Không ngạc nhiên.
Chỉ cảm thấy thủ đoạn quá vụng về.
“Họ liên hệ với người quay video hay lấy từ bên tổ chức?”
“Em đang kiểm tra.”
“Không cần.”
Tôi mở máy tính.
“Đội quay phim hôm qua do bên nào thuê?”
“Phía nhà họ Tạ ký hợp đồng, nhưng chị thanh toán một nửa.”
“Tìm điều khoản về quyền sở hữu bản ghi.”
Tiểu Hạ lập tức mở hồ sơ điện tử.
Chưa đầy ba phút, cô ấy đã tìm thấy.
“Bản ghi thuộc quyền sở hữu chung của hai bên đặt dịch vụ. Muốn công khai cần có sự đồng ý của cả hai, trừ trường hợp dùng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.”
Tôi gật đầu.
“Gửi thư yêu cầu bên quay phim bảo quản toàn bộ dữ liệu gốc.”
“Đồng thời gửi thông báo đến Bắc Giang Giải Trí, yêu cầu gỡ video đã c/ắ/t ghép, công khai nguồn cung cấp và đăng lời xin lỗi.”
“Nếu họ không thực hiện trong hai giờ thì khởi kiện.”
Tiểu Hạ lập tức ghi lại.
“Còn dư luận thì sao ạ?”
“Không cần giải thích bằng lời.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Chín giờ rưỡi, phía khách sạn sẽ gửi bản sao camera tại bàn chủ.”
“Cậu em họ của tôi cũng quay gần như toàn bộ bằng điện thoại.”
“Ghép hai nguồn lại.”
“Không c/ắ/t bất kỳ câu nào.”
“Đăng nguyên đoạn từ lúc Vương Tuệ Tâm bắt đầu nhắc đến Lâm Nhược Vy đến khi tôi rời khỏi đại sảnh.”
Tiểu Hạ mở to mắt.
“Đăng bằng tài khoản cá nhân của chị sao?”
“Không.”
“Tài khoản chính thức của văn phòng.”
Cô ấy hơi do dự.
“Chuyện riêng đưa lên tài khoản văn phòng có phù hợp không?”
“Tên và nơi làm việc của tôi đã bị đưa vào bài viết.”
“Danh tiếng nghề nghiệp bị ảnh hưởng.”
“Đây không còn hoàn toàn là chuyện riêng.”
Tôi ngừng một lát.
“Phần chú thích chỉ cần viết một câu.”
“Thông tin đầy đủ là nền tảng tối thiểu của mọi phán đoán công bằng.”
Chín giờ bốn mươi hai phút, video đầy đủ được đăng tải.
Độ dài mười một phút ba mươi bảy giây.
Không nhạc nền.
Không phụ đề kích động.
Không có lời giải thích dài dòng.
Chỉ có toàn bộ cuộc đối thoại tại bàn chủ.
Mười phút đầu tiên, lượng chia sẻ còn chưa đáng kể.
Có thể bạn thích
Hai mươi phút sau, bài viết bắt đầu lan truyền.
Đến mười một giờ, hướng dư luận hoàn toàn đảo ngược.
“Trời ơi, đây gọi là vài câu khuyên bảo à?”
“Ngay trong lễ đính hôn của con trai lại nắm tay tình cũ, nói người ta mới xứng làm con dâu. Ai chịu nổi?”
“Vị hôn phu còn bảo cô ấy đừng làm ầm lên. Anh ta mù hay điếc?”
“Điều khiến tôi tức nhất là câu phụ nữ thắng kiện nhiều sẽ quên cúi đầu trước chồng.”
“Luật sư Trình ném nhẫn còn nhẹ tay.”
“Bà mợ nói dùng muôi vớt vài lần là thấy làm tôi cười đến đau bụng.”
Câu nói của mợ tôi thậm chí còn được c/ắ/t thành video ngắn.
Chỉ trong một buổi sáng, bà trở thành “người mợ tỉnh táo nhất Bắc Giang”.
Mợ gọi điện cho tôi, giọng hoảng hốt.
“An Nhiên, sao có người gửi lời mời kết bạn cho mợ nhiều thế?”
“Có người còn hỏi mợ mua bánh ngọt ở đâu.”
Tôi bật cười.
“Mợ đừng đồng ý người lạ.”
“Thế mợ có được trả lời bình luận không?”
“Mợ muốn trả lời gì?”
“Họ hỏi chiếc nhẫn đã được vớt lên chưa.”
Tôi im lặng hai giây.
“Mợ đừng trả lời.”
“Ồ.”
Giọng bà có chút tiếc nuối.
Sau khi cúp máy, tôi nhận được cuộc gọi từ Tạ Đình Xuyên.
Tôi không nghe.
Anh gọi thêm ba lần.
Lần thứ tư, Tiểu Hạ gõ cửa.
“Chị Trình, tổng giám đốc Tạ đang ở bên ngoài.”
“Anh ta không có lịch hẹn.”
“Bảo vệ đã ngăn lại, nhưng anh ta không chịu đi.”
Tôi nhìn tài liệu trong tay.
“Cho anh ta vào.”
Một phút sau, cửa phòng bị đẩy ra.
Tạ Đình Xuyên bước vào.
Anh đã thay vest.
Nhưng dưới mắt có quầng thâm rõ rệt.
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức đặt điện thoại lên bàn.
Trên màn hình là video được văn phòng đăng tải.
“Tại sao em phải đưa chuyện gia đình lên mạng?”
Tôi ngẩng đầu.
“Anh đến đây chỉ để hỏi chuyện này?”
“Em biết giá cổ phiếu của Tạ Thành sáng nay giảm bao nhiêu không?”
Tạ Thành là công ty công nghệ do Tạ Đình Xuyên sáng lập.
Ba năm trước vừa hoàn thành vòng gọi vốn lớn.
Năm ngoái được niêm yết trên sàn giao dịch dành cho doanh nghiệp tăng trưởng.
Vương Tuệ Tâm rất tự hào vì con trai trở thành doanh nhân trẻ nổi tiếng.
Bà thường xuyên nhắc đến giá trị thị trường của Tạ Thành như thể đó là huân chương được gắn trên ngực mình.
“Tôi biết.”
Tôi lật sang trang khác.
“Giảm bốn phẩy ba phần trăm khi mở cửa.”
“Hiện tại đã hồi lên, chỉ còn giảm một phẩy tám phần trăm.”
“Không nghiêm trọng.”
Tạ Đình Xuyên nhìn tôi khó tin.
“Em còn nói không nghiêm trọng?”
“Biến động đó chủ yếu do hình ảnh cá nhân của anh.”
“Không liên quan đến hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp.”
“Tôi tin nhà đầu tư đủ tỉnh táo.”
“Em đang trả thù anh.”
Tôi đặt bút xuống.
“Tạ Đình Xuyên.”
“Video đầu tiên do công ty của anh trai Lâm Nhược Vy đăng.”
“Người đưa tên tuổi, nghề nghiệp và nơi làm việc của tôi lên mạng không phải tôi.”
“Tôi chỉ công khai đoạn video đầy đủ để bảo vệ danh dự.”
“Nếu anh cho rằng tôi không có quyền tự bảo vệ mình, anh có thể nhờ luật sư khởi kiện.”