“Sao công ty bị điều tra?”

“Sao cô dám mời chủ nợ đến nhà?”

Tôi giả vờ nghẹn ngào.

“Mẹ…”

“Con chỉ muốn lo hậu sự cho chồng thôi.”

“Nhưng người ta nói công ty còn nợ tiền.”

“Con sợ Hạo Đình ch/ết rồi vẫn mang tiếng xấu.”

Chu Quế Phân tức đến thở hổn hển.

“Cô mau đi rút đơn!”

“Lập tức!”

Tôi hỏi:

“Đơn gì ạ?”

“Đơn tố cáo!”

“Cô tưởng tôi không biết sao?”

Tôi bật khóc.

“Mẹ ơi, con đâu có tố cáo Hạo Đình.”

“Con chỉ báo rằng có người dùng giấy tờ giả để vay tiền.”

“Có người lấy mất giấy nhà của con.”

“Có người muốn bắt con đi lúc nửa đêm.”

“Con sợ quá nên mới nhờ công an giúp.”

Chu Quế Phân im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Mẹ, hay là mẹ bảo Hạo Đình tự về giải thích đi?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Tôi mỉm cười.

“Mẹ à, mẹ đừng lo.”

“Con đã chuẩn bị quan tài xong rồi.”

“Chỉ còn thiếu mỗi người nằm vào thôi.”

Một tiếng động mạnh vang lên.

Có lẽ bà đã đánh rơi điện thoại.

Sau đó, giọng Tạ Đức Phúc vang lên.

“Tuyết Nghi!”

“Con đừng làm chuyện dại dột!”

Tôi hỏi:

“Ba?”

Ông hạ giọng.

“Chuyện công ty rất phức tạp.”

“Con không hiểu đâu.”

“Ba mẹ sẽ về giải quyết.”

Tôi đáp:

“Vậy ba mẹ về nhanh nhé.”

“Hôm nay khách đông lắm.”

“Con sợ không tiếp đãi chu đáo.”

Ông hỏi:

“Có những ai?”

Tôi chậm rãi đọc tên.

“Bác Trịnh Đại Sơn.”

“Chú Hoàng Văn Thành.”

“Ông chủ xưởng gỗ họ Mã.”

“Đại diện Công ty Vận tải Đông Hải.”

“Còn có mười bảy công nhân từng làm ở Hưng Phát.”

Mỗi cái tên tôi đọc ra, hơi thở của Tạ Đức Phúc lại nặng thêm.

Đến cái tên cuối cùng, ông đột nhiên quát:

“Cô muốn hủy hoại nhà họ Tạ sao?”

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Ba nói gì lạ vậy?”

“Người ch/ết là Hạo Đình.”

“Con chỉ muốn mọi người đến tiễn anh ấy.”

“Chẳng lẽ ba không muốn con trai mình được đưa tiễn tử tế?”

Ông không nói được lời nào.

Tôi cúp máy.

Quay đầu nhìn luật sư Phan đang đứng bên cạnh.

Ông hỏi:

“Bọn họ sẽ về?”

Tôi gật đầu.

“Nhất định.”

“Vì bọn họ không thể để tài sản biến mất.”

Ông trầm ngâm.

“Cháu phải chuẩn bị tinh thần.”

Tôi nhìn ra ngoài sân.

Hàng trăm người đang đứng trước di ảnh Tạ Hạo Đình.

Có người thật lòng tiếc thương.

Có người mang theo nỗi uất hận.

Có người chỉ muốn biết tiền của mình đang ở đâu.

Tôi chậm rãi nói:

“Cháu đã chuẩn bị suốt bốn năm rồi.”

“Chỉ là trước đây cháu không biết mình đang chuẩn bị cho ngày này.”

CHƯƠNG 7: NGƯỜI CH/ẾT TRỞ VỀ DỰ TANG LỄ CỦA CHÍNH MÌNH

Chiều hôm ấy, một chiếc xe màu đen dừng trước cổng nhà họ Tạ.

Người bước xuống đầu tiên là Chu Quế Phân.

Bà mặc áo đen.

Mắt đỏ hoe.

Vừa nhìn thấy linh đường, bà lập tức lao vào.

“Hạo Đình!”

“Con trai đáng thương của mẹ!”

Tiếng khóc của bà vang khắp sân.

Nếu không biết sự thật, có lẽ tôi cũng sẽ bị cảm động.

