Chương 14
Mà là một con đường sống.
CHƯƠNG 12: BÀ MẸ CHỒNG QUỲ TRƯỚC CỔNG
Khi cuộc điều tra mở rộng, nhà họ Tạ bắt đầu rối loạn.
Một số tài sản đứng tên Tạ Đức Phúc và Chu Quế Phân bị đưa vào diện xác minh nguồn gốc.
Những khoản tiền chuyển từ công ty sang tài khoản cá nhân bị rà soát.
Tạ Mỹ Linh cũng bị yêu cầu giải trình việc mang giấy tờ công ty đi trước khi gia đình nhận được điện báo.
Lần đầu tiên, cả nhà họ Tạ không còn dám lớn tiếng với tôi.
Nhưng bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ.
Một buổi sáng, Chu Quế Phân đến nhà.
Bà không còn mặc áo lụa đắt tiền.
Tóc tai rối bời.
Gương mặt tiều tụy.
Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức quỳ xuống.
“Tuyết Nghi!”
“Mẹ sai rồi!”
Tôi đứng sững.
Bà ôm chân tôi.
“Con tha cho Hạo Đình đi!”
“Dù sao nó cũng là chồng con!”
“Là ba của Bảo Bảo!”
Tôi nhìn bà.
Không nói gì.
Chu Quế Phân khóc nức nở.
“Mẹ biết nó có lỗi.”
“Nhưng đàn ông ai chẳng có lúc hồ đồ?”
“Con cứ xem như nó bị người phụ nữ kia quyến rũ.”
“Chỉ cần con rút đơn, mẹ bảo nó về sống với con!”
Tôi chậm rãi hỏi:
“Mẹ.”
“Có phải mẹ nghĩ con vẫn muốn anh ấy trở về không?”
Bà ngẩng đầu.
“Chẳng lẽ con không muốn?”
Tôi bật cười.
“Con muốn gì ở một người đàn ông giả ch/ết để bỏ vợ?”
“Muốn anh ta tiếp tục lấy tiền của con?”
“Hay muốn anh ta lần nữa đưa người đến bắt con vào b/ệnh viện tâm thần?”
Chu Quế Phân lập tức lắc đầu.
“Không!”
“Không có chuyện đó!”
Tôi nhìn bà.
“Vậy đêm hôm ấy ai thuê người?”
Bà im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Ai lấy giấy nhà của con?”
Bà cúi đầu.
“Ai bảo con ký giấy nhận nợ?”
Bà bắt đầu run rẩy.
Tôi chậm rãi nói:
“Mẹ.”
“Con từng thật lòng coi mẹ là mẹ ruột.”
“Bốn năm qua, mẹ đau lưng, con xoa bóp.”
“Mẹ ốm, con thức đêm chăm sóc.”
“Mẹ muốn ăn gì, con đi mua.”
“Ngày lễ Tết, con chưa từng để mẹ thiếu một món quà.”
Tôi nghẹn lại.
“Con từng nghĩ chỉ cần mình đối xử tốt, mọi người sẽ coi con là người nhà.”
“Nhưng hóa ra…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Trong mắt mẹ, con chỉ là một cái túi tiền.”
Chu Quế Phân bật khóc.
“Tuyết Nghi…”
Tôi lùi lại.
“Mẹ về đi.”
Bà lập tức ôm chặt chân tôi.
“Không!”
Có thể bạn thích
“Nếu con không tha cho Hạo Đình, mẹ sẽ quỳ ở đây đến ch/ết!”
Tôi im lặng.
Rồi quay sang dì Trần đang đứng bên cạnh.
“Dì Trần.”
“Phiền dì gọi tổ dân phố đến giúp.”
Chu Quế Phân ngẩng phắt đầu.
“Cô định làm gì?”
Tôi đáp:
“Mẹ nói muốn quỳ ở đây.”
“Con không thể ép mẹ đứng dậy.”
“Nhưng con cũng không thể để một người lớn tuổi ngồi ngoài nắng đến ngất.”
“Con nhờ người đến khuyên mẹ về.”
Chu Quế Phân lập tức đứng bật dậy.
“Lâm Tuyết Nghi!”
“Cô thật độc ác!”
Tôi nhìn bà.
“Đúng.”
“Con độc ác.”
“Vậy mẹ đừng đến tìm con nữa.”
Bà nghiến răng.
Rồi đột nhiên hét lên:
“Cô đừng tưởng mình thắng rồi!”
“Hạo Đình còn một đứa con trai khác!”
“Sau này tài sản nhà họ Tạ cũng chẳng đến lượt thằng Bảo!”
Tôi bật cười.
“Mẹ.”
“Con chưa từng muốn tranh tài sản nhà họ Tạ.”
“Con chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình.”
“Còn tài sản của Hạo Đình…”
Tôi nhìn bà.
“Sau khi giải quyết xong các nghĩa vụ hợp pháp, còn lại bao nhiêu thì cứ để pháp luật quyết định.”
Chu Quế Phân sững người.
Tôi nói tiếp:
“Nhưng mẹ nên nhớ.”
“Bảo Bảo cũng là con ruột của anh ta.”
“Dù mẹ có ghét thằng bé đến đâu, mẹ cũng không thể xóa bỏ sự thật ấy.”
Bà há miệng.
Nhưng không nói được lời nào.
Cuối cùng, bà quay lưng bỏ đi.
Tôi nhìn theo.
Trong lòng không còn chút lưu luyến.
CHƯƠNG 13: SỰ THẬT VỀ VỤ T/AI N/ẠN
Hai tháng sau, vụ t/ai n/ạn ở Thâm Quyến có kết quả điều tra quan trọng.
Người thiệt mạng trong chiếc xe đúng là Vương Hữu Tài.
Nhưng sự việc không đơn giản như báo cáo ban đầu.
Theo những tài liệu được xác minh, Tạ Hạo Đình đã sắp xếp để Vương Hữu Tài lái chiếc xe vận chuyển hàng hóa thay mình.
Trước đó, anh ta cố tình để lại một số đồ dùng cá nhân trong xe.
Trong đó có chiếc đồng hồ khắc tên.
Một chiếc nhẫn.
Và giấy tờ mang tên Tạ Hạo Đình.
Sau vụ t/ai n/ạn, những vật dụng ấy được dùng để nhận dạng sơ bộ.
Tuy nhiên, kết quả xác minh sau này cho thấy người tử nạn không phải anh ta.
Tạ Hạo Đình đã lợi dụng sự nhầm lẫn ấy để dựng lên cái ch/ết của mình.
Còn nguyên nhân trực tiếp khiến chiếc xe lao xuống vực vẫn cần được làm rõ.
Tôi nghe xong, chỉ hỏi một câu.
“Gia đình anh Vương biết chưa?”
Người phụ trách gật đầu.
“Đã thông báo.”
Tôi im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi xin địa chỉ liên lạc của gia đình nạn nhân thông qua kênh phù hợp.
Tôi muốn gặp vợ anh ấy.
Không phải để nhận trách nhiệm thay Tạ Hạo Đình.
Mà vì tôi hiểu cảm giác bị một người đàn ông hủy hoại cuộc sống.
Ba ngày sau, tôi gặp chị Vương.
Chị ấy tên Lý Thu Hà.
Ba mươi lăm tuổi.
Gương mặt gầy gò.
Bên cạnh là một bé gái khoảng mười tuổi.
Khi biết tôi là vợ Tạ Hạo Đình, chị lập tức đứng dậy.
“Cô đến làm gì?”
Tôi cúi đầu.
“Em muốn xin lỗi.”
Chị nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Cô có lỗi gì?”
Tôi nghẹn lại.
“Chồng em…”
Chị lập tức ngắt lời.
“Chồng cô làm chuyện gì, cô có biết không?”
Tôi lắc đầu.
“Trước đây em không biết.”
“Bây giờ em đang cố giúp làm rõ.”
Chị nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bật khóc.
“Chồng tôi chỉ muốn kiếm tiền nuôi con.”
“Anh ấy nói chuyến hàng lần này trả công cao.”
“Đi về sẽ mua cho con gái một chiếc cặp mới.”
Bé gái đứng bên cạnh cúi đầu.
Trong tay ôm một chiếc cặp đã sờn.
Chị Thu Hà tiếp tục:
“Tôi đợi anh ấy suốt hai tháng.”
“Gọi điện đến công ty, người ta bảo anh ấy nghỉ việc.”
“Tôi còn tưởng anh ấy bỏ mẹ con tôi đi.”
“Không ngờ…”
Chị nghẹn ngào.
“Không ngờ anh ấy đã ch/ết từ lâu.”
Tôi không biết phải nói gì.