“Và giấy báo t/ử không có xác nhận chính thức.”
Luật sư Phan gật đầu.
“Vậy chúng ta sẽ xác minh.”
“Trước mắt, cháu tuyệt đối không ký thêm bất kỳ giấy tờ nào.”
“Đồng thời phải báo ngay cho ngân hàng và cơ quan có thẩm quyền về nguy cơ giấy tờ bị sử dụng trái phép.”
Tôi gật đầu.
Sau đó cùng ông đến ngân hàng đầu tiên.
Ngân hàng Công thương Nam Giang.
Tôi đưa giấy đăng ký kết hôn, giấy tờ cá nhân và bức điện báo cho nhân viên.
Giải thích rằng chồng mình được thông báo đã ch/ết, còn toàn bộ sổ tiết kiệm trong nhà bị mất.
Tôi đề nghị ngân hàng xác minh và hướng dẫn thủ tục bảo vệ tài sản, đồng thời trình báo nguy cơ có người giả mạo giấy tờ.
Nhân viên ban đầu còn tỏ ra khó xử.
“Chị Lâm, sổ tiết kiệm đứng tên chồng chị, chúng tôi không thể tùy tiện cung cấp thông tin hoặc phong tỏa theo yêu cầu của chị.”
Luật sư Phan lập tức lên tiếng.
“Chúng tôi hiểu.”
“Nhưng hiện có dấu hiệu giấy tờ bị lấy trái phép, đồng thời có nghi vấn giả mạo chữ ký trong các giao dịch.”
“Chúng tôi muốn nộp văn bản chính thức để ngân hàng kiểm tra theo quy định.”
Người phụ trách được mời ra.
Sau khi xem xét hồ sơ, ông đồng ý tiếp nhận đơn và chuyển bộ phận liên quan xác minh.
Chúng tôi tiếp tục đến ngân hàng thứ hai.
Rồi ngân hàng thứ ba.
Đến chiều, chân tôi đau đến mức gần như không bước nổi.
Nhưng tôi vẫn không dừng lại.
Bởi mỗi lần muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ đến gương mặt con trai.
Nếu tôi ngã xuống, ai sẽ bảo vệ thằng bé?
Đến ngân hàng cuối cùng, khi nhân viên đang kiểm tra giấy tờ, một người đàn ông trung niên bỗng bước ra từ phòng làm việc.
Ông ta nhìn tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chị là vợ của ông Tạ Hạo Đình?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Ông ta nhìn luật sư Phan, rồi hạ giọng.
“Có chuyện này… tôi nghĩ chị cần biết.”
Tim tôi đập mạnh.
“Chuyện gì ạ?”
Ông ta lấy ra một bản sao hồ sơ.
“Ba ngày trước, có người mang giấy ủy quyền đứng tên chị đến đây.”
“Yêu cầu dùng căn nhà ở phố Hòa Bình làm tài sản bảo đảm cho một khoản vay.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
“Tôi chưa từng ủy quyền cho ai!”
Người đàn ông nhìn tôi.
“Vậy chị xem chữ ký này có phải của mình không?”
Tôi cúi xuống.
Trên tờ giấy là ba chữ:
Lâm Tuyết Nghi.
Nét chữ rất giống tôi.
Nhưng không phải do tôi ký.
Bên dưới còn có dấu tay màu đỏ.
Tôi nhìn chằm chằm vào dấu tay ấy.
Đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Một tháng trước, mẹ chồng từng bảo tôi giúp bà đóng dấu tay vào một tờ giấy để nhận trợ cấp của tổ dân phố.
Khi ấy bà nói giấy tờ đã điền đầy đủ, chỉ cần tôi điểm chỉ.
Tôi không nghi ngờ.
Bây giờ…
Tôi cảm thấy m/áu trong người như đông cứng.
Hóa ra từ một tháng trước, cả nhà họ Tạ đã bắt đầu tính kế với tôi.
Luật sư Phan lập tức yêu cầu giữ lại hồ sơ để xác minh.
Có thể bạn thích
Người phụ trách ngân hàng gật đầu.
“Khoản vay này hiện chưa giải ngân.”
“Chúng tôi sẽ báo cáo ngay vì có tranh chấp về tính xác thực của giấy ủy quyền.”
Tôi thở phào.
Nhưng ngay lúc ấy, những dòng chữ lại xuất hiện.
【Nữ phụ nhanh thật đấy!】
【Nhưng không kịp rồi!】
【Nam chính đã dặn ba mẹ chuyển tiền từ một tài khoản khác.】
【Sáng nay, một trăm hai mươi vạn đã được chuyển đến công ty của nữ chính ở Hồng Kông!】
【Còn một chuyện nữa… khoản nợ mà nam chính để lại không phải ba trăm vạn.】
【Mà là năm trăm tám mươi vạn!】
Tôi đứng ch/ết lặng.
Năm trăm tám mươi vạn.
Một con số khổng lồ.
Đừng nói đến việc trả nợ.
Chỉ riêng tiền lãi cũng đủ đè ch/ết hai mẹ con tôi.
Tôi siết chặt tay.
Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật m/áu.
Trình Hạo Đình…
Không, Tạ Hạo Đình.
Anh đúng là tàn nhẫn.
Tôi từng cứu anh khỏi biển lửa.
Từng dùng tiền của mẹ giúp anh lập nghiệp.
Từng sinh con, chăm sóc cha mẹ anh, quán xuyến gia đình suốt bốn năm.
Vậy mà anh lại muốn dùng một tờ giấy báo t/ử để đẩy tôi xuống vực sâu.
Tôi ngẩng đầu nhìn luật sư Phan.
“Chú Phan.”
Ông quay sang.
“Sao vậy cháu?”
Tôi chậm rãi nói:
“Cháu muốn kiểm tra toàn bộ các khoản nợ và hợp đồng mà chồng cháu đã ký.”
“Đặc biệt là những hợp đồng có tên cháu.”
Ông gật đầu.
“Được. Nhưng việc đó cần thời gian và thủ tục phù hợp.”
Tôi hít sâu.
“Cháu chờ được.”
“Chỉ cần còn cơ hội, cháu nhất định phải làm rõ.”
Tối hôm ấy, tôi vừa về đến nhà thì điện thoại đổ chuông.
Người gọi là mẹ chồng.
Giọng bà vang lên đầy sốt ruột.
“Tuyết Nghi! Sao cả ngày nay cô không ở nhà?”
Tôi giả vờ mệt mỏi.
“Con đi mua ít đồ cúng cho Hạo Đình.”
Bà lập tức hỏi:
“Cô có động vào phòng làm việc của nó không?”
Tôi im lặng một giây.
Rồi đáp:
“Không ạ.”
Bên kia, bà thở phào.
“Vậy thì tốt.”
Sau đó, bà hạ giọng.
“À, mẹ có chuyện muốn dặn con.”
Tôi hỏi:
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Ngày mai sẽ có người của công ty đến nhà.”
“Họ mang theo vài giấy tờ cần con ký.”
“Con cứ ký hết đi, không cần đọc.”
Tôi nhìn chiếc máy điện thoại.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Giấy tờ gì ạ?”
Mẹ chồng mất kiên nhẫn.
“Giấy tờ liên quan đến công ty của Hạo Đình.”
“Nó ch/ết rồi, phải làm thủ tục thanh lý chứ!”
Tôi nghẹn ngào.
“Mẹ, con không hiểu mấy chuyện này…”
“Không hiểu thì cứ ký!”
Bà gắt lên.
“Ba mẹ còn có thể hại cô chắc?”
Tôi cúi đầu.
“Vâng.”
“Con nghe lời mẹ.”
Chu Quế Phân lập tức dịu giọng.
“Thế mới phải.”
“Con yên tâm, sau này ba mẹ sẽ không bạc đãi hai mẹ con.”
Tôi khẽ hỏi:
“Mẹ ơi, vậy bao giờ ba mẹ đưa Hạo Đình về?”
Bên kia đột nhiên im lặng.
Một lúc lâu sau, bà mới đáp:
“Th/i th/ể bị cháy quá nặng, không thể đưa về được.”
Tôi cắn môi.
“Vậy ít nhất con cũng muốn nhìn di vật của anh ấy.”
“Không cần!”