CHƯƠNG 2: ĐÊM KHUYA ĐÒI BẮT NGƯỜI, TÔI KHIẾN CẢ ĐÁM KHÔNG DÁM BƯỚC QUA CỔNG

Tiếng đập cửa vẫn không ngừng.

Tôi không vội mở.

Trước tiên, tôi bế Bảo Bảo lên phòng ngủ, khóa cửa lại, sau đó lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người con.

Thằng bé nắm chặt tay áo tôi.

“Mẹ ơi, con sợ.”

Tôi cúi xuống hôn lên trán con.

“Bảo Bảo ngoan.”

“Mẹ ở đây.”

“Không ai được mang con đi đâu hết.”

Thằng bé gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ngấn nước.

Tôi kéo chiếc tủ gỗ nhỏ chặn phía sau cửa phòng, rồi mới đi xuống lầu.

Vừa đến phòng khách, những dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện.

【Nữ phụ vẫn chưa biết nguy hiểm đâu!】

【Người đứng ngoài cổng không phải bác sĩ thật!】

【Nam chính đã thuê người giả làm nhân viên b/ệnh viện. Chỉ cần nữ phụ mở cửa, bọn họ sẽ đưa cô ta đi ngay trong đêm!】

【Đến lúc đó, giấy xác nhận mất năng lực hành vi sẽ được làm giả, tài sản cũng bị chiếm sạch!】

【Nam chính đúng là tàn nhẫn. Nhưng nữ chính sắp sinh rồi, anh ấy cũng chỉ muốn bảo vệ gia đình mới thôi mà!】

Tôi đọc đến dòng cuối cùng, không nhịn được bật cười.

Bảo vệ gia đình mới?

Bằng cách hủy hoại mẹ con tôi?

Thật là một lý do cao thượng.

Tôi bước đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm nhìn ra ngoài.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một chiếc xe màu trắng đỗ sát cổng.

Bên hông xe có dán biểu tượng chữ thập đỏ.

Ba người đàn ông đứng phía trước.

Một người mặc áo blouse trắng.

Hai người còn lại mặc quần áo bình thường.

Điều khiến tôi chú ý là người mặc áo blouse đang hút thuốc.

Anh ta vừa hút vừa đá mạnh vào cánh cổng sắt.

“Mở cửa mau!”

“Đừng để chúng tôi phải phá cửa!”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười hai giờ ba phút.

Sau đó, tôi đi đến bên điện thoại, gọi cho luật sư Phan.

Chuông reo đến lần thứ năm mới có người bắt máy.

“A lô?”

“Chú Phan, là cháu, Tuyết Nghi.”

Giọng ông lập tức tỉnh táo.

“Có chuyện gì?”

Tôi nói rất nhanh.

“Có người tự xưng là nhân viên b/ệnh viện đến nhà cháu lúc nửa đêm, nói gia đình yêu cầu đưa cháu đi khám tâm thần.”

“Cháu không đồng ý.”

“Bọn họ đang đòi phá cửa.”

Luật sư Phan lập tức hỏi:

“Cháu có nhìn thấy giấy giới thiệu hay giấy tờ của họ không?”

“Chưa ạ.”

“Đừng mở cửa.”

“Chú sẽ báo công an khu vực. Cháu cũng gọi ngay cho đồn trực ban.”

Tôi đáp:

“Vâng.”

Cúp máy, tôi lập tức gọi đến đồn công an gần nhất.

Người trực ban nghe xong liền yêu cầu tôi giữ nguyên hiện trường, không tự ý đối đầu.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Sau đó đi đến cửa chính.

“Các anh là ai?”

Người bên ngoài lập tức đáp:

“Chúng tôi là nhân viên y tế!”

“Gia đình chị báo chị có biểu hiện tinh thần bất ổn!”

Tôi hỏi:

“B/ệnh viện nào?”

“B/ệnh viện Nhân dân Nam Giang!”

“Tên bác sĩ phụ trách?”

Bên ngoài im lặng một thoáng.

Sau đó người mặc áo blouse quát:

“Chị hỏi nhiều thế làm gì?”

“Chúng tôi đến giúp chị!”

Tôi cười lạnh.

“Đã đến giúp thì phiền các anh xuất trình giấy tờ.”

“Còn nữa, chồng tôi vừa qua đời, tôi đang chịu tang.”

“Các anh muốn đưa một góa phụ có con nhỏ đi khám lúc nửa đêm, ít nhất cũng phải có lý do rõ ràng.”

Một người đàn ông đứng phía sau mất kiên nhẫn.

“Anh cả, nói nhiều với cô ta làm gì?”

“Phá cửa đi!”

Tôi lập tức cao giọng.

“Các anh cứ thử!”

“Tôi đã báo công an!”

“Cả khu phố đều nghe thấy rồi!”

Vừa nói, tôi vừa mở cửa sổ tầng một.

Sau đó cầm chiếc chậu nhôm đập mạnh vào lan can.

Keng!

Keng!

Keng!

Âm thanh vang lên chói tai giữa đêm khuya.

Tôi vừa đập vừa hét:

“Cứu với!”

“Có người giả làm bác sĩ đến bắt người!”

“Nhà tôi vừa có tang, nửa đêm có người đến phá cửa!”

Chưa đầy hai phút sau, đèn nhà dì Trần sáng lên.

Tiếp đó là nhà ông Vương.

Rồi nhà họ Lý đối diện.

Cả con ngõ vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo loạn.

Dì Trần khoác áo chạy ra.

“Tuyết Nghi! Có chuyện gì thế?”

Tôi lập tức khóc lớn.

“Dì Trần!”

“Chồng con vừa ch/ết, người ta đã đến đòi bắt con đi!”

“Con còn đứa con trai hai tuổi!”

“Con mà bị đưa đi, Bảo Bảo biết sống thế nào?”

Mấy người hàng xóm lập tức xúm lại.

Ông Vương từng làm cán bộ tổ dân phố, vừa nghe đã cau mày.

“Bắt người?”

“Ai cho phép?”

Người mặc áo blouse vội vàng giải thích.

“Không phải bắt người, chúng tôi đến đưa b/ệnh nhân đi khám!”

Ông Vương hỏi:

“Có giấy tờ không?”

Người kia lúng túng.

“Có người nhà yêu cầu…”

“Người nhà nào?”

“Ba mẹ chồng cô ấy.”

Ông Vương lập tức nổi giận.

“Ba mẹ chồng cô ấy đang ở Thâm Quyến nhận x/ác con trai!”

“Các anh nhận yêu cầu qua đâu?”

“Điện thoại!”

“Vậy ai xác nhận tình trạng sức khỏe của cô ấy?”

Người mặc áo blouse không trả lời được.

Đúng lúc ấy, từ cuối ngõ vang lên tiếng còi xe.

Hai cán bộ công an đi tới.

Tôi lập tức mở cổng, nhưng vẫn đứng phía sau dì Trần.

“Các đồng chí công an!”

“Chính là bọn họ!”

Ba người đàn ông lập tức biến sắc.

Người mặc áo blouse định lùi về phía xe.

Một cán bộ công an quát:

“Đứng lại!”

“Xuất trình giấy tờ!”

Mười phút sau, sự thật lộ ra.

Chiếc xe màu trắng là xe thuê.

Biểu tượng chữ thập đỏ được dán tạm.

Người mặc áo blouse không phải bác sĩ.

Hai người còn lại là lao động tự do được thuê đến.

Khi bị hỏi ai thuê, ban đầu bọn họ còn quanh co.

Nhưng đến lúc công an phát hiện trong xe có dây trói và một lọ thuốc không rõ nguồn gốc, cả ba bắt đầu hoảng sợ.

Một người lập tức khai:

“Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc!”

“Có người bảo đưa người phụ nữ trong nhà này đến một nơi khác!”

“Chúng tôi không biết gì hết!”

Tôi đứng bên cạnh, nước mắt rơi lã chã.

“Đưa tôi đi đâu?”

Người đàn ông cúi đầu.

“Đến một nhà nghỉ ở ngoại ô.”

Tôi hỏi:

“Sau đó thì sao?”

Anh ta không dám trả lời.

Một cán bộ công an lập tức yêu cầu cả ba về đồn làm việc.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan