Giọng bà lập tức trở nên gay gắt.

“Chuyện này ba mẹ tự lo!”

Tôi giả vờ bật khóc.

“Nhưng con là vợ anh ấy mà…”

Chu Quế Phân tức giận quát:

“Lâm Tuyết Nghi! Cô đừng có được voi đòi tiên!”

“Con trai tôi ch/ết rồi, cô còn muốn làm khổ chúng tôi đến bao giờ?”

Tôi im lặng.

Bà hít sâu.

Sau đó lạnh lùng nói:

“Nhớ kỹ, ngày mai người ta đến thì ký giấy.”

“Nếu cô dám làm hỏng việc, đừng trách tôi không nhận đứa con dâu này!”

Tôi nhẹ giọng đáp:

“Vâng, mẹ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đặt ống nghe xuống.

Trong căn phòng tối, tôi ngồi bất động rất lâu.

Rồi lấy từ trong túi ra chiếc máy ghi âm nhỏ mà luật sư Phan đã hướng dẫn tôi sử dụng để lưu giữ những cuộc trao đổi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

Tôi tua lại đoạn cuối.

Giọng mẹ chồng vang lên rõ ràng.

“Ngày mai người ta đến thì ký giấy.”

“Nếu cô dám làm hỏng việc…”

Tôi tắt máy.

Nhìn về phía bàn thờ mới dựng trong phòng khách.

Trên bàn, di ảnh Tạ Hạo Đình đang mỉm cười.

Đó là bức ảnh chụp vào ngày cưới.

Anh ta mặc bộ vest đen.

Còn tôi đứng bên cạnh, cười đến mức hai mắt cong cong.

Khi ấy tôi đã nghĩ, cuối cùng mình cũng có một gia đình.

Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

Tôi đứng dậy.

Chậm rãi bước đến trước di ảnh.

Thắp ba nén nhang.

Sau đó nhẹ giọng nói:

“Tạ Hạo Đình.”

“Anh muốn ch/ết đến vậy sao?”

“Được.”

“Tôi sẽ cho anh ch/ết một lần thật vẻ vang.”

“Nhưng đã là người ch/ết…”

Tôi cắm nhang vào bát hương.

“Thì đừng mong quay về lấy lại tài sản của người sống.”

Đúng lúc ấy, một dòng chữ đỏ rực bất ngờ xuất hiện.

【Khoan đã! Có biến!】

【Nam chính vừa nhận được điện thoại từ ngân hàng, biết có người đang điều tra giấy tờ của mình!】

【Anh ta nghi ngờ nữ phụ đã phát hiện chuyện giả ch/ết!】

【Nam chính quyết định đổi kế hoạch. Không đợi nữ phụ ký giấy nữa!】

【Anh ta đã bảo ba mẹ tìm cách đưa nữ phụ vào b/ệnh viện tâm thần, lấy lý do cô ta đau buồn quá độ sau cái ch/ết của chồng!】

Tôi lạnh cả người.

Chưa kịp phản ứng, bên ngoài cổng bỗng vang lên tiếng ô tô phanh gấp.

Ngay sau đó là tiếng đập cửa dồn dập.

“Chị Lâm Tuyết Nghi!”

“Chúng tôi là người của b/ệnh viện!”

“Gia đình chị báo rằng chị có biểu hiện tinh thần bất ổn, cần được đưa đi kiểm tra ngay!”

Tôi đứng ch/ết lặng.

Nhìn đồng hồ.

Mười một giờ bốn mươi bảy phút đêm.

Ngoài cổng, tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh.

Con trai tôi giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên.

Tôi vội vàng bế con vào lòng.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong phòng khách lại đổ chuông.

Tôi chậm rãi nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.

Trầm thấp.

Quen thuộc.

Là giọng nói mà tôi đã nghe suốt bốn năm chung chăn gối.

“Tuyết Nghi.”

Tạ Hạo Đình khẽ cười.

“Anh nghe mẹ nói em đau buồn quá độ, đầu óc không còn tỉnh táo.”

“Em ngoan ngoãn đi theo bác sĩ điều trị một thời gian nhé.”

“Đợi em khỏi bệnh…”

Anh ta ngừng một chút.

Rồi dịu dàng nói tiếp:

“Anh sẽ về đón em.”

Tôi ôm chặt con trai.

Nhìn di ảnh người đàn ông đang mỉm cười trên bàn thờ.

Một lúc lâu sau, tôi cũng bật cười.

“Được thôi, Hạo Đình.”

“Nhưng trước khi em đi…”

Tôi hạ giọng, chậm rãi hỏi:

“Anh có muốn nghe tiếng khóc của con trai mình lần cuối không?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Tôi vừa dứt lời, đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.

Giống như có người đánh rơi thứ gì đó xuống sàn.

Tạ Hạo Đình không nói gì.

Tôi cũng không thúc giục.

Ngoài cổng, tiếng đập cửa vẫn vang lên từng hồi.

“Mở cửa! Chị Lâm Tuyết Nghi, chúng tôi được gia đình chị nhờ đến đưa chị đi khám!”

Con trai tôi khóc đến đỏ bừng khuôn mặt.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng thằng bé, áp má vào mái tóc mềm mại của con.

Một lúc lâu sau, Tạ Hạo Đình mới lên tiếng.

“Tuyết Nghi, em vừa nói gì?”

Tôi cười.

“Em hỏi anh có muốn nghe tiếng khóc của Bảo Bảo lần cuối không.”

“Anh đang ở đâu?”

“Ở một nơi rất xa.”

“Xa đến mức nào?”

Anh ta im lặng.

Tôi chậm rãi hỏi tiếp:

“Xa hơn Thâm Quyến sao?”

Hơi thở ở đầu dây bên kia lập tức trở nên nặng nề.

“Tuyết Nghi!”

“Em đừng nói linh tinh nữa!”

Tôi cúi đầu nhìn con trai.

“Em có nói linh tinh đâu.”

“Chẳng phải anh đã ch/ết rồi sao?”

“Người ch/ết thì phải ở dưới đất.”

“Nhưng em nghe nói Hồng Kông có nhiều tòa nhà cao lắm.”

“Không biết người ch/ết ở trên cao như vậy có sợ không nhỉ?”

Đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó, Tạ Hạo Đình đột nhiên gằn giọng.

“Em biết được những gì?”

Tôi bật cười.

“Anh đoán xem.”

Anh ta không trả lời.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ ở bên cạnh.

“Hạo Đình, ai gọi vậy?”

Giọng nói ấy rất trẻ.

Mềm mại, nũng nịu.

Ngay sau đó là tiếng Tạ Hạo Đình quát khẽ.

“Em vào phòng trước đi!”

Tôi nhìn di ảnh trên bàn thờ.

Người đàn ông trong ảnh vẫn đang mỉm cười.

Thật buồn cười.

Một người đã ch/ết lại có thể ôm người phụ nữ khác, chờ đứa con khác chào đời, còn gọi điện về ép vợ hợp pháp vào b/ệnh viện tâm thần.

Tôi hạ giọng.

“Hạo Đình.”

“Em hỏi anh một câu cuối cùng.”

“Bốn năm qua, anh từng thật lòng yêu em chưa?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh ta đáp:

“Tuyết Nghi, em đừng ép anh.”

Tôi nhắm mắt.

Đủ rồi.

Câu trả lời ấy đã đủ.

Tôi nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống.

Nhưng trước khi cúp máy, tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng anh ta gào lên.

“Lâm Tuyết Nghi! Em dám động đến công ty, anh sẽ không tha cho em!”

Tôi nhìn chiếc máy ghi âm đang hoạt động bên cạnh.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Tạ Hạo Đình.

Anh vừa tự tay đưa cho tôi món quà đầu tiên.

Một người đã ch/ết, lại công khai thừa nhận mình còn sống.

Vở kịch này bắt đầu thú vị rồi.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan