Chương 12
Tôi nghẹn ngào.
“May quá.”
“Anh còn sống.”
“Vậy những khoản nợ ấy, anh tự giải quyết nhé.”
Đám đông lập tức xôn xao.
Trịnh Đại Sơn bước lên.
“Tạ Hạo Đình!”
“Anh còn sống thì trả tiền cho tôi!”
Một người khác cũng lao đến.
“Trả tiền!”
“Anh trốn đi đâu suốt bảy ngày?”
“Anh định giả ch/ết để quỵt nợ sao?”
Tạ Hạo Đình tái mặt.
Anh ta lập tức nhìn cha mẹ.
Nhưng Chu Quế Phân đã bị đám đông vây quanh.
Tạ Đức Phúc thì đứng bất động.
Đúng lúc ấy, hai cán bộ công an bước vào.
Người đi đầu lên tiếng:
“Ông Tạ Hạo Đình?”
Anh ta quay đầu.
“Phải.”
“Chúng tôi cần ông phối hợp xác minh một số vấn đề liên quan đến thông báo t/ử v/ong, hồ sơ doanh nghiệp và các giao dịch tài chính.”
Tạ Hạo Đình lập tức nhìn tôi.
Ánh mắt đầy căm hận.
“Lâm Tuyết Nghi!”
“Là em!”
Tôi lùi lại.
Giả vờ sợ hãi.
“Hạo Đình…”
“Anh đừng nhìn em như vậy.”
“Em chỉ muốn biết anh còn sống hay đã ch/ết thôi.”
Anh ta nghiến răng.
“Em sẽ hối hận.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Lần đầu tiên sau bốn năm, tôi không còn sợ mất đi tình yêu của người đàn ông này.
Tôi chậm rãi đáp:
“Người nên hối hận không phải tôi.”
“Là anh.”
CHƯƠNG 9: CUỐN SỔ ĐEN CỦA LƯU KIẾN QUỐC
Tạ Hạo Đình bị mời về làm việc.
Nhưng cuộc điều tra không thể kết thúc chỉ trong một ngày.
Anh ta vẫn khăng khăng rằng mình là nạn nhân của một vụ nhận nhầm.
Còn những khoản tiền bất thường đều là giao dịch kinh doanh hợp pháp.
Tôi biết, muốn khiến anh ta không thể chối cãi, cần chứng cứ.
Chứ không phải nước mắt.
Ba ngày sau, Lưu Kiến Quốc tìm đến.
Lần này, ông ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Mắt thâm quầng.
Vừa bước vào, ông ta đã nói:
“Chị Lâm.”
“Tôi muốn nói chuyện riêng.”
Tôi nhìn ông ta.
“Anh Lưu, có chuyện gì?”
Ông ta đặt một chiếc túi vải lên bàn.
Bên trong là cuốn sổ bìa đen.
Tôi lập tức nhận ra.
Những dòng chữ từng nhắc đến nó.
Tôi không vội mở.
Chỉ hỏi:
“Đây là gì?”
Lưu Kiến Quốc khàn giọng.
“Thứ có thể khiến Tạ Hạo Đình không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa.”
Tôi nhìn ông ta.
“Vậy tại sao anh đưa cho tôi?”
Ông ta cười khổ.
“Vì hắn định đổ hết tội lên đầu tôi.”
Tôi im lặng.
Ông ta tiếp tục:
Có thể bạn thích
“Trong hai năm qua, tôi giúp hắn chuyển tiền qua nhiều công ty trung gian.”
“Ban đầu tôi tưởng chỉ là tránh thuế.”
“Sau đó mới phát hiện hắn dùng hợp đồng giả để rút tiền.”
Tôi hỏi:
“Anh biết chuyện đó từ khi nào?”
Ông ta cúi đầu.
“Một năm trước.”
Tôi lạnh giọng:
“Vậy anh vẫn tiếp tục giúp?”
Ông ta không trả lời.
Tôi bật cười.
“Anh Lưu.”
“Anh không phải người vô tội.”
Ông ta run rẩy.
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi muốn hợp tác.”
“Tôi không muốn gánh hết tội thay hắn.”
Tôi nhìn cuốn sổ.
“Anh nên giao nó cho cơ quan điều tra.”
Ông ta gật đầu.
“Tôi sẽ giao.”
“Nhưng trước đó, tôi muốn chị biết một chuyện.”
Ông ta mở đến trang cuối.
Chỉ vào một dòng ghi chép.
Ngày mười hai tháng sáu năm 1988.
Chi phí sắp xếp vụ t/ai n/ạn: 18.000 tệ.
Tôi cảm thấy tim mình ngừng đập.
Bên dưới còn một dòng khác.
Thanh toán cho người cung cấp giấy tờ nhận dạng và di vật: 6.000 tệ.
Tôi ngẩng đầu.
“Đây là…”
Lưu Kiến Quốc khẽ gật đầu.
“Vụ t/ai n/ạn không phải ngẫu nhiên.”
“Hắn đã chuẩn bị từ trước.”
Tôi hỏi:
“Vậy người ch/ết trong chiếc xe là ai?”
Lưu Kiến Quốc im lặng.
Một lúc lâu sau, ông ta đáp:
“Tôi không biết.”
“Nhưng tôi biết có một người lái xe tên Vương Hữu Tài đã mất tích cùng thời điểm.”
Tôi siết chặt tay.
Một người khác đã ch/ết.
Để Tạ Hạo Đình được sống dưới thân phận mới.
Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Nếu chuyện này là thật, sự độc ác của anh ta đã vượt xa những gì tôi tưởng tượng.
Tôi lập tức gọi cho luật sư Phan.
Cuốn sổ đen được giao cho cơ quan chức năng ngay chiều hôm đó.
Lưu Kiến Quốc cũng chính thức khai báo những việc mình đã tham gia.
Ba ngày sau, thông tin về người lái xe mất tích được xác minh.
Vương Hữu Tài, ba mươi tám tuổi.
Có vợ.
Có một con gái mười tuổi.
Anh làm nghề vận chuyển hàng hóa đường dài.
Ngày xảy ra vụ t/ai n/ạn, anh được thuê lái chiếc xe đứng tên Công ty Hưng Phát.
Sau đó không ai liên lạc được với anh.
Vợ anh từng đi tìm.
Nhưng phía công ty nói anh đã nghỉ việc.
Tôi nghe xong, ngồi bất động rất lâu.
Tạ Hạo Đình.
Anh không chỉ định chôn vùi cuộc đời tôi.
Anh còn có thể đã lợi dụng cái ch/ết của một người vô tội.
CHƯƠNG 10: NGƯỜI VỢ THỨ HAI ĐẾN NAM GIANG
Nửa tháng sau, Tô Nhược Lan xuất hiện.
Cô ta đến nhà họ Tạ vào một buổi chiều mưa.
Bụng đã lớn.
Gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt.
Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đỡ tay.
Tôi vừa nhìn thấy cô ta đã biết là ai.
Không phải vì từng gặp.
Mà vì những dòng chữ xuất hiện.
【Nữ chính đến rồi!】
【Cô ấy vừa phát hiện nam chính không chỉ lừa nữ phụ mà còn lừa cả mình!】
【Biệt thự ở Hồng Kông thực ra chưa thanh toán hết!】
【Nam chính còn dùng tên nữ chính để ký hợp đồng vay tiền!】
【Bây giờ cô ấy đang mang thai, gia đình lại không còn tiền, nên đến tìm nữ phụ đòi công bằng!】
Tôi suýt bật cười.
Đòi công bằng?
Tìm tôi?
Tô Nhược Lan bước vào phòng khách.
Nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi hỏi:
“Cô là Lâm Tuyết Nghi?”
Tôi gật đầu.
“Phải.”
Cô ta đặt một tập giấy lên bàn.
“Tôi muốn nói chuyện với cô.”
Tôi chỉ chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi.”
Tô Nhược Lan không ngồi ngay.
Cô ta nhìn quanh căn nhà.
Sau đó nói:
“Hạo Đình từng kể về cô.”
Tôi đáp:
“Tôi cũng nghe nói về cô.”
Cô ta cắn môi.
“Anh ấy nói cuộc hôn nhân của hai người không có tình yêu.”
Tôi gật đầu.
“Có lẽ đúng.”
“Bởi nếu có tình yêu, anh ta đã không làm những chuyện ấy.”
Tô Nhược Lan cúi đầu.
Một lúc lâu sau, cô ta nói: