Chương 13
“Tôi không biết anh ấy còn vợ.”
Tôi nhìn cô ta.
“Thật sao?”
Cô ta lập tức ngẩng đầu.
“Tôi thật sự không biết!”
“Anh ấy nói đã ly hôn!”
Tôi không tranh cãi.
Chỉ lấy giấy đăng ký kết hôn đặt lên bàn.
“Đây là giấy tờ của tôi.”
“Còn đây là giấy khai sinh của con trai tôi.”
Tô Nhược Lan nhìn hai tờ giấy.
Bàn tay run rẩy.
Tôi tiếp tục:
“Cô có thể không biết anh ta đã kết hôn.”
“Nhưng sau khi biết, cô vẫn gọi điện yêu cầu tôi bán nhà và đừng xen vào chuyện công ty.”
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
“Tôi…”
“Tôi tưởng cô đang cố chiếm tài sản của anh ấy.”
Tôi bật cười.
“Tài sản của anh ấy?”
Tôi lấy giấy xác nhận góp vốn ra.
“Tám vạn sáu nghìn tệ vốn ban đầu là của tôi.”
“Căn nhà cô muốn tôi bán là của mẹ tôi.”
“Còn tiền anh ta chuyển đến Hồng Kông, một phần có dấu hiệu được lấy từ những khoản thanh toán chưa trả cho đối tác.”
Tô Nhược Lan ngồi phịch xuống ghế.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô nói xem.”
“Rốt cuộc ai đang chiếm tài sản của ai?”
Cô ta bật khóc.
Nhưng tôi không an ủi.
Bởi tôi không còn đủ lòng thương hại để dành cho một người từng muốn đẩy mẹ con tôi ra đường.
Một lúc lâu sau, Tô Nhược Lan lấy từ túi xách ra một tập giấy.
“Anh ấy còn lừa tôi một chuyện.”
Tôi nhìn cô ta.
“Chuyện gì?”
Cô ta đặt giấy xuống.
“Anh ấy nói sẽ thành lập công ty mới ở Hồng Kông.”
“Bảo tôi đứng tên.”
“Sau đó yêu cầu tôi ký một số hợp đồng.”
Tôi lật giấy.
Là những văn bản vay vốn và bảo lãnh.
Số tiền rất lớn.
Tôi ngẩng đầu.
“Cô đã ký?”
Tô Nhược Lan bật khóc.
“Tôi tin anh ấy.”
Tôi im lặng.
Câu nói ấy quen thuộc đến đáng sợ.
Bốn năm trước, tôi cũng từng nói như vậy.
Tôi tin anh ấy.
Tôi tin anh ấy sẽ không hại mình.
Tôi tin anh ấy yêu tôi.
Cuối cùng, chính lòng tin ấy suýt đẩy tôi xuống vực.
Tô Nhược Lan ngẩng đầu.
“Lâm Tuyết Nghi.”
“Tôi muốn hợp tác với cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn gì?”
“Lấy lại tiền.”
“Và khiến anh ấy phải trả giá.”
Tôi hỏi:
“Cô có chứng cứ không?”
Cô ta gật đầu.
“Có.”
Có thể bạn thích
“Trong nhà ở Hồng Kông, tôi tìm được một chiếc két sắt.”
“Bên trong có hộ chiếu, giấy tờ thân phận mới và những bức thư anh ấy viết cho cha mẹ.”
Tim tôi đập mạnh.
Tô Nhược Lan tiếp tục:
“Trong một bức thư, anh ấy nói rõ…”
Cô ta nghẹn lại.
“Sau khi tôi sinh con, anh ấy sẽ cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.”
“Không để bất cứ ai ở Nam Giang tìm được.”
Tôi nhìn cô ta.
“Vậy cô đã mang những thứ đó đến?”
Tô Nhược Lan gật đầu.
Tôi đứng dậy.
Đi đến cửa sổ.
Mưa vẫn đang rơi.
Từng giọt nước trượt dài trên kính.
Một lúc lâu sau, tôi quay lại.
“Tô Nhược Lan.”
“Tôi có thể cùng cô cung cấp chứng cứ.”
“Nhưng tôi sẽ không giúp cô che giấu những việc cô đã làm.”
Cô ta cúi đầu.
“Tôi hiểu.”
Tôi nhìn bụng cô ta.
“Còn đứa trẻ…”
Cô ta lập tức ôm bụng.
Tôi nói tiếp:
“Đứa trẻ không có lỗi.”
“Nhưng cha nó có.”
CHƯƠNG 11: BỨC THƯ TỪ NGƯỜI ĐÃ CH/ẾT
Những tài liệu Tô Nhược Lan mang đến khiến cuộc điều tra có bước ngoặt lớn.
Trong số đó có một lá thư viết tay của Tạ Hạo Đình gửi cho cha mẹ.
Ngày ghi trên thư là mười ngày trước vụ t/ai n/ạn.
Nội dung không dài.
Nhưng từng chữ đều khiến tôi lạnh sống lưng.
Ba mẹ.
Sau khi chuyện ở Thâm Quyến hoàn tất, con sẽ dùng thân phận mới để bắt đầu cuộc sống ở Hồng Kông.
Những tài sản đã chuyển sang tên ba mẹ phải giữ thật kỹ.
Lâm Tuyết Nghi không biết gì về công ty. Chỉ cần khiến cô ấy ký giấy, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Bảo Bảo còn nhỏ, sau này có thể đưa về nhà họ Tạ nuôi.
Con không muốn đứa trẻ ấy ảnh hưởng đến cuộc sống mới.
Tôi đọc đến đây, bàn tay run rẩy.
Bảo Bảo.
Con trai ruột của anh ta.
Đứa trẻ từng được anh ta bế trong lòng, vui mừng gọi là con trai cưng.
Trong mắt anh ta, giờ đây lại chỉ là một gánh nặng.
Tôi đọc tiếp.
Nhược Lan sắp sinh.
Đứa bé này mới là người thừa kế mà con mong đợi.
Ba mẹ đừng mềm lòng với Tuyết Nghi.
Phụ nữ như cô ấy, chỉ cần dọa vài câu sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi đặt lá thư xuống.
Không khóc.
Cũng không tức giận.
Chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó hoàn toàn nguội lạnh.
Luật sư Phan nhìn tôi.
“Tuyết Nghi.”
“Cháu ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
“Ổn.”
Ông thở dài.
“Cháu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.”
Tôi nhìn ông.
“Chú Phan.”
“Cháu không cố.”
“Cháu thật sự không còn đau nữa.”
Bởi người đàn ông mà tôi từng yêu đã ch/ết từ lâu rồi.
Không phải trong vụ t/ai n/ạn ở Thâm Quyến.
Mà là từ khoảnh khắc anh ta quyết định dùng mẹ con tôi làm vật hy sinh.
Tôi chỉ đang tiễn đưa một ảo tưởng.
Một tuần sau, Tạ Hạo Đình bị áp dụng các biện pháp tố tụng liên quan đến những nghi vấn gian lận và làm giả giấy tờ.
Lưu Kiến Quốc tiếp tục hợp tác điều tra.
Tô Nhược Lan giao nộp những tài liệu mình giữ.
Còn tôi, lần đầu tiên được xem bản đối chiếu những giao dịch có liên quan đến tên mình.
Trong đó có một khoản vay bảo đảm bằng căn nhà ở phố Hòa Bình.
Hồ sơ chưa hoàn tất.
Chữ ký bị nghi giả mạo.
Dấu tay cần giám định.
Nhưng điều quan trọng nhất là ngân hàng đã ngừng xử lý khoản vay có tranh chấp.
Căn nhà mẹ để lại tạm thời được bảo vệ khỏi giao dịch trái phép.
Tôi ngồi trong phòng làm việc của luật sư Phan.
Nhìn tờ giấy xác nhận.
Bỗng bật khóc.
Không phải vì Tạ Hạo Đình.
Mà vì mẹ.
Mẹ tôi trước khi qua đời từng nắm tay tôi.
Bà nói:
“Tuyết Nghi.”
“Con gái à, sau này dù lấy chồng cũng phải giữ lại một chỗ để mình có thể trở về.”
“Khi người ta yêu con, căn nhà ấy chẳng có gì đáng kể.”
“Nhưng khi người ta không còn yêu con, nó sẽ là đường lui của con.”
Năm ấy, tôi không hiểu.
Tôi còn cười mẹ quá lo xa.
Bây giờ tôi mới biết.
Mẹ đã để lại cho tôi không chỉ một căn nhà.