Nhưng lúc này, tôi chỉ nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tạ Đức Phúc theo sau.

Tạ Mỹ Linh ôm một chiếc túi da.

Cả ba vừa bước vào, lập tức nhìn thấy cỗ quan tài khổng lồ đặt giữa linh đường.

Chu Quế Phân khựng lại.

“Cái này…”

Tôi bước đến.

“Mẹ.”

“Con mua cho Hạo Đình đấy.”

“Gỗ lim tốt nhất thành phố.”

Bà nghiến răng.

“Ai bảo cô mua thứ đắt như vậy?”

Tôi ngạc nhiên.

“Chẳng phải mẹ nói phải lo hậu sự cho anh ấy sao?”

“Con sợ Hạo Đình chịu thiệt.”

Tạ Đức Phúc lập tức kéo tay vợ.

“Đừng nói nữa.”

Ông nhìn quanh.

Thấy rất nhiều chủ nợ đang đứng trong sân, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Đúng lúc ấy, Trịnh Đại Sơn bước đến.

“Ông Tạ.”

“Lâu rồi không gặp.”

Tạ Đức Phúc lập tức quay mặt đi.

Nhưng ông Trịnh đã chặn trước mặt.

“Con trai ông nợ tôi một trăm bốn mươi vạn.”

“Bây giờ người đã ch/ết, tôi muốn hỏi khoản tiền ấy phải giải quyết thế nào.”

Chu Quế Phân lập tức gào lên.

“Người ch/ết rồi mà ông còn đến đòi tiền!”

“Ông có còn lương tâm không?”

Trịnh Đại Sơn đỏ mắt.

“Vậy lúc con trai bà lừa tôi, nó có lương tâm không?”

Cả sân lập tức xôn xao.

Một người khác bước ra.

“Công ty Hưng Phát còn nợ tôi tám mươi vạn!”

“Tôi cũng bị nợ!”

“Tiền hàng của tôi chưa thanh toán!”

“Còn lương công nhân chúng tôi thì sao?”

Chu Quế Phân hoảng hốt.

Bà quay sang tôi.

“Lâm Tuyết Nghi!”

“Cô cố tình đúng không?”

Tôi lập tức quỳ xuống.

“Mẹ!”

“Con chỉ muốn giúp Hạo Đình giải quyết chuyện còn dang dở!”

“Con không biết anh ấy nợ nhiều như vậy!”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

Dì Trần lập tức lên tiếng.

“Bà Chu!”

“Con dâu bà vừa mất chồng, còn phải chăm đứa nhỏ!”

“Bà không thương nó thì thôi, sao còn mắng?”

Một người hàng xóm khác tiếp lời:

“Đúng đấy!”

“Cô Tuyết Nghi mấy ngày nay chạy khắp nơi lo tang lễ.”

“Ba mẹ chồng thì biến mất, giờ về còn trách móc!”

Chu Quế Phân tức đến run người.

Nhưng trước mặt đông người, bà không dám làm gì.

Tôi cúi đầu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Đúng lúc ấy, những dòng chữ xuất hiện.

【Nam chính đã về Nam Giang rồi!】

【Anh ta đang ngồi trong xe cách nhà chưa đến một cây số!】

【Nam chính định lén gặp ba mẹ, ép nữ phụ ký giấy rồi lập tức rời đi!】

【Nhưng anh ta không biết cảnh sát đang theo dõi những giao dịch bất thường của công ty!】

Tim tôi đập mạnh.

Tạ Hạo Đình đã về?

Tôi lập tức nhìn về phía luật sư Phan.

Ông hiểu ý, bước đến gần.

Tôi hạ giọng:

“Chú Phan, cháu nghĩ có người đang ở gần đây.”

Ông hỏi:

“Ai?”

Tôi nhìn di ảnh.

“Người đáng lẽ phải nằm trong quan tài.”

Luật sư Phan biến sắc.

Tôi nói tiếp:

“Cháu có một đoạn ghi âm.”

“Chú nghe xong sẽ hiểu.”

Mười phút sau, trong phòng làm việc, luật sư Phan nghe lại cuộc gọi đêm hôm trước.

Giọng Tạ Hạo Đình vang lên rõ ràng.

“Em ngoan ngoãn đi theo bác sĩ điều trị một thời gian nhé.”

“Đợi em khỏi bệnh, anh sẽ về đón em.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan