Anh ta không về đón Tết, tôi còn thay anh ta chăm sóc cha mẹ.
Tôi đã dùng sự nhẫn nhịn của mình để nuôi dưỡng lòng tham của cả nhà họ Tạ.
Nhưng từ hôm nay, sẽ không còn nữa.
CHƯƠNG 5: ĐÁM TANG LỚN NHẤT NAM GIANG
Ngày thứ tư sau khi nhận được điện báo, tôi bắt đầu chuẩn bị tang lễ.
Không phải một đám tang bình thường.
Mà là một đám tang thật lớn.
Tôi tìm đến cửa hàng quan tài lâu đời nhất thành phố.
Ông chủ nhìn tôi mặc đồ tang, hỏi:
“Cô muốn loại nào?”
Tôi đáp:
“Loại tốt nhất.”
Ông ta dẫn tôi đến phía trong.
Một cỗ quan tài bằng gỗ lim đặt trên giá cao.
Thân gỗ dày.
Nắp quan tài được chạm hoa văn tinh xảo.
Ông chủ nói:
“Loại này rất đắt.”
Tôi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Ông ta báo giá.
Tôi không mặc cả.
Chỉ nói:
“Giao đến nhà họ Tạ vào sáng mai.”
Ông chủ ngạc nhiên.
“Cô không hỏi thêm gì sao?”
Tôi nhìn cỗ quan tài.
“Người nằm trong đó từng là người tôi yêu nhất.”
“Đương nhiên phải dùng loại tốt.”
Ông chủ thở dài.
“Cô thật có tình có nghĩa.”
Tôi mỉm cười.
Nếu ông biết người đàn ông ấy vẫn đang sống khỏe mạnh ở Hồng Kông, không biết ông sẽ nghĩ gì.
Sau đó, tôi thuê người dựng linh đường.
Treo vải trắng khắp sân.
Đặt di ảnh Tạ Hạo Đình ở vị trí trang trọng nhất.
Chuẩn bị bàn ghế đủ cho hơn hai trăm khách.
Rồi tôi viết thiệp mời.
Người đầu tiên được mời là các chủ nợ của Công ty Hưng Phát.
Người thứ hai là các đối tác từng bị chậm thanh toán.
Người thứ ba là nhân viên cũ bị nợ lương.
Người thứ tư là những người từng góp vốn nhưng chưa được chia lợi nhuận.
Cuối cùng, tôi mời toàn bộ họ hàng nhà họ Tạ.
Trong thiệp, tôi viết:
Chồng tôi, Tạ Hạo Đình, không may gặp nạn trên đường công tác.
Gia đình tổ chức lễ tưởng niệm để tiễn đưa anh ấy.
Đồng thời, tôi mong những người từng có quan hệ làm ăn với anh ấy đến dự, cùng đối chiếu những vấn đề còn tồn đọng để bảo vệ danh dự người đã khuất.
Luật sư Phan đọc xong, nhìn tôi.
“Tuyết Nghi, cháu định làm gì?”
Tôi đáp:
“Cháu muốn tất cả những người bị anh ta lừa cùng xuất hiện.”
Ông cau mày.
“Đừng biến tang lễ thành nơi gây náo loạn.”
Tôi gật đầu.
“Cháu hiểu.”
“Cháu chỉ cần họ nhìn thấy nhau.”
“Sau đó, những người có chứng cứ sẽ tự biết phải làm gì.”
Luật sư Phan nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, ông khẽ thở dài.
“Cháu trưởng thành rồi.”
Tôi cười.
“Không phải trưởng thành.”
“Là bị ép phải tỉnh táo.”
Ngày hôm sau, cỗ quan tài được đưa đến.
Cả khu phố kéo đến xem.
Ai cũng nói nhà họ Tạ có cô con dâu hiếu nghĩa.
Có thể bạn thích
Chồng gặp nạn, cô không tiếc tiền lo hậu sự.
Tôi nghe hết.
Nhưng không giải thích.
Đến chiều, một người đàn ông mặc áo sơ mi xám xuất hiện trước cổng.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi.
Gương mặt hốc hác.
Tôi nhận ra ông.
Đó là Trịnh Đại Sơn, chủ một xưởng may từng hợp tác với Công ty Hưng Phát.
Hai năm trước, xưởng của ông phá sản.
Khi ấy Tạ Hạo Đình nói do ông kinh doanh kém.
Nhưng hôm nay, ông đứng trước linh đường, nhìn di ảnh chồng tôi bằng ánh mắt căm hận.
“Cô Lâm.”
“Tôi nhận được thiệp.”
Tôi cúi đầu.
“Mời bác vào.”
Ông nhìn tôi.
“Cô có biết chồng cô nợ tôi bao nhiêu không?”
Tôi đáp:
“Cháu muốn nghe.”
Ông cười khổ.
“Một trăm bốn mươi vạn.”
Tôi siết chặt tay.
Ông tiếp tục:
“Hai năm trước, hắn đặt một đơn hàng rất lớn.”
“Tôi vay tiền mua nguyên liệu, thuê thêm công nhân.”
“Sau khi giao hàng, hắn không thanh toán.”
“Hắn nói hàng không đạt tiêu chuẩn.”
“Nhưng sau đó tôi phát hiện số hàng ấy đã được bán sang nơi khác.”
Tôi hỏi:
“Bác còn giữ chứng từ không?”
Ông gật đầu.
“Còn.”
Tôi lập tức mời ông vào phòng bên.
Luật sư Phan đang chờ ở đó.
Tôi nói:
“Bác Trịnh, cháu không dám hứa sẽ lấy lại được tiền.”
“Nhưng cháu muốn giúp bác làm rõ sự thật.”
Ông nhìn tôi.
Rồi đột nhiên bật khóc.
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, từng làm chủ xưởng hàng trăm công nhân, vậy mà khóc như một đứa trẻ.
“Cô Lâm…”
“Vợ tôi vì chuyện này mà đổ b/ệnh.”
“Con trai tôi phải bỏ học đi làm.”
“Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng.”
Tôi cúi đầu.
“Cháu cũng vậy.”
Đến tối, thêm sáu người tìm đến.
Có người bị nợ lương.
Có người bị lừa tiền đặt cọc.
Có người bị chiếm hàng hóa.
Từng câu chuyện khiến tôi lạnh sống lưng.
Hóa ra người đàn ông tôi từng yêu không chỉ phản bội vợ con.
Anh ta còn giẫm lên cuộc sống của biết bao gia đình để xây dựng giấc mộng giàu sang.
Những dòng chữ xuất hiện.
【Nữ phụ đang tập hợp chủ nợ!】
【Nam chính sắp không giấu được nữa rồi!】
【Anh ấy vừa biết tin đám tang sẽ có hơn hai trăm người tham dự!】
【Nam chính tức đến mức đập vỡ cả điện thoại!】
Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng.
Rồi ngẩng đầu nhìn di ảnh.
“Tạ Hạo Đình.”
“Đừng vội tức giận.”
“Ngày mai mới là ngày vui nhất.”
CHƯƠNG 6: CUỘC GỌI TỪ HỒNG KÔNG
Sáng ngày thứ bảy.
Linh đường nhà họ Tạ chật kín người.
Vải trắng bay trong gió.
Tiếng nhạc tang vang lên trầm buồn.
Trước cỗ quan tài bằng gỗ lim, tôi mặc bộ đồ tang trắng, ôm Bảo Bảo quỳ trên tấm đệm.
Thằng bé không hiểu chuyện gì.
Chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi:
“Mẹ ơi, sao nhiều người thế?”
Tôi vuốt tóc con.
“Họ đến tiễn ba.”
Bảo Bảo nhìn di ảnh.
“Ba ở trong đó ạ?”
Tôi im lặng một lát.
Rồi đáp:
“Chưa.”
“Ba còn chưa về.”
Thằng bé gật đầu.
“Vậy con đợi ba.”
Tôi ôm con chặt hơn.
Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên từ trong nhà.
Dì Trần chạy ra.
“Tuyết Nghi!”
“Có điện thoại!”
Tôi đứng dậy.
Bước vào phòng khách.
Vừa nhấc máy, tiếng gào của Chu Quế Phân đã vang lên.
“Lâm Tuyết Nghi!”
“Cô điên rồi à?”
Tôi đưa ống nghe ra xa một chút.
“Mẹ?”
Bà tiếp tục gào:
“Sao tài khoản của Hạo Đình lại bị phong tỏa?”