Đợi tiếng ô tô biến mất ở cuối con đường, tôi lập tức đóng cổng.

Bế con trai lên lầu.

Sau đó bắt đầu lục tung phòng làm việc của chồng.

Ngăn kéo thứ nhất trống không.

Ngăn kéo thứ hai cũng vậy.

Chiếc tủ sắt vốn dùng để cất sổ tiết kiệm đã bị mở khóa.

Bên trong không còn một cuốn sổ nào.

Tôi nhớ rất rõ.

Ba ngày trước, khi dọn phòng, tôi còn nhìn thấy ít nhất sáu cuốn sổ tiết kiệm trong chiếc tủ ấy.

Tổng số tiền gửi lên đến hơn bảy mươi vạn tệ.

Đó là tiền tích góp suốt bốn năm làm ăn của Tạ Hạo Đình.

Anh ta luôn nói tiền ấy để dành mua nhà lớn, cho con trai đi học.

Nhưng bây giờ tất cả đã biến mất.

Không chỉ vậy.

Tôi còn phát hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà cũ của mẹ tôi cũng không còn.

Căn nhà ấy nằm ở trung tâm thành phố Nam Giang.

Mẹ tôi để lại cho tôi trước khi qua đời.

Sau khi kết hôn, Tạ Hạo Đình nhiều lần khuyên tôi bán đi để lấy vốn mở rộng công ty.

Tôi không đồng ý.

Đó là tài sản cuối cùng mẹ để lại.

Tôi từng nói:

“Sau này dù có nghèo đến mức nào, em cũng không bán căn nhà ấy.”

Khi đó Tạ Hạo Đình còn cười, ôm vai tôi.

“Được, không bán.”

“Anh kiếm tiền nuôi em, đâu cần động đến của hồi môn của vợ.”

Nghĩ đến đây, tôi bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy xuống.

Tôi đã từng cho rằng mình lấy được một người chồng tốt.

Hóa ra chỉ là tôi quá ngu ngốc.

Tôi ngồi xuống trước chiếc tủ sắt trống rỗng.

Đầu óc nhanh chóng tính toán.

Nếu bọn họ đã lấy hết sổ tiết kiệm, chắc chắn sẽ tìm cách rút tiền.

Nếu bọn họ lấy giấy tờ nhà, rất có thể đã chuẩn bị bán hoặc thế chấp.

Còn công ty…

Tôi chợt nhớ đến một chuyện.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, khi Tạ Hạo Đình thành lập Công ty Thương mại Hưng Phát, anh ta thiếu vốn.

Tôi đã mang toàn bộ số tiền mẹ để lại, cộng thêm khoản bồi thường t/ai n/ạn lao động của mình, góp vào công ty.

Tổng cộng là tám vạn sáu nghìn tệ.

Khi ấy, Tạ Hạo Đình nói sẽ ghi tên tôi vào giấy tờ góp vốn.

Nhưng sau đó anh ta lại bảo thủ tục rắc rối, để anh đứng tên trước cho tiện.

Tôi không đồng ý.

Hai vợ chồng cãi nhau một trận lớn.

Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của một người quen làm kế toán, anh ta viết giấy xác nhận tôi đã góp vốn.

Tờ giấy ấy…

Tôi đột nhiên đứng bật dậy.

Vội vàng chạy về phòng ngủ.

Kéo chiếc rương gỗ dưới gầm giường ra.

Bên trong có một hộp bánh bằng thiếc đã cũ.

Đó là nơi tôi cất những thứ quan trọng nhất.

Giấy đăng ký kết hôn.

Giấy khai sinh của con.

Một ít vàng mẹ để lại.

Và tờ giấy xác nhận góp vốn có chữ ký, dấu tay của Tạ Hạo Đình.

Tôi cầm tờ giấy lên.

Bàn tay run rẩy.

May quá.

Ít nhất tôi vẫn còn thứ này.

Ngay lúc ấy, những dòng chữ xuất hiện.

【Ơ? Nữ phụ còn giữ giấy góp vốn thật à?】

【Không ổn rồi, đây chính là thứ nam chính sợ nhất!】

【Nam chính đã nói với nữ chính rằng toàn bộ công ty là do một mình anh ấy gây dựng. Nếu giấy này được đưa ra, nữ phụ có thể yêu cầu xác minh quyền lợi của mình!】

【Nhưng đừng mừng sớm. Nam chính còn giấu một khoản nợ lớn hơn nhiều.】

【Ba trăm vạn kia chỉ là khoản nợ trên giấy tờ. Thực tế, anh ta đã dùng tên nữ phụ để ký bảo lãnh cho một khoản vay khác!】

Tôi ch/ết lặng.

Một khoản vay khác?

Tôi chưa từng ký giấy bảo lãnh nào.

Chưa từng đến ngân hàng vay tiền.

Cũng chưa từng đồng ý dùng tài sản của mình bảo đảm cho công ty.

Vậy mà…

Tôi chợt nhớ đến một buổi tối cách đây hai tháng.

Hôm ấy Tạ Hạo Đình về nhà rất muộn.

Anh ta mang theo một xấp giấy tờ, nói công ty cần hoàn thiện hồ sơ kinh doanh.

Anh ta bảo tôi ký tên vào vài chỗ.

Tôi đang sốt cao, đầu óc mơ màng.

Vì tin chồng, tôi đã ký mà không đọc kỹ.

Lúc ấy, anh ta còn dịu dàng đắp chăn cho tôi.

“Vợ ngoan, em nghỉ ngơi đi.”

“Chuyện còn lại để anh lo.”

Bây giờ nghĩ lại, từng lời nói đều khiến tôi rùng mình.

Tôi lập tức lấy giấy bút, ghi lại toàn bộ những gì mình nhớ được.

Tên ngân hàng.

Số tiền tiết kiệm.

Tên các đối tác.

Những giấy tờ đã ký.

Tôi không biết các dòng chữ kia có nói đúng tất cả hay không.

Nhưng tôi biết một điều.

Tôi không thể ngồi chờ ch/ết.

Sáng hôm sau, tôi gửi con trai cho dì Trần ở nhà bên cạnh.

Dì Trần là hàng xóm lâu năm.

Chồng dì từng làm việc trong ngân hàng, hiện đã nghỉ hưu.

Thấy tôi mặc đồ tang, hai mắt sưng đỏ, dì thương xót nắm tay tôi.

“Tuyết Nghi, con còn trẻ, phải cố gắng lên.”

Tôi nghẹn ngào.

“Dì Trần, con muốn nhờ dì trông Bảo Bảo giúp con nửa ngày.”

“Con phải đi giải quyết ít chuyện.”

Dì lập tức gật đầu.

“Cứ đi đi, dì trông cho.”

Tôi cúi xuống hôn lên trán con trai.

Thằng bé ôm cổ tôi không chịu buông.

“Mẹ đi đâu?”

Tôi cố nở nụ cười.

“Mẹ đi lấy lại đồ cho Bảo Bảo.”

“Đồ gì ạ?”

Tôi vuốt tóc con.

“Đồ mà người xấu định lấy mất của con.”

Thằng bé không hiểu.

Chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

“Mẹ về sớm nhé.”

Tôi quay mặt đi, không để con nhìn thấy nước mắt.

Rời nhà dì Trần, tôi không đến ngân hàng ngay.

Mà đi tìm một người.

Luật sư Phan Minh Triết.

Ông là bạn cũ của cha tôi, từng giúp mẹ tôi làm thủ tục thừa kế căn nhà năm xưa.

Khi nghe tôi kể về bức điện báo, những giấy tờ biến mất và khoản vay có dấu hiệu giả mạo, ông lập tức nghiêm mặt.

“Tuyết Nghi, chuyện này không đơn giản.”

Tôi đặt giấy góp vốn lên bàn.

“Chú Phan, cháu muốn bảo vệ tài sản của mình.”

“Và cháu muốn biết chồng cháu thật sự đã ch/ết hay chưa.”

Ông nhìn tôi rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Cháu có chứng cứ cho thấy nó còn sống không?”

Tôi im lặng.

Tôi không thể nói rằng mình nhìn thấy những dòng chữ trên không trung.

Chắc chắn chẳng ai tin.

Vì vậy, tôi chỉ đáp:

“Cháu phát hiện có người đã lấy toàn bộ giấy tờ trước khi gia đình nhận được tin dữ.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan