Chương 11
Luật sư Phan đặt máy xuống.
Sắc mặt nghiêm trọng.
“Tuyết Nghi.”
“Đây đúng là giọng chồng cháu?”
Tôi gật đầu.
“Cháu sống với anh ta bốn năm.”
“Không thể nhận nhầm.”
Ông lập tức đứng dậy.
“Chú sẽ liên hệ người đang phụ trách xác minh vụ việc.”
Tôi nhìn ông.
“Chú Phan.”
“Cháu muốn anh ta tự bước vào.”
Ông cau mày.
“Đừng mạo hiểm.”
Tôi lắc đầu.
“Cháu không định đối đầu một mình.”
“Cháu chỉ muốn cho anh ta một lý do không thể không xuất hiện.”
Tôi quay lại linh đường.
Cầm chiếc micro mà người phụ trách tang lễ chuẩn bị.
Sau đó, tôi đứng trước toàn bộ khách khứa.
“Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến tiễn đưa chồng tôi.”
Cả sân dần im lặng.
Tôi cúi đầu.
“Bốn năm trước, tôi cứu Hạo Đình khỏi một vụ cháy.”
“Khi ấy, tôi chưa từng nghĩ anh ấy sẽ cưới mình.”
“Sau này, anh ấy nói muốn dùng cả đời để báo đáp.”
Tôi ngẩng đầu.
“Nhưng hôm nay, tôi phát hiện một chuyện.”
Chu Quế Phân lập tức biến sắc.
“Lâm Tuyết Nghi!”
Tôi không nhìn bà.
Chỉ tiếp tục:
“Trong những ngày qua, có người nói chồng tôi chưa ch/ết.”
Cả sân lập tức xôn xao.
Tạ Đức Phúc đứng bật dậy.
“Cô nói bậy gì thế?”
Tôi nhìn ông.
“Ba.”
“Con cũng mong đó là chuyện bịa.”
“Bởi nếu anh ấy còn sống…”
Tôi dừng lại.
Rồi chậm rãi nói:
“Vậy tại sao cả nhà lại tổ chức tang lễ cho anh ấy?”
Không khí lập tức đông cứng.
Chu Quế Phân lao đến.
“Cô điên rồi!”
Nhưng dì Trần và mấy người hàng xóm đã ngăn bà lại.
Tôi tiếp tục:
“Vì vậy, hôm nay tôi muốn công khai một đoạn ghi âm.”
“Để mọi người cùng nghe.”
Tôi đặt máy ghi âm trước micro.
Một tiếng rè vang lên.
Sau đó, giọng Tạ Hạo Đình xuất hiện.
“Tuyết Nghi.”
“Anh nghe mẹ nói em đau buồn quá độ…”
Cả sân im phăng phắc.
Giọng nói ấy quá quen thuộc.
Rất nhiều đối tác từng nghe Tạ Hạo Đình nói chuyện.
Họ lập tức nhận ra.
Một người kinh ngạc thốt lên:
“Đây chẳng phải giọng giám đốc Tạ sao?”
Người khác hỏi:
“Không phải ông ấy đã ch/ết rồi à?”
Đoạn ghi âm tiếp tục.
“Đợi em khỏi bệnh…”
“Anh sẽ về đón em.”
Tôi tắt máy.
Nhìn thẳng vào Chu Quế Phân.
“Mẹ.”
“Mẹ giải thích đi.”
Bà lùi lại.
Mặt trắng bệch.
Tạ Đức Phúc vội vàng nói:
“Đây là băng ghi âm cũ!”
Tôi gật đầu.
Có thể bạn thích
“Có thể.”
“Vậy chúng ta cứ để cơ quan chức năng xác minh.”
Tôi nhìn về phía cổng.
Rồi cao giọng:
“Tạ Hạo Đình!”
“Nếu anh thật sự còn sống…”
“Anh có dám bước vào không?”
Không ai trả lời.
Gió thổi qua những dải vải trắng.
Tiếng chuông gió dưới mái hiên vang lên khe khẽ.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Ba phút.
Tôi bật cười.
“Xem ra anh không dám.”
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng vang lên một giọng đàn ông.
“Ai nói tôi không dám?”
Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang đứng dưới ánh nắng chiều.
Gương mặt tuấn tú.
Dáng người cao lớn.
Chính là Tạ Hạo Đình.
Người đàn ông đã ch/ết bảy ngày trước.
Anh ta đứng trước cổng nhà mình.
Nhìn cỗ quan tài.
Nhìn di ảnh.
Rồi nhìn tôi.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Lâm Tuyết Nghi.”
“Em diễn đủ chưa?”
CHƯƠNG 8: ANH ĐÃ CH/ẾT RỒI, CÒN VỀ LÀM GÌ?
Cả linh đường im phăng phắc.
Một bà cô họ Tạ đang cầm chén trà bỗng đánh rơi xuống đất.
Choang!
Âm thanh ấy như đánh thức tất cả mọi người.
“Ma!”
“Trời ơi! Hạo Đình!”
“Không phải nó đã ch/ết rồi sao?”
“Người sống!”
“Người sống thật kìa!”
Tiếng la hét vang lên khắp sân.
Chu Quế Phân lập tức lao về phía con trai.
“Hạo Đình!”
“Con trai của mẹ!”
Bà ôm chặt lấy anh ta.
Khóc đến mức gần như ngất đi.
Nhưng lần này, không ai còn cảm động.
Bởi chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu có chuyện không bình thường.
Một người đã được báo ch/ết.
Gia đình tổ chức tang lễ suốt bảy ngày.
Bỗng nhiên xuất hiện khỏe mạnh trước mặt hàng trăm người.
Đây không thể chỉ là hiểu nhầm đơn giản.
Tôi đứng trước cỗ quan tài.
Nhìn người đàn ông từng là chồng mình.
Bốn năm.
Tôi đã yêu anh ta suốt bốn năm.
Từng lo lắng khi anh ta đi công tác.
Từng thức trắng đêm chăm sóc khi anh ta sốt.
Từng tiết kiệm từng đồng để giúp anh ta gây dựng công ty.
Vậy mà giờ đây, khi anh ta đứng trước mặt, tôi chỉ cảm thấy xa lạ.
Tạ Hạo Đình nhìn tôi.
“Em hài lòng chưa?”
Tôi không trả lời.
Anh ta bước vào sân.
“Anh gặp t/ai n/ạn nhưng may mắn thoát được.”
“Trong lúc hỗn loạn, người ta nhận nhầm thân phận.”
“Anh bị thương, phải điều trị một thời gian.”
“Anh không thể liên lạc với gia đình.”
Một câu chuyện được chuẩn bị rất kỹ.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tin.
Nhưng hôm nay…
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
“Anh bị thương ở đâu?”
Tạ Hạo Đình khựng lại.
“Cái gì?”
“Anh nói anh gặp t/ai n/ạn.”
“Vậy vết thương đâu?”
Anh ta cau mày.
“Vết thương bên trong.”
Tôi gật đầu.
“B/ệnh viện nào điều trị?”
Anh ta im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Bác sĩ nào?”
“Ngày nhập viện?”
“Ngày xuất viện?”
“Có hồ sơ không?”
Sắc mặt Tạ Hạo Đình càng lúc càng khó coi.
“Tuyết Nghi!”
“Anh vừa thoát ch/ết trở về, em không vui sao?”
Tôi nhìn anh ta.
Rồi đột nhiên bật khóc.
“Vui chứ!”
“Em vui lắm!”
Tôi lao đến.
Nhưng không ôm anh ta.
Mà quỳ sụp xuống trước mặt mọi người.
“Hạo Đình!”
“Anh còn sống!”
“Vậy anh mau giải thích với chủ nợ đi!”
“Anh mau giải thích với công an đi!”
“Anh mau giải thích tại sao có người dùng giấy tờ của em vay tiền đi!”
Tiếng khóc của tôi vang khắp sân.
Tạ Hạo Đình đứng ch/ết lặng.
Tôi ngẩng đầu.
Nước mắt lăn dài trên má.
“Anh biết không?”
“Bảy ngày qua, em suýt bị người ta đưa vào b/ệnh viện tâm thần.”
“Nhà mẹ để lại cho em cũng suýt bị thế chấp.”
“Công ty còn nợ năm trăm tám mươi vạn.”
“Em cứ tưởng anh ch/ết rồi, nên định gánh hết mọi chuyện.”