhưng con cũng muốn ba sống thật tốt.”

Hôm ấy, tôi hoàn tất việc đặt mua căn hộ bằng nguồn tiền riêng đã được xác minh, đồng thời yêu cầu luật sư xử lý hồ sơ sở hữu đúng quy định.

Căn hộ rộng một trăm sáu mươi mét vuông.

Có ba phòng ngủ.

Ban công nhìn ra công viên.

Và quan trọng nhất.

Không có một bậc cầu thang nào mà ba tôi bắt buộc phải leo để về nhà.

17

Một tuần sau, vụ việc bước sang giai đoạn mới.

Kết quả giám định chữ ký được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trong quá trình xác minh.

Kết luận chuyên môn cho thấy chữ ký trên hợp đồng bảo đảm khoản vay chín mươi hai triệu tệ không phù hợp với mẫu chữ ký xác thực của tôi.

Đồng thời, dữ liệu xuất nhập cảnh và hồ sơ hội nghị xác nhận vào ngày hợp đồng được lập, tôi đang ở Singapore.

Những chứng cứ ấy không tự động giải quyết mọi nghĩa vụ tài chính.

Nhưng chúng đủ để đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về tính xác thực của giao dịch.

Phó Cảnh Thâm nói:

“Bên cho vay đã được thông báo về tranh chấp và đang phối hợp xác minh.”

Tôi hỏi:

“Còn Hứa Minh Triết?”

“Anh ta đã được yêu cầu cung cấp tài liệu.”

“Anh ta nói gì?”

Phó Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Anh ta khẳng định cô từng đồng ý bằng lời.”

Tôi bật cười.

“Đồng ý bằng lời cho anh ta ký giả tên tôi?”

“Đó là lời trình bày của anh ta.”

Tôi gật đầu.

“Cứ để cơ quan có thẩm quyền làm rõ.”

Phó Cảnh Thâm tiếp tục:

“Còn một chuyện.”

Tôi ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Lưu Quốc Thành muốn gặp cô.”

Tôi cau mày.

“Chủ tịch Thịnh Hoa?”

“Đúng.”

“Ông ta muốn gì?”

“Ông ta nói có tài liệu chứng minh Tạ Hoành Viễn mới là người điều khiển toàn bộ kế hoạch.”

Tôi suy nghĩ vài giây.

“Được.”

Phó Cảnh Thâm hỏi:

“Cô muốn gặp ở đâu?”

Tôi đáp:

“Tại văn phòng luật sư.”

“Có ghi nhận đầy đủ.”

“Không gặp riêng.”

Chiều hôm ấy, Lưu Quốc Thành xuất hiện.

Khác hẳn hình ảnh một doanh nhân thành đạt trong những buổi đàm phán trước đây, ông ta trông già đi cả chục tuổi.

Vừa ngồi xuống, ông ta đã nói:

“Chủ tịch Tống, tôi bị Tạ Hoành Viễn lừa.”

Tôi nhìn ông ta.

“Ông cũng định nói mình không biết gì?”

Lưu Quốc Thành cúi đầu.

“Tôi biết một phần.”

“Phần nào?”

Ông ta im lặng.

Tôi nói:

“Nếu ông đến để kể chuyện mình vô tội, tôi không có thời gian.”

Lưu Quốc Thành vội vàng lấy ra một tập tài liệu.

“Đây là thỏa thuận giữa tôi và Tạ Hoành Viễn.”

Tôi nhìn bản sao.

Trong đó ghi rõ một số khoản thanh toán có điều kiện sau khi thương vụ Thịnh Hoa hoàn tất.

Lưu Quốc Thành nói:

“Tạ Hoành Viễn bảo tôi chỉ cần phối hợp nâng giá trị tài sản trên hồ sơ, sau khi bán công ty sẽ có tiền trả nợ.”

Tôi hỏi:

“Ông biết báo cáo sai?”

Ông ta cúi đầu.

“Biết.”

Tôi nhìn ông ta.

“Vậy ông không phải nạn nhân đơn thuần.”

Lưu Quốc Thành run rẩy.

“Tôi biết mình sai.”

“Nhưng tôi không ngờ ông ta còn định lấy quyền kiểm soát Ninh Viễn.”

Tôi cau mày.

“Ông nói rõ đi.”

Lưu Quốc Thành nuốt nước bọt.

“Tạ Hoành Viễn có một kế hoạch dự phòng.”

“Nếu cô không ký thỏa thuận tại tiệc sinh nhật, ông ta sẽ gây áp lực bằng khoản vay và những tin đồn tài chính.”

“Sau đó, ông ta sẽ đưa ra đề nghị hỗ trợ vốn.”

Tôi hỏi:

“Đổi lấy gì?”

Lưu Quốc Thành nhìn tôi.

“Cổ phần kiểm soát.”

Tôi bật cười.

Thì ra mọi con đường đều dẫn đến cùng một đích.

Tạ Hoành Viễn muốn biến tôi thành người phải cầu xin ông ta cứu giúp.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